200 đại biểu ở Đông Á về Huế dự hội nghị mang tầm quốc tế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn về truyền thông, ngoại giao, du lịch và kết nối hợp tác khu vực đối với TP Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

200 đại biểu khu vực Đông Á tham dự hội nghị

Từ ngày 5-7/6, UBND TP Huế đăng cai tổ chức Hội nghị Chính quyền Địa phương và Khu vực Đông Á lần thứ 14, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ 16 địa phương quốc tế (4 quốc gia), 10 địa phương trong nước, 2 tổ chức quốc tế, các Bộ, ngành, cơ quan đại diện ngoại giao.

200 đại biểu ở Đông Á về Huế dự hội nghị mang tầm quốc tế - 1

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Hội nghị này nhằm duy trì cơ chế hợp tác giữa các địa phương là thành viên của Hội nghị Chính quyền Địa phương và Khu vực Đông Á, tăng cường tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau giữa các chính quyền địa phương thành viên, tìm kiếm cơ hội giao lưu, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung ở khu vực.

Đồng thời, hội nghị này còn là diễn đàn trao đổi về thực tế và thách thức; chia sẻ các giải pháp xử lý những vấn đề chung liên quan đến hai lĩnh vực trọng tâm của Hội nghị 14 gồm du lịch xanh bền vững và đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương thành viên và địa phương mới tham dự cơ chế hội nghị, trong đó đặc biệt nhất là việc ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa TP Huế và tỉnh Nara.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Huế, cho hay, Hội nghị “Chính quyền Địa phương và Khu vực Đông Á” được tổ chức lần thứ nhất tại tỉnh Nara (Nhật Bản) vào năm 2010, nhân dịp kỉ niệm 1.300 năm Kinh đô Heijo-kyo Nara, nhằm tạo diễn đàn cho chính quyền các địa phương và khu vực, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương trong khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Trung Quốc và Việt Nam…

“Từ những năm đầu tổ chức Hội nghị “Chính quyền Địa phương và Khu vực Đông Á” tại tỉnh Nara, TP Huế đã luôn xem Hội nghị là một diễn đàn quan trọng dành cho chính quyền các địa phương và khu vực, nhằm thảo luận về những vấn đề chung mà cộng đồng đang quan tâm và đối mặt, trao đổi về các biện pháp chính sách, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua việc thảo luận cởi mở và tìm ra các giải pháp giải quyết vấn đề mà các bên cùng quan tâm”, ông Phương nói.

200 đại biểu ở Đông Á về Huế dự hội nghị mang tầm quốc tế - 2

Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu.

Theo Chủ tịch UBND TP Huế, Hội nghị Chính quyền Địa phương và Khu vực Đông Á lần thứ 14 lần đầu tiên được tổ chức tại TP Huế, đối với chúng tôi, đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội để những nhà lãnh đạo, các chuyên gia và đại diện đến từ các chính quyền địa phương và khu vực trong khu vực Đông Á có thể gặp mặt, trao đổi và bàn luận về những vấn đề quan trọng mà cả khu vực đang quan tâm.

Cùng nhau kiến tạo những cộng đồng địa phương an toàn, thịnh vượng...

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Hồng Vân - Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hoá, Bộ Ngoại giao, chia sẻ, khu vực Đông Á vẫn là một trong những khu vực có động lực tăng trưởng kinh tế năng động nhất thế giới, nơi hội tụ của các nền văn hóa lâu đời, đa dạng, giàu bản sắc và vẫn duy trì những yếu tố “điểm tựa” để có thể bứt phá, trở thành động lực chính dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

“Cánh cửa hội nhập và hợp tác quốc tế hiện đang rộng mở hơn bao giờ hết; các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh liên kết, sáng tạo và phát triển bền vững. Trong dòng chảy đó, hợp tác giữa các địa phương không chỉ là một lựa chọn, mà là một sứ mệnh để cùng nhau kiến tạo những cộng đồng địa phương an toàn, thịnh vượng, bền vững và nhân văn, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Đông Á cũng như toàn cầu”, bà Vân cho hay.

200 đại biểu ở Đông Á về Huế dự hội nghị mang tầm quốc tế - 3

Quang cảnh hội nghị.

Theo bà Lê Thị Hồng Vân, phát triển bền vững, bao trùm và tăng trưởng xanh trong thời đại số trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với tất cả các quốc gia, cộng đồng người dân, nhất là khi thế giới ở giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, toàn diện chưa từng có về địa chính trị, địa kinh tế, về cạnh tranh chiến lược, về sự dịch chuyển mạnh mẽ của các trung tâm kinh tế, bùng nổ khoa học, công nghệ, cùng với những thách thức về biến đổi khí hậu, đô thị hoá, an ninh năng lượng, an ninh truyền thống và phi truyền thống đặt ra gay gắt.

“Phát triển du lịch xanh, bền vững và phát triển đô thị thông minh là những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững và bao trùm. Hai lĩnh vực này vừa có tính liên kết chặt chẽ, vừa mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác thực chất giữa các địa phương và đối tác quốc tế”, bà Vân cho hay.

Tại hội nghị này, các đại biểu đã tập trung vào việc trao đổi các khó khăn, thách thức; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển về hai chủ đề chính gồm “Phát triển du lịch xanh và bền vững” và “Phát triển đô thị thông minh”.

Trong đó, phiên chuyên đề “Phát triển du lịch xanh và bền vững” với hai chủ đề chính gồm: Du lịch chăm sóc sức khỏe - khơi tiềm năng, tạo xu thế và Du lịch giảm nhựa góp phần hiện thực mục tiêu Net Zero.

Phiên chuyên đề này tập trung vào việc trao đổi kinh nghiệm và giải pháp giữa các cơ quan, doanh nghiệp và chuyên gia về du lịch xanh, đặc biệt là du lịch chăm sóc sức khỏe và giảm nhựa; phát triển các mô hình du lịch bền vững, tập trung vào sự phát triển cân bằng giữa kinh tế và bảo vệ môi trường; đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu tác động của ngành du lịch đối với môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero.

Với chủ đề Điều hành thông minh dựa trên dữ liệu số, phiên chuyên đề “Phát triển đô thị thông minh” tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, giới thiệu các giải pháp về mặt quản lý và công nghệ phù hợp trong các lĩnh vực của đô thị thông minh như giao thông thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, bài toán quản lý trật tự đô thị qua camera, bài toán quy hoạch với mô hình, giải pháp số hóa dữ liệu hoàn chỉnh…

200 đại biểu ở Đông Á về Huế dự hội nghị mang tầm quốc tế - 4

Tham quan không gian trưng bày các sản phẩm.

Hội nghị này nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn về truyền thông, ngoại giao, du lịch và kết nối hợp tác khu vực đối với thành phố Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đây cũng là năm mà Huế bước ra khu vực với việc lần đầu tiên đăng cai Hội nghị Chính quyền địa phương và Khu vực Đông Á lần thứ 14 - một diễn đàn đối thoại chính quyền địa phương mang tầm quốc tế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hiệp

CLIP HOT