Hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong những năm qua, Hàn Quốc luôn là một trong các thị trường quốc tế có số lượt khách đến tỉnh Lâm Đồng cao nhất, năm 2024 đạt 380.000 lượt, chiếm 63,3% tổng lượt khách quốc tế.

Ngày 6/6, tại TP Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo “Kết nối Văn hóa, hợp tác Du lịch Lâm Đồng và đối tác Hàn Quốc”.

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Lâm Đồng đã có những bước tiến vượt bậc, từ việc phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa, đến những hoạt động thể thao và vui chơi giải trí. Lâm Đồng đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc - 1

Quang cảnh buổi hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Tiến Hải- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, trong năm 2024, địa phương đã đón hơn 10,3 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 600.000 lượt khách quốc tế, riêng khách Hàn Quốc đạt 380.000 lượt, chiếm 63,3% tổng lượt khách quốc tế.

Hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc - 2

Ông Nguyễn Tiến Hải- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tin tưởng sự hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc.

Điều này cho thấy sức hút đặc biệt và mối quan tâm ngày càng sâu sắc của du khách Hàn Quốc đối với vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng thơ mộng, hiếu khách và giàu giá trị văn hóa. Các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực để phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách, đặc biệt là khách Hàn Quốc.

Trong thời gian tới, Cảng hàng không Liên Khương sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn quốc tế 4E với công suất thiết kế đạt 7 triệu lượt hành khách mỗi năm; sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng các đường bay thẳng đến những thành phố lớn của Hàn Quốc, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao trải nghiệm du lịch và tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai bên.

Hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc - 3

Khách nước ngoài tham quan các khu du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông đường bộ cũng đang được tập trung đầu tư với các dự án trọng điểm như cao tốc Dầu Giây - Liên Khương và cải tạo Quốc lộ 28B. Điều này sẽ góp phần xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, thuận tiện cho việc kết nối liên vùng...

Hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc - 4

Các doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc tìm hiểu về các khu du lịch, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt trong khuôn khổ hội thảo.

“Trong bối cảnh định hướng phát triển mới, việc sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận sẽ tạo nên một không gian du lịch liên hoàn, với lợi thế “Núi - Rừng - Biển” độc đáo. Tỉnh Lâm Đồng mới kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi du khách có thể trải nghiệm liền mạch từ cao nguyên mát mẻ, thiên nhiên hoang sơ đến những bãi biển sôi động”. Ông Hải nhấn mạnh.

Hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc - 5

Ông Trần Hải Linh tin tưởng Lâm Đồng sẽ là trung tâm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cao cấp cho du khách Hàn Quốc.

Theo ông Trần Hải Linh- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), sau sáp nhập địa giới hành chính ba tỉnh Lâm Đồng – Đắk Nông – Bình Thuận với tên tỉnh mới là Lâm Đồng, vùng đất Nam Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung này đang mở ra một vùng liên kết phát triên mới, giàu tiềm năng về Phát triển Du lịch; thúc đẩy hợp tác về Văn hóa, Nông nghiệp công nghệ cao, Công nghiệp Xanh, Du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng, và đặc biệt là kết nối quốc tế, trong đó có kết nối Việt – Hàn tại khu vực này.

Hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc - 6

Đại diện Khu du lịch Langbiang Land, huyện Lạc Dương giới thiệu về điểm tham quan của đơn vị.

Khí hậu mát mẻ tương tự Jeju của Hàn Quốc, có rừng thông bạt ngàn và hoa khắp muôn nơi, có hồ Tuyền Lâm thơ mộng, và đặc biệt là có nhiều điểm tương đồng với khu vực Gyeonggido và Jeollanamdo của Hàn Quốc.

Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Lâm Đồng hoàn toàn có thể trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi về đêm, là nơi tổ chức các chương trình sự kiện thể thao Quốc tế như giải Golf, giải đua thuyền trên biển…, và là nơi chăm sóc sức khỏe cao cấp cho du khách Hàn Quốc – nhóm du khách có nhu cầu ngày càng cao về chất lượng trải nghiệm và các dịch vụ wellness (chăm sóc sức khỏe).

Hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc - 7

Các đại biểu thưởng thức sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Jung Dong-hyeok, Nghị sỹ tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Gyeonggi đã cùng với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) tiến hành nhiều hoạt động giao lưu và hợp tác với Việt Nam.

Trước đây, thành phố Đà Nẵng của Việt Nam được biết đến nhiều ở tỉnh Gyeonggi, nhưng giờ đây sự quan tâm đến Lâm Đồng đã tăng lên rất nhiều trong thời gian vừa qua, và đã có nhiều người đã đến thăm Lâm Đồng. Du khách Việt Nam cũng đã và đang đến thăm tỉnh Gyeonggi rất nhiều.

Hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc - 8

Ông Jung Dong-hyeok, Nghị sỹ tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc khi về nước sẽ quảng bá du lịch của Lâm Đồng.

“Nhiều doanh nghiệp và tổ chức về du lịch, đầu tư, thương mại, văn hóa, nhân lực ở tỉnh Gyeonggi rất quan tâm đến Việt Nam nhưng đang băn khoăn vì thiếu thông tin. Sau chuyến công tác này, tôi sẽ trở về Hàn Quốc và quảng bá rộng rãi về tiềm năng và thông tin của Lâm Đồng, đồng thời sẽ hợp tác cùng Lâm Đồng”. Ông Jung Dong-hyeok bày tỏ.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra những giải pháp thu hút khách du lịch giữa hai địa phương; kết nối doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, phù hợp với thị hiếu và xu hướng của thị trường khách Hàn Quốc - Việt Nam; bên cạnh đó, đề xuất các mô hình hợp tác văn hóa, giao lưu cộng đồng nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai bên.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Yên

CLIP HOT