Bến Tre nỗ lực phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Không ngừng nghỉ kiến tạo, Bến Tre đang chứng minh năng lực biến du lịch thành ngành kinh tế chủ lực. Với những con số ấn tượng và định hướng rõ ràng đến năm 2030, xứ Dừa đã sẵn sàng chào đón du khách, mang đến trải nghiệm độc đáo và khẳng định vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Bến Tre – vùng đất xứ Dừa trù phú – đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, địa phương đã và đang triển khai nhiều chính sách đồng bộ, nâng tầm sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ, phát huy hiệu quả các tiềm năng bản địa.
Khởi sắc từ đầu năm
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bến Tre, trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã đón gần 1,6 triệu lượt khách, trong đó có trên 542.000 lượt khách quốc tế, đạt 48% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương 53,6% kế hoạch cả năm.
Nhiều hoạt động xúc tiến, sự kiện văn hóa - du lịch được tổ chức quy mô và hiệu quả, điển hình như: Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Ẩm thực xứ Dừa với chủ đề “Hương vị xứ Dừa”; họp mặt doanh nghiệp đầu xuân Ất Tỵ; lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đầu năm 2025… Các chương trình đã góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Hướng đến phát triển bền vững
Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre – bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – cho biết: Ngành du lịch tỉnh đang chủ động xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch đến năm 2030; triển khai Bộ Tiêu chí du lịch xanh Bến Tre; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng bản đồ số du lịch, hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh.
Cùng với đó, tỉnh chú trọng chương trình liên kết hợp tác với TP.HCM và 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL nhằm phát triển tuyến du lịch liên vùng như “Non nước hữu tình” hay các liên kết tiểu vùng giữa Long An – Tiền Giang – Bến Tre – Vĩnh Long – Trà Vinh – Đồng Tháp.
Ngoài ra, việc tham mưu thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023–2025 được xác định là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.
Du lịch xứ Dừa ngày càng chuyên nghiệp
Toàn tỉnh hiện có 90 cơ sở lưu trú với hơn 1.700 phòng, sẵn sàng phục vụ khoảng 3.200 khách qua đêm; 32 doanh nghiệp lữ hành, trong đó có 11 doanh nghiệp lữ hành quốc tế; trên 130 cơ sở ăn uống với khoảng 35.000 chỗ ngồi.
Nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay chất lượng cao đã và đang được khai thác hiệu quả như: Diamond Star (5 sao), Bến Tre Riverside Resort (4 sao), Forever Green Resort… Khách sạn Diamond Star còn là đại diện Việt Nam đạt Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN năm 2024.
Tỉnh Bến Tre đã công bố hơn 60 điểm du lịch, trong đó có 9 điểm được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL. Các điểm đến như Cồn Phụng, Cồn Quy, Cồn Cái Gà, Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển… không ngừng được đầu tư, hoàn thiện, gắn với trải nghiệm du lịch sinh thái, nông nghiệp và văn hóa bản địa.
Định hướng chiến lược và tầm nhìn dài hạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – bà Nguyễn Thị Bé Mười – khẳng định: Tỉnh đang đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư xã hội hóa vào hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch cao cấp; đồng thời tập trung xây dựng thương hiệu du lịch xanh, bền vững, đậm đà bản sắc xứ Dừa.
Ngành du lịch Bến Tre tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 80%; thúc đẩy môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Các chương trình liên kết, hội chợ, truyền thông được mở rộng, hướng tới định vị hình ảnh Bến Tre là điểm đến thân thiện, an toàn, xanh và đáng nhớ trong lòng du khách.
Với những kết quả nổi bật, định hướng rõ ràng cùng sự đồng thuận từ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, Bến Tre đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025 và mũi nhọn vào năm 2030 – góp phần đưa tỉnh nhà vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.