Táo bạo "phá băng": TP.HCM làm mới tour nội thành, liên tục nối tour liên tỉnh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau thời gian dài gián đoạn dịch Covid-19, ngành du lịch TP.HCM đã chủ động làm mới các tour nội thành, táo bạo mở tour “phá” ranh giới liên tỉnh sau nhiều tháng đóng băng lạnh lẽo.

Tour bong bóng khép kín đưa người Sài Gòn vi vu ngoại tỉnh

Trên cáp treo đi lên đỉnh núi Bà Đen ở Tây Ninh, Bác sĩ Hoàng Ngọc Cường từ Bệnh viện Quân y 175, lộ rõ nét hân hoan trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên anh được ra ngoài hít thở gió trời sau rất nhiều tháng làm việc trong bệnh viện. Vị bác sĩ trẻ chia sẻ: “Sau trận chiến dài chống dịch tại thành phố, tôi thấy rất vui vì được du lịch trở lại. Lần đầu đến Củ Chi, Tây Ninh, chuyến đi về nguồn, giúp tôi tìm hiểu được về quá khứ, lịch sử chiến đấu của cha ông.”

Bác sĩ Cường là một trong 100 nhân viên y tế tham gia tour liên tỉnh từ TP.HCM đi Củ Chi rồi đến Tây Ninh, vừa được tổ chức vào ngày 21/10 vừa qua. Chuyến đi cũng là một trong những tour đầu tiên “phá” ranh giới liên tỉnh sau nhiều tháng đóng băng lạnh lẽo.

Táo bạo "phá băng": TP.HCM làm mới tour nội thành, liên tục nối tour liên tỉnh - 1

Tour TP.HCM - Tây Ninh là một trong những tour đầu tiên “phá” ranh giới liên tỉnh sau nhiều tháng đóng băng lạnh lẽo.

Mặc dù đợt dịch thứ tư bùng phát diện rộng, gây thiệt hại nặng nề cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam, thế nhưng với “bản lĩnh” của người phá băng, ngành du lịch TP.HCM đã táo bạo đưa ra nhiều kế hoạch phục hồi trong giai đoạn “bình thường mới”.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ngành du lịch thành phố xác định từng bước phục hồi ngành du lịch theo hướng thích ứng an toàn với dịch Covid-19 và theo nguyên tắc: “An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn”. Trong đó, thị trường du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn đầu phục hồi.

Theo đó, ngay khi dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, TP.HCM là địa phương đầu tiên chủ động kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng, tạo các “luồng xanh” du lịch cho các doanh nghiệp du lịch khôi phục lại tour liên tỉnh, trong đó các tiêu chí về an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Táo bạo "phá băng": TP.HCM làm mới tour nội thành, liên tục nối tour liên tỉnh - 2

Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định

Sau tour du lịch liên tỉnh đầu tiên đến Tây Ninh, từ ngày 21 đến 23/10, đoàn công tác do bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, dẫn đầu đã làm việc với các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Theo đó, từ tháng 11 các doanh nghiệp du lịch, lữ hành có thể tổ chức tour khép kín đưa khách TP.HCM các tỉnh này với tiêu chí an toàn. 

Bà Phan Thị Thắng cho biết sau thời gian gián đoạn vì chống dịch, đây là thời điểm phù hợp để khôi phục dần các hoạt động du lịch, mà trước tiên phải thông tin về những điểm đến an toàn để người dân, doanh nghiệp đi du lịch một cách yên tâm, không lo lắng. 

“Dự kiến trong tuần này, TP.HCM sẽ đi làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để nối lại các đường tour trong điều kiện an toàn với dịch bệnh", bà Phan Thị Thắng nói. 

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, thành phố xác định mở cửa du lịch là quá trình hai chiều, không chỉ đưa khách đi mà thành phố cũng chuẩn bị đón khách đến. 

"Hiện nay khách nhiều nơi vẫn còn e ngại đến TP.HCM nên thời gian tới những địa phương nào mở cửa, người dân có thể đi ra khỏi tỉnh thì thành phố sẵn sàng có kế hoạch mời du khách đến trải nghiệm những dịch vụ an toàn. Thành phố là nơi có tỉ lệ tiêm vaccine cao, có kinh nghiệm chống dịch, ý thức tuân thủ các điều kiện về chống dịch cao nên có kinh nghiệm cho lộ trình mở cửa an toàn", bà Hoa khẳng định.

Khoác áo mới lên những “tấm chiếu cũ”

Không chỉ tích cực nối tour liên tuyến, liên tỉnh, ngành du lịch TP.HCM còn khoác “áo mới” cho những sản phẩm du lịch nội thành. Sau các tour thí điểm về vùng xanh Cần Giờ, các doanh nghiệp du lịch đã bắt đầu chào bán tour thương mại với nhiều sản phẩm mới đáp ứng tiêu chí phòng chống dịch. 

Ngày 24/10, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Saigontourist Group và các đơn vị đã đón đoàn khách thương mại đầu tiên của ngành du lịch thành phố tham gia tour đường sông tuyến Bạch Đằng - Cần Giờ. Đây là sản phẩm du lịch mới của thành phố sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh. Với giá tour trọn gói hơn 1,7 triệu đồng/người, du khách được đi tàu cao tốc dọc sông Sài Gòn, đến ấp Thiềng Liềng tại huyện Cần Giờ.

Táo bạo "phá băng": TP.HCM làm mới tour nội thành, liên tục nối tour liên tỉnh - 3

Tàu cao tốc du lịch Greenlines thế hệ mới sẵn sàng phục vụ du khách.

Tại đây, du khách đi xe đạp trên những con đường nhỏ xuyên dưới tán cây, khám phá nét sống thôn quê của người dân nơi đây; thưởng thức sản vật trái cây miệt vườn, nghe đờn ca tài tử… Đến Vàm Sát, du khách đi thuyền gỗ theo kênh rạch khám phá rừng ngập mặn, khu bảo tồn chim; thăm khu bảo tồn dơi nghệ, câu cá sấu.

Táo bạo "phá băng": TP.HCM làm mới tour nội thành, liên tục nối tour liên tỉnh - 4

50 du khách gồm người Việt và người nước ngoài làm việc tại TP.HCM lần đầu tiên trải nghiệm tour du lịch đường sông từ trung tâm thành phố đi Cần Giờ.

Anh Ngô Tùng, lần đầu đi Cần Giờ bằng đường sông, cho biết, sau thời gian dài giãn cách thì anh đi tour với tâm lý khá thoải mái, thư giãn. "Lần đầu tiên tôi được ngắm bán đảo Thủ Thiêm và tòa nhà cao nhất thành phố - Landmark 81 từ dưới sông Sài Gòn. Đặc biệt, trên boong tàu, chúng tôi còn được thỏa sức ngắm các cảnh cảnh quan hai bên bờ sông gắn liền với lịch sử phát triển của Sài Gòn - TP.HCM như: Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Nhà Rồng, cảng Bến Nghé, cầu Phú Mỹ, mũi Đèn Đỏ, tổng kho xăng dầu, bến phà Bình Khánh...", anh Tùng nói.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng tour tham quan Bạch Đằng - Cần Giờ bằng tàu cao tốc là kết quả của sự chủ động và nỗ lực của ngành du lịch, cùng sự chung tay của doanh nghiệp nhằm khôi phục hoạt động du lịch nói riêng, hoạt động kinh tế nói chung của TP.HCM. “Đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn dấu mốc đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch thành phố”, bà Thắng nhận xét.

Nói về tour du lịch đặc biệt này, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, chia sẻ: “Tour khởi đầu là một tour đường sông. Đây là tín hiệu vui để ngành du lịch thành phố “đánh thức” tiềm năng du lịch đường thủy, tận dụng lợi thế riêng có vẻ đẹp sông nước, miệt vườn miền Nam nói chung và của TP.HCM nói riêng”.

Sau tour đường sông Bạch Đằng- Cần Giờ này, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các quận, huyện và doanh nghiệp khai thác, xây dựng các chương trình tham quan đường sông đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm, các chương trình tham quan theo hướng Bạch Đằng - Củ Chi kết nối với Bình Dương, tuyến Bạch Đằng - Quận 7 - Cần Giờ… nhằm đa dạng hoá hơn cho các sản phẩm du lịch đường sông của TP.HCM.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều tour du lịch ấn tượng và an toàn. Trước đó, Saigontourist đã cùng các cơ quan hữu quan của TP.HCM tổ chức 11 chuyến du lịch tri ân lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Táo bạo "phá băng": TP.HCM làm mới tour nội thành, liên tục nối tour liên tỉnh - 5

Tuyến buýt sông nhộn nhịp trở lại sau giãn cách

Cùng với việc mở các tour đi Củ Chi, Cần Giờ, tour xe buýt du lịch hai tầng tham quan thành phố hay tuyến buýt đường sông cũng đã được mở lại, hân hoan chào đón người dân thành phố. Sau nhiều tháng phải ở trong nhà vì giãn cách, đây là dịp để người dân ra ngoài, thư giãn và khám phá vẻ đẹp của thành phố.

Chia sẻ khi đi thuyền du ngoạn trên sông Sài Gòn, anh Đỗ Văn Bính phấn khởi: "Mình rất mừng khi thành phố đã “khỏe” trở lại. Lại càng vui hơn khi các tuyến điểm du lịch tại thành phố cũng dần mở cửa. Hôm nay tranh thủ xuống ca trực, mình cùng bạn gái làm chuyến ngắm đêm Sài Gòn trên sông và lát nữa xuống bến thì ra phố đi bộ Nguyễn Huệ dạo mát…"

Có thể nói, sau thời gian dài đóng băng, ngành du lịch TP.HCM đang tái khởi động trở lại với những bước đi chắc chắn, thận trọng nhưng cũng đầy sáng tạo trong giai đoạn bình thường mới.

Theo kế hoạch phục hồi ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 đến năm 2022, UBND TP.HCM xác định lộ trình với 3 giai đoạn và các giải pháp từng bước phục hồi hoạt động du lịch theo nguyên tắc "an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn".

Cụ thể, giai đoạn 1, trong tháng 10, TP mở lại hoạt động du lịch nội vùng tại vùng xanh, theo tiến trình kiểm soát dịch của các địa phương.

Người dân TP.HCM có thể đi du lịch theo phương thức khách đoàn hoặc tự tổ chức chuyến đi đến các điểm tham quan tại các quận huyện đã kiểm soát được dịch. 

TP mở rộng thêm hoạt động lưu trú tại các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn các quận huyện đã kiểm soát được dịch bệnh với công suất phục vụ tối đa 50%.

Các điểm tham quan tại vùng xanh được hoạt động với công suất tối đa 50%, đảm bảo các điều kiện theo Bộ tiêu chí du lịch.

Giai đoạn 2,  từ 1/11 đến 31/12, TP mở các hoạt động du lịch nội vùng và liên tỉnh theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương, chủ yếu tại vùng xanh.

Giai đoạn này, dịch vụ lữ hành tổ chức theo phương thức khách đoàn đối với các chương trình du lịch có điểm đến tại các tỉnh thành và đối với khách du lịch từ các tỉnh thành đến TP. Người dân TP có thể đi theo đoàn hoặc tự tổ chức chuyến đi đến các điểm tham quan trên địa bàn TP đã kiểm soát được dịch bệnh.

TP cũng mở rộng thêm hoạt động lưu trú tại các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đã kiểm soát được dịch bệnh với công suất phục vụ tối đa 70%, xem xét mở thêm một số dịch vụ cho cơ sở lưu trú, ăn uống tại chỗ, spa... tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh. 

Các điểm tham quan thuộc vùng xanh được hoạt động với công suất tối đa 70%, đảm bảo các điều kiện theo Bộ tiêu chí du lịch.

Giai đoạn 3, năm 2022, TP sẽ mở hoạt động du lịch nội vùng, liên tỉnh và quốc tế theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương và các quốc gia.

Theo đó, TP sẽ khôi phục tất cả hoạt động và sản phẩm du lịch, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ở từng giai đoạn, các hoạt động du lịch phải đảm bảo tuân thủ theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch trong lĩnh vực du lịch. Nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ giảm quy mô và phạm vi của các loại hình hoạt động phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh. 

(Mời quý độc giả theo dõi bài tiếp theo trong loạt bài "Ngành Du lịch chủ động phá băng" vào 11h ngày mai, 27/10/2021)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Anh Tuấn - Phương Hà

CLIP HOT