Phú Quốc đứng trước cơ hội lịch sử

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo Phó thủ tướng Phạm Gia Túc, Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, là cơ hội để Việt Nam quảng bá rộng rãi hình ảnh một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, phát triển và là bước đột phá để nâng cấp phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu…

Sáng 17/5, tại Sun Signature Gallery Phú Quốc (khu vực Địa Trung Hải, An Thới), UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang với chủ đề: “An Giang - Không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới”. Dự hội nghị có Phó thủ tướng Phạm Gia Túc; Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân...

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, cho biết hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, hướng tới mục tiêu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giai đoạn 2026 - 2030.

Phú Quốc đứng trước cơ hội lịch sử - 1

Phú Quốc đứng trước cơ hội lịch sử - 2

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dương.

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang, trong chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Với không gian phát triển vừa ‘đồng bằng - rừng - biển vừa biên giới - nội địa’, An Giang cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phấn đấu tăng trưởng ở mức 2 con số. Phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá.

Đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển, An Giang cần bám sát quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo với TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế. Ưu tiên hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics”. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý An Giang trong việc khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, trong đó có đặc khu Phú Quốc với định hướng trở thành Trung tâm du lịch - dịch vụ - đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đến phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ chỉ đạo của Trung ương, An Giang đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và đưa vào bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Việc tổ chức công bố quy hoạch là bước quan trọng nhằm công khai, minh bạch định hướng phát triển không gian, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của địa phương trong giai đoạn mới; đồng thời, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và khả thi.

Phú Quốc – Tài sản chiến lược quốc gia

Hiện, An Giang đang triển khai, thực hiện đồng bộ 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc với tổng mức đầu tư trên 137.000 tỷ đồng, có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thành công sự kiện đối ngoại đa phương tầm vóc quốc gia, mà còn là tiền đề để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, đô thị, dịch vụ du lịch, môi trường đầu tư và chất lượng sống. Qua đó, hình thành cực tăng trưởng mới của An Giang, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, lan tỏa động lực phát triển cho vùng và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

“Tỉnh đã có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn Sun Group, Vingroup cùng nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã và đang triển khai các dự án quy mô lớn, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo kinh tế của tỉnh, nhất là đối với đặc khu Phú Quốc theo hướng hiện đại, đồng bộ, trở thành điểm đến du lịch - dịch vụ mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển của cả vùng”, ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Phú Quốc đứng trước cơ hội lịch sử - 3

Phú Quốc đứng trước cơ hội lịch sử - 4

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group đóng góp tham luận với hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dương.

Là nhà đầu tư lớn tại đảo ngọc, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group chia sẻ rằng trong không gian phát triển mới, Phú Quốc là tài sản chiến lược quốc gia. Với vị trí hết sức đặc biệt trong vịnh Thái Lan, tiếp giáp các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế huyết mạch, sở hữu hệ sinh thái biển đảo, Phú Quốc hội đủ điều kiện trở thành trung tâm du lịch – thương mại – tài chính – nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Việc Phú Quốc được lựa chọn tổ chức Hội nghị APEC 2027 là dấu mốc lịch sử — lần thứ ba Việt Nam đăng cai sự kiện này với chủ đề “Kết nối – Xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường”. Hàng chục nghìn đại biểu từ 21 nền kinh tế lớn trên thế giới với gần 67,8 nghìn tỷ USD, chiếm hơn 60% GDP toàn cầu sẽ đến Phú Quốc để đưa thương hiệu hòn đảo này đến hơn hàng tỷ người trên thế giới.

Kinh nghiệm Đà Nẵng sau APEC 2017 cho thấy tác động lan tỏa mạnh mẽ về hạ tầng, thương hiệu và du lịch. Với lợi thế vượt trội hơn, Phú Quốc sẽ tạo ra bước nhảy vọt lớn hơn nhiều. Hiện, An Giang đang triển khai 21 dự án trọng điểm với tổng đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng, mở ra chu kỳ phát triển mới cho đảo Ngọc

Giai đoạn 2015–2025, lượng khách đến Phú Quốc tăng gần 10 lần. Riêng 2025, đảo Ngọc đón hơn 8,3 triệu lượt khách, trong đó gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 94% so với năm trước. Tổng thu từ du lịch chạm mốc 44.000 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông, hàng không, đô thị và dịch vụ nâng cấp vượt bậc, Phú Quốc đã trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam và châu Á, cạnh tranh sòng phẳng với Bali, Phuket và được truyền thông quốc tế cùng các tổ chức du lịch uy tín vinh danh.

Phú Quốc đứng trước cơ hội lịch sử - 5

Phú Quốc đứng trước cơ hội lịch sử - 6

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Nam nhận biên bản ký kết ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư. Ảnh: Nguyễn Dương.

Là một trong những nhà đầu tư chiến lược đã đồng hành cùng Phú Quốc hơn một thập kỷ, Sun Group đã hiện diện ở hầu hết lĩnh vực như du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp, hạ tầng giao thông và hàng không. Đặc biệt, Sun PhuQuoc Airways – hãng hàng không đầu tiên mang tên một hòn đảo của Việt Nam – sẽ kết nối Phú Quốc với thế giới.

“Hôm nay, chúng tôi cũng vinh dự được cùng tỉnh An Giang ký biên bản ghi nhớ hợp tác hơn 10 dự án chủ yếu về hạ tầng và du lịch, với tầm nhìn phát triển Phú Quốc thành đặc khu đầu tiên trên cả nước có mạng lưới hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch đồng bộ, chuẩn quốc tế. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, với kỳ vọng Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, thương mại tự do và dịch vụ cao cấp - xứng tầm với vị thế mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt kỳ vọng”, ông Đặng Minh Trường chia sẻ.

Trung tâm phát triển kinh tế biển và du lịch

Đánh giá về An Giang sau hợp nhất, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc khẳng định tỉnh này này có một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng với nhiều thời thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước, khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của An Giang đạt 8,39%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 3,65%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 22,2%, doanh thu từ du lịch tăng 92%, lượng khách quốc tế tăng 90,3%.

Những kết quả này của An Giang minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.

Phú Quốc đứng trước cơ hội lịch sử - 7Phú Quốc đứng trước cơ hội lịch sử - 8Phó thủ tướng Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dương.

Theo Phó thủ tướng Phạm Gia Túc, quy hoạch tỉnh An Giang đã thiết lập chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên…, tạo kết nối liên hoàn giữa các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế biên mậu và hành lang lưu vực các con sông của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cấu trúc phát triển tổng hợp, hiếm có, nếu được tổ chức thực hiện tốt nhất, tạo nên những cực tăng trưởng mới không chỉ cho An Giang mà cho cả vùng.

Tuy nhiên, An Giang không thể phát triển một mình, mà chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở liên kết vùng chặt chẽ và được đặt trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Việc xác định mô hình tăng trưởng và định hướng các ngành, các lĩnh vực quan trọng của tỉnh cần dựa trên mối liên kết bền chặt, hợp tác, hỗ trợ, qua lại lẫn nhau với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Đặc biệt, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất của đất nước ta trong năm 2027, được Đảng, nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rất quan tâm.

APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam quảng bá rộng rãi hình ảnh của một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, phát triển là bước đột phá để nâng cấp phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và năng lực cạnh tranh của An Giang cũng như đặc khu Phú Quốc, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.

“Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để Phú Quốc, An Giang vươn lên trở thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế, là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu, là động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là cơ hội để khẳng định tầm nhìn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn kết sâu hơn với mặt lưới hợp tác APEC và chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Theo Phó thủ tướng, đại biểu dự hội nghị chứng kiến nhiều doanh nghiệp tin tưởng, cam kết đầu tư vào An Giang qua các giấy chứng nhận đầu tư và các hoạt động hợp tác. Điều đó đã chứng minh rằng An Giang là điểm đến của các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Ông đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi mới làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến đạo môi trường, thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển, làm giàu cho quê hương, đất nước.

“Chúng tôi xem thành công của các bạn chính là thành công của An Giang, của Việt Nam”, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc chia sẻ.

Tại hội nghị, tỉnh An Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, địa phương đã thu hút 29 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 161.900 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỉnh ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đơn vị và trao 24 biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng vốn dự kiến khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT