Hiệp hội du lịch Ninh Bình khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch tại tỉnh Quảng Ninh, Nam Định

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ban chấp hành Hiệp hội du lịch Ninh Bình cùng các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng có chuyến đi khảo sát, trải nghiệm một số sản phẩm du lịch tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Nam Định.

Hiệp hội du lịch Ninh Bình khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch tại tỉnh Quảng Ninh, Nam Định - 1

Đoàn khảo sát tại Khu du lịch Quảng Ninh Gate.

Tại Quảng Ninh, đoàn khảo sát trải nghiệm tại Khu du lịch Quảng Ninh Gate. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp 4 sao đầu tiên ở thị xã Đông Triều. Với diện tích 20 ha, được đầu tư xây dựng quy mô bài bản, kiến trúc độc đáo, nhiều hạng mục khép kín hoàn chỉnh,khu du lịch đáp ứng nhu cầu cho nhiểu lứa tuổi trải nghiệm, khám phá, vui chơi, giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng… 

Khu hotel & resort với hệ thống 111 phòng nghỉ đa dạng từ villa cao cấp tới các homestay trải nghiệm, khu thư giãn, trị liệu dưỡng sinh, sân tập golf trên hồ và phòng tập golf simulator 3D phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi. Nhà hàng hầm rượu Cellar lớn nhất khu vực phục vụ thực đơn phong phú theo phong cách Á- Âu, khu nấu rượu truyền thống từ đặc sản lúa nếp cái hoa vàng Đông Triều…

Đặc biệt, khu du lịch chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho du lịch khám phá và trải nghiệm miền quê thanh bình, nơi có cổng làng, cây đa giếng nước, chợ quê; tìm hiểu các hoạt động làm vườn như hái rau, câu cá, nấu rượu, làm bánh... Khám phá về nét văn hóa của người Việt xưa với nhà đồng bằng, nhà sàn miền núi phía Bắc. Đây đang được xem là một xu hướng mới của ngành du lịch hiện đại.

Ngày 8/10, đoàn khảo sát cùng đại diện Hiệp hội du lịch Nam Định và Sở Du lịch tỉnh Nam Định có chuyến đi tham quan, trải nhiệm một số sản phẩm du lịch đặc sắc tại các huyện Xuân Trường, Hải Hậu - nơi mà du khách chỉ cần đi vài km là lại  thấy những nhà thờ lớn với mái vòm rộng và tháp cao nằm giữa xóm làng.

Hiệp hội du lịch Ninh Bình khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch tại tỉnh Quảng Ninh, Nam Định - 2

Đoàn khảo sát tham quan nhà thờ Kiên Lao, huyện Xuân Trường.

Đoàn khảo sát đến tham quan nhà thờ Kiên Lao (xã Xuân Tiến, Xuân Trường) và nhà thờ giáo xứ Hưng Nghĩa (xã Hải Hưng, Hải Hậu). Đây là 2 trong số hơn 600 nhà thờ ở tỉnh Nam Định có lối kiến trúc đẹp, độc đáo.

Tỉnh Nam Định là một trong những địa phương có nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc với các đặc trưng văn hóa về ẩm thực, tôn giáo tín ngưỡng và phong tục tập quán, một miền quê yên bình đáng sống với lịch sử xây dựng và phát triển.

Cùng ngày, đoàn kháo sát tham quan mô hình du lịch sinh thái cộng đồng Ecohost Đông Biên, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu. Đây là mô hình du lịch nghỉ dưỡng cộng đồng chất lượng cao được người dân bản địa xây dựng để du khách trải nghiệm một cách chân thực nhất về vẻ đẹp của thiên thiên, nền văn hóa, tập quán, tín ngưỡng, đồng thời có các hoạt động du lịch sinh thái bền vững và có trách nhiệm tại các làng quê Việt Nam.

Tại các nơi đến tham quan, khảo sát, trải nghiệm, Hiệp hội du lịch các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh và Nam Định cùng các đơn vị lữ hành, các doanh nghiệp du lịch có dịp thông tin trao đổi hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quý, cùng nhau đóng góp, gợi mở ý tưởng tạo thêm các sản phẩm du lịch ở mỗi địa phương phù hợp xu hướng phát triển của ngành du lịch trong hiện tại và tương lai.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đường- Anh Tuấn (Báo Ninh Bình)

CLIP HOT