Thác nước lớn thứ tư thế giới đón lượng khách nhiều nhất từ sau đại dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chỉ tính riêng trong ngày 2/9 đã có đến gần 7.000 lượt khách đến thác Bản Giốc (Cao Bằng), du khách đứng hàng dài xếp hàng mua vé.

Thác nước lớn thứ tư thế giới đón lượng khách nhiều nhất từ sau đại dịch - 1

Du khách đến tham quan thác Bản Giốc dịp lễ 2/9. Ảnh: BCB

Theo Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc, chỉ tính riêng trong ngày 2/9 đã có đến gần 7.000 lượt khách đến đây.

Trước đó, mặc dù thời tiết có mưa vào đêm 31/8 và sáng 1/9, nhưng tại đây vẫn thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan.

Để chuẩn bị đón du khách đến tham quan trong dịp lễ 2/9, Ban Quản lý Khu du lịch đã chủ động chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp, vệ sinh các tuyến đường vào khu du lịch để tạo điểm nhấn; đồng thời tiến hành rà soát, bố trí nhân lực, phương tiện thuyền bè phục vụ du khách đi tham quan trên mặt sông tại thác.

Khu du lịch vẫn giữ nguyên mức giá vé cũ là 40 nghìn đồng/người lớn và 20 nghìn đồng/người già hoặc trẻ em.

Ban Quản lý Khu du lịch cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện để khách tham quan, trải nghiệm được thoải mái, an toàn, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ‘‘chặt chém’’du khách.

Các khách sạn, nhà nghỉ tại đây đều vui mừng, vì kể từ khi có dịch Covid-19 đến nay, đây là dịp nghỉ lễ đông khách nhất. 

Hiện nay, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng có 45 cơ sở lưu trú du lịch (trong đó có 18 homestay) với 614 phòng nghỉ, các cơ sở lưu trú đã được thẩm định và có quyết định công nhận loại, hạng cho cơ sở đạt tiêu chuẩn để phục vụ du lịch. Tuy nhiên vì lượng khách đến rất đông nên gần như các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện đều kín phòng.

Thác nước lớn thứ tư thế giới đón lượng khách nhiều nhất từ sau đại dịch - 2

Động Ngườm Ngao cũng là điểm đến được ưa thích. Ảnh: BCB

Hiện tại, những sản phẩm du lịch non nước Cao Bằng có mức chi phí phù hợp túi tiền, chỉ từ 2.500.000 đồng/tour. Với các hoạt động du lịch đầy thu hút như: Chinh phục đèo Mã Phục – con đèo 7 tầng đẹp nhất tỉnh Cao Bằng; chiêm ngưỡng một trong những ngọn tháp đẹp nhất thế giới, tuyệt tác của thiên nhiên giữa đất trời Cao Bằng – Thác Bản Giốc; trải nghiệm vô cùng mới lạ và độc đáo tại Cao Bằng khi được kết hợp chèo thuyền SUP và ngắm cảnh trên sông Bằng (Thành phố); tham quan những địa điểm lịch sử nổi tiếng Hang Pác Bó, Suối Lê-nin; thưởng thức những đặc sản vô cùng đặc trưng chỉ có tại Cao Bằng,…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Phong

CLIP HOT