Xã Trường Giang(Quảng Ngãi) phát động Ngày hội xuống giống Khoai lang Nhật Bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giúp người dân vươn lên làm giàu.

Ông Trần Đại Dương, Cbủ tịch UBND xã Trường Giang phát biểu tại buổi lễ.

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo nhu cầu thị trường, ngày 16/5, UBND xã Trường Giang phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Tony Farm Đà Lạt tổ chức Lễ phát động “Ngày hội xuống giống Khoai lang Nhật” vụ mùa năm 2026.
Theo kế hoạch, trong niên vụ năm 2026, thôn Minh Thành sẽ thực hiện chuyển đổi khoảng 16 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng Khoai lang Nhật. Đây được xem là hướng đi mới nhằm đa dạng hóa cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích canh tác, đồng thời giúp người dân tiếp cận phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị gắn với nhu cầu thị trường.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đại Dương, Cbủ tịch UBND xã Trường Giang, cho biết việc triển khai mô hình trồng Khoai lang Nhật không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích đất sản xuất mà còn tạo tiền đề để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững thời gian tới. Lãnh đạo địa phương lúc nào cũng trăn trở là làm sao để giọt mồ hôi của bà con nông dân đổ xuống phải thu về được những thành quả xứng đáng. Làm sao để người nông dân quê mình không chỉ “đủ ăn” mà còn có thể vươn lên “làm giàu” ngay trên chính đồng đất quê hương.


“Muốn quê hương thật sự đổi thay, muốn đời sống nhân dân ngày càng no ấm, khấm khá hơn, chúng ta buộc phải mạnh dạn đổi mới tư duy, mạnh dạn lựa chọn cho mình một hướng phát triển mới phù hợp, hiệu quả và bền vững hơn. Trước khi triển khai chương trình này, địa phương đã cùng với các ngành chuyên môn, các chuyên gia của Công ty Tony Farm Đà Lạt nghiên cứu kỹ điều kiện thổ nhưỡng, khảo sát nhu cầu thị trường và đánh giá hiệu quả thực tế để lựa chọn giống cây phù hợp đưa vào sản xuất tại địa phương”, ông Dương nói.
Khoai lang Nhật là giống cây có giá trị kinh tế cao, thời gian sinh trưởng ngắn, rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của xã Trường Giang, đồng thời cũng phù hợp với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó của bà con nông dân quê ta. Đây không chỉ đơn thuần là một loại cây trồng mới, mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội phát triển kinh tế, là niềm hy vọng về một hướng đi hiệu quả và bền vững hơn cho người dân địa phương trong thời gian tới.
Theo ông Dương, cơ hội chỉ thật sự trở thành quả, thành “tiền thóc, tiền vàng” khi chúng ta biết nắm bắt bằng tất cả quyết tâm, sự đồng lòng và tinh thần kỷ luật trong sản xuất. Làm nông nghiệp trong thời đại hôm nay không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống, mà còn phải gắn liền với khoa học kỹ thuật, với tư duy đổi mới và cách làm bài bản, hiệu quả hơn.
Dự kiến đến tháng 6 và 7 tới, xã Trường Giang sẽ tiếp tục phát động Ngày hội xuống giống lần thứ hai với quy mô khoảng 8,5 ha trồng chanh dây tại khu vực Rừng Thanh niên thôn Đông Hòa và khu vực đồi Ông Niềm, thôn Minh Trung.

Địa phương cũng từng bước xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng dứa trên diện tích đất thuộc các thôn của xã Tịnh Đông cũ, đồng thời hướng tới khôi phục lại Nông trường Dứa 25/3 - một vùng sản xuất từng là niềm tự hào của nông nghiệp địa phương trong những năm trước đây.
Về lâu dài, xã Trường Giang xác định mục tiêu xây dựng các sản phẩm OCOP đạt từ 4 đến 5 sao từ chính những nông sản đặc trưng của quê hương như: Khoai lang Nhật, chanh dây và dứa. Từ những sản vật còn mộc mạc, giản dị của đồng đất quê nhà hôm nay, chúng ta tin tưởng rằng trong tương lai sẽ từng bước hình thành nên những sản phẩm mang thương hiệu riêng của xã Trường Giang, có giá trị kinh tế cao, đủ sức khẳng định vị thế trên thị trường.




