Sau ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 (Yagi), người nuôi trồng thủy sản (NTTS) Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đóng bè nuôi hàu, bám biển, tiếp tục sản xuất để phục hồi.
Bão số 3, Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh vào trung tuần tháng 9/2024 gây ảnh hưởng nặng nề cho tỉnh này. Riêng tại Quảng Yên, ngành NTTS gần như bị xóa sổ.
Theo thống kê của UBND thị xã Quảng Yên, bão số 3 đã làm cho Quảng Yên thiệt hại khoảng 2.300 tỷ đồng; trong đó ngành thủy sản ước thiệt hại 507 tỷ đồng. Toàn thị xã có 455 hộ NTTS bị thiệt hại; trong đó xã Hoàng Tân chiếm phần lớn với 358 hộ; còn lại các hộ thuộc phường, xã: Tân An, Liên Hòa, Liên Vị, Phong Hải. Gần 1.600 ha NTTS, trong đó toàn bộ lồng, bè nuôi hàu, cá biển bị vỡ, hỏng hoàn toàn và 883ha đầm nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
Sau khi bão số 3 đi qua, chính quyền thị xã Quảng Yên phối hợp cùng các tổ chức, người dân dọn dẹp các bè mảng bị trôi nổi, đồng thời tổ chức giao vùng mặt nước cho người dân để tái sản xuất.
Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, cho biết chính quyền thị xã đã tổ chức bàn giao khu vực NTTS cho 164 hộ đầu tiên ở xã Hoàng Tân và phường Phong Hải để người dân sớm tái sản xuất.
Cụ thể, mỗi hộ dân được giao diện tích 0,6ha kèm theo vị trí, sơ đồ khu vực biển NTTS nằm trong quy hoạch của thị xã Quảng Yên. Hiện chính quyền đã tiếp nhận 501 đơn của các hộ đề nghị xin giao khu vực biển để NTTS trong khu quy hoạch tập trung của thị xã.
Ghi nhận của Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh tại khu vực bến Giang, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, người dân đang tích cực đóng lại lồng bè sau khi được bàn giao mặt nước sản xuất.
Nhưng khối tre lớn được các chủ xưởng đóng bè hàu tập kết về khu vực cuối bến để đóng lại bè mới cho người dân. Theo một chủ xưởng, mỗi bè đóng mới ước tính giá 6-10 triệu.
Để chung tay giúp bà con nông dân tái sản xuất, xưởng tính toán chi phí nhân công và nguyên vật liệu ở mức thấp nhất để giảm giá thành, hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản.
Những khung nhà bè được đóng mới để người dân tiếp tục bám biển.
Anh Nguyễn Văn Quân, trú phường Hà An, thị xã Quảng Yên, cho biết bao nhiêu đời nay người dân Quảng Yên sống và làm giàu bằng nghề biển.
“Bão gây thiệt hại lớn, nhà tôi nuôi thả 20 vạn giống hàu, hà ở 18 lồng, bè với tổng trị giá đầu tư gần 8 tỷ đồng. Bão đi qua gây thiệt hại 90% tài sản. Bao nhiêu vốn, công sức đầu tư, chuẩn bị được thu thì mất trắng”, ông Quân chia sẻ.
Không nản lòng, anh Quân vay tiếp tiền của anh, em trong gia đình cùng với nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng chính sách. Anh Quân tiếp tụ đóng lại bè để tiếp tục nuôi hàu.
Cùng với anh Quân, các hộ dân NTTS trên địa bàn cũng xác định, NTTS là nghề của mình nên dù có mất mát nhưng họ cũng không nản chí. Thời điểm này, nhiều hộ NTTS khác đang tích cực tập trung khắc phục sau bão; tu sửa, khôi phục hệ thống ao đầm, lồng, bè, chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư đầu vào trong NTTS, sẵn sàng thả giống khi điều kiện môi trường cho phép.
Chị Ngô Thị Thúy, phường Tân An, cho biết NTTS phải tính đến thời điểm xuống giống và đây chính là thời điểm thích hợp nhất để xuống giống vụ mới, khi nhiệt độ còn mát. Chậm hơn, nước lạnh, hải sản sẽ không chóng lớn, hiệu quả kinh tế sẽ giảm đi. Vì vậy, các chính sách hỗ trợ lúc này là rất kịp thời.
“Ngay sau khi được ngân hàng hỗ trợ vay vốn 500 triệu đồng, tôi đã mua ngay 5.000 cá song để tái sản xuất, đồng thời gia cố các bè mảng, cố gắng vực dậy, làm lại từ đầu”, chị Thúy chia sẻ.
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Ninh Đỗ Đình Minh, cho biết hiện nay, cùng với triển khai các cơ chế chính sách của trung ương về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, Chi cục đã nghiên cứu, tham mưu với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế đặc thù để không những khôi phục sản xuất mà còn hỗ trợ người dân tái thiết sản xuất thủy sản trong thời gian tới.