Tìm ra quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Xuất sắc vượt qua các vòng thi, 30 học sinh khối lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Q. Gò Vấp bước tiếp vào vòng chung kết cuộc thi "Khi tôi là đại sứ du lịch".

Tìm ra quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch - 1

Hơn 800 em học sinh khối lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ hào hứng cổ vũ các đội thi vòng chung kết.

Tìm ra quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch - 2

Các đội thi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn cùng lớp và giáo viên chủ nhiệm.

Sáng ngày 22/5, BGH trường THPT Nguyễn Công Trứ - Q. Gò Vấp, Đại học Hoa Sen phối hợp cùng CLB Truyền thống kháng chiến khối vũ trang biệt động, Quân khu Sài Gòn – Gia Định tổ chức chung kết cuộc thi "Khi tôi là đại sứ du lịch" lần thứ I -2023.

Sự kiện có sự tham dự của các đại biểu khách mời, BGH nhà trường, các thầy cô bộ môn và chủ nhiệm 19 lớp khối 10 cùng hơn 800 em học sinh lớp 10 tham dự.

Tìm ra quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch - 3

Thầy Phan Hồ Hải – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ đặt câu hỏi trong phần thi Xử lí tình huống.

Đại diện BGH nhà trường cho biết, cuộc thi nhằm tăng cường nội dung giáo dục địa phương, giúp học sinh có thêm sự hiểu biết những giá trị ở các lĩnh vực khác nhau ở địa phương Q. Gò Vấp, TP.HCM, từ đó bồi đắp niềm tự hào, tình cảm với quê hương, ý thức tham gia giữ gìn đóng góp cho quê hương, phù hợp với đặc trưng của giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại vòng chung kết gồm 6 nhóm thí sinh của 6 lớp khối 10 đã hào hứng tranh tài qua 2 vòng thi: Hỏi nhanh đáp gọn và xử lí tình huống.

Tìm ra quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch - 4

Các thí sinh hào hứng tìm ra đáp án trả lời tại vòng thi hỏi nhanh đáp gọn.

Theo đó, ở vòng đầu tiên, phần thi hỏi nhanh đáp gọn, các đội thi sẽ chọn 1 trong 10 gói câu hỏi với các chủ đề riêng. Trong đó mỗi gói câu hỏi sẽ gồm 5 câu với các kiến thức về du lịch địa phương về địa lí, văn hóa, lịch sử, di sản, ẩm thực…

Tìm ra quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch - 5

BGK đặt câu hỏi Xử lí tình huống cho các bạn đội thi.

Tiếp theo, tại vòng thi xử lí tình huống, các đội thi sẽ bốc thăm và nhận câu hỏi từ 1 thành viên BGK và trả lời câu hỏi theo chủ đề liên quan đến một địa điểm di tích, du lịch như: Đình Thông Tây Hội, Miếu nổi Phù Châu, Đền thờ Vua Hùng tại Thảo cầm viên, Địa đạo Củ Chi, Bến Nhà Rồng v.v..

Nhóm thí sinh sẽ thảo luận và trình bày cách thức xử lí tình huống của đội mình trong thời gian quy định của BGK cuộc thi.

Tìm ra quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch - 6

Đại Tá Trần Đức Thơ – Chủ nhiệm CLB Truyền thống ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.

Đánh giá cao các em học sinh đến từ khối lớp 10 thông minh, lanh lợi, Đại Tá Trần Đức Thơ – Chủ nhiệm CLB Truyền thống khen ngợi, các em đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình và đưa ra các tình huống xử lí nhanh nhẹn, hợp tình hợp lí.

Dịp này Đại tá Thơ cũng đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng của quân dân ta qua hai cuộc kháng chiến, qua đó hun đúc lòng tự hào, tinh thần quật cường của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước.

Tìm ra quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch - 7

Đội thi lớp 10 A8 đoạt giải ba cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch.

Tìm ra quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch - 8

Giải nhì thuộc về đội thi lớp 10 A10.

Tìm ra quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch - 9

Quán quân cuộc thi Khi tôi là đại sứ du lịch trao tặng cho đội xuất sắc - lớp 10 A17.

Đội xuất sắc dành quán quân cuộc thi "Khi tôi là đại sứ du lịch" lần thứ I - 2023 ngoài các phần thưởng giá trị, còn được vinh dự cùng giáo viên môn Giáo dục địa phương đội mình tham gia chuyến tham quan Di tích Biệt động Sài Gòn tại Q.1 và Q.3.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT