Sợ cháy phòng, hết vé, dân du lịch rủ nhau đặt tour sớm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều khách du lịch chọn đặt phòng sớm, đi theo nhóm đông người để hưởng nhiều ưu đãi của các công ty làm tour.

Sau thời gian dài bị dồn nén, thị trường du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang nóng dần lên. Đặc biệt, năm nay, người lao động được nghỉ dài ngày vào Giỗ tổ Hùng Vương (ba ngày) và 30/4-1/5 (bốn ngày) nên nhiều người rất háo hức cho những chuyến du lịch. Nhiều gia đình, nhóm bạn đã lên kế hoạch sớm cho chuyến đi, ưu tiên lựa chọn dịp 30/4.

Theo thống kê từ Booking.com, nhiều khách sạn gần biển ở Nha Trang, Khánh Hòa; TP Vũng Tàu cũng kín tới 90% phòng trong hai ngày 30/4-1/5. Tương tự, tại Phú Quốc (Kiên Giang) nhiều resort, khách sạn 4-5 sao giáp biển đã lấp đầy trên 90% như Sunset Beach Resort, Anja Beach Resort, Vinaholidays Fiesta… Giá vé máy bay ở các chặng từ TP.HCM, Hà Nội đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế...  cũng có mức tăng tới 100%.

Sợ cháy phòng, hết vé, dân du lịch rủ nhau đặt tour sớm - 1

Khách du lịch lựa chọn nhiều địa điểm trong nước

Anh Khải Hoàn (quận 7) chia sẻ, gia đình anh hiện tại đang rất nóng lòng được đi du lịch, nhất là những đứa con của anh sau thời gian dài phải học online do điều kiện dịch bệnh. Vợ chồng anh Hoàn cũng đã sắp xếp công việc và kinh doanh để chuẩn bị thuận tiện nhất cho chuyến du lịch dịp lễ dài ngày sắp tới. 

“Gia đình tôi đã lên kế hoạch đi du lịch dịp lễ ngay từ đầu tháng 3. Tôi chọn Đà Lạt vì là địa điểm không quá xa Sài Gòn, lại có không khí mát mẻ, nhiều cảnh đẹp. Tôi đã đặt 2 phòng tại một khách sạn gần hồ Xuân Hương trên hệ thống AirBnB với giá ưu đãi đặt sớm mỗi phòng là 650.000 đồng/ngày. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chờ đến ngày là xách balo và đi thôi. Cả nhà tôi rất háo hức”, anh Hoàn nói.

Sợ cháy phòng, hết vé, dân du lịch rủ nhau đặt tour sớm - 2

Đà Lạt là điểm đến yêu thích gần TP.HCM

Thay vì đi Đà Lạt, anh Đoàn Thanh (Quận 4) lại chọn Phú Quốc bởi hòn đảo này được mệnh danh là hòn đá quý của du lịch Việt Nam với đại dương xanh bất tận, vườn quốc gia rộng lớn và cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Dịp nghỉ lễ dài ngày năm nay giúp anh Thanh có thêm thời gian để tận hưởng nhiều trải nghiệm khi đi du lịch tại Phú Quốc như dạo chơi Grand World, thăm vườn thú lớn nhất Việt Nam, vi vu du thuyền, lặn biển, thám hiểm các đảo vệ tinh…

Anh Thanh chia sẻ: “Do điều kiện thời tiết từ tháng 4 đến tháng 9 có mưa thường xuyên xảy ra ở bờ biển phía tây, trong khi ở bờ biển phía đông lặng hơn nên thời điểm này trong năm, các dịch vụ ở Phú Quốc trở nên rẻ hơn rất nhiều so với những tháng còn lại trong năm nên tôi lựa chọn đi dịp lễ này, vừa tận dụng thời gian nghỉ dài ngày, vừa để tiết kiệm tối ưu chi phí. Tôi dự đoán nhu cầu du lịch trong nước sẽ tăng nên đã đặt phòng và các dịch vụ từ trước, bạn bè tôi chủ quan nên thời điểm hiện tại rất khó đặt phòng, thậm chí là cháy phòng”.

Sợ cháy phòng, hết vé, dân du lịch rủ nhau đặt tour sớm - 3

Thành phố Phú Quốc diện tích 589,23 km2, gần bằng đảo quốc Singapore, nằm ở vị trí giáp thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang); vịnh Thái Lan và Campuchia

Không chọn du lịch trong nước, chị Thu Hà (Quận 3) quyết định cùng nhóm bạn đặt tour 3 ngày 2 đêm trọn gói của một công ty lữ hành để đi du lịch Thái Lan với giá chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng/người. Do đặt tour sớm từ đầu tháng 3, nhóm bạn của chị Hà săn được giá tour ưu đãi hơn cả triệu đồng so với thông thường là gần 4 triệu đồng/người/tour 3 ngày 2 đêm. 

“Tôi và nhóm bạn thân có chung sở thích đi du lịch nhưng gần 2 năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều lần phải hủy kế hoạch đi chơi. Nhớ đến khoảng thời gian giãn cách xã hội, tôi cảm thấy rất bức bối, thèm được đi du lịch, trải nghiệm nhiều địa điểm. Nhóm chúng tôi lựa chọn Thái Lan vì ở đó có nhiều món ăn ngon, mới lạ phù hợp với niềm đam mê du lịch kết hợp trải nghiệm ẩm thực của nhóm”, chị Hà hào hứng kể về chuyến đi Thái Lan sắp tới.

Sợ cháy phòng, hết vé, dân du lịch rủ nhau đặt tour sớm - 4

Thái Lan là điểm đến hấp dẫn, giá cả phải chăng, ẩm thực phong phú

Để có một chuyến du lịch dịp lễ được trọn vẹn, nhà báo du lịch Thành Nhân chia sẻ kinh nghiệm, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đi du lịch cần phải được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Trước khi chọn điểm du lịch nên tìm hiểu kỹ về chính sách quy định ở các địa điểm du lịch trong và ngoài nước bởi có những khi các điểm du lịch hạn chế người đến, có nhiều nơi yêu cầu phải có chứng nhận tiêm phòng, xét nghiệm COVID-19. 

Bên cạnh đó, cần lên kế hoạch tài chính sớm giúp chủ động tiết kiệm từ nhiều tháng trước khi khởi hành. Ngoài chi phí vé máy bay/tàu/xe, hãy tìm hiểu kỹ giá cả của điểm đến như khách sạn, ăn uống, phương tiện vận chuyển, vé vào cổng các khu du lịch… nếu bạn chọn tour trọn gói, dù các khoản đó đã nằm trong giá tour, vẫn phải mang theo kinh phí dự trù để mua sắm.

“Thay vì đặt tour trọn gói hay đi tự túc riêng lẻ, việc đi theo nhóm sẽ giúp du khách tiết kiệm chi phí vì một số công ty du lịch, lữ hành thường có chương trình giảm giá nhóm, mức giảm từ 5 – 10% giá tour rất hấp dẫn. Hãy dành thời gian để lướt qua các website của những đơn vị tour uy tín và tự đưa ra nhận xét với một điểm đến dự định đi. Hãy so sánh ưu, khuyết điểm với từng công ty để đưa ra lựa chọn ưng ý nhất", anh Nhân lưu ý.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT