Hàng ngàn người khăn gói về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày cuối năm 2022, tại các bến xe, sân bay, bến phà, sân ga ở TP.HCM trở nên đông đúc, nhộn nhịp do người dân đổ về đây chờ lên tàu xe, máy bay về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Chiều tối ngày cuối năm, tại Bến xe miền Tây, Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), Bến xe miền Đông (cũ), sân bay Tân Sơn Nhất, ga Hòa Hưng... hàng ngàn người dân tay xách nách mang, hành lí lỉnh kỉnh chuẩn bị lên xe, tàu, máy bay với niềm háo hức về quê nghỉ Tết dương lịch 2023.

Hàng ngàn người khăn gói về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023 - 1

Từ sáng sớm, người dân sinh sống và làm việc tại TP.HCM bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Tại bến xe Miền Tây, khách ra vào bến đông hơn nhưng vẫn chưa xảy ra ùn ứ. Theo lãnh đạo bến xe, Tết Dương lịch được nghỉ ít ngày, các tuyến đi lại đông chủ yếu các tuyến đường ngắn, còn đường xa người dân không về quê mà chờ đến Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết, trong hôm nay lượng khách đến bến 31.000 và có 1.300 xe xuất bến, so với năm 2021 tăng 15%, so với ngày thường tăng 25%.

Hàng ngàn người khăn gói về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023 - 2

Các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố lượng xe đông nhưng chưa xảy ra cảnh ùn tắc.

Tại bến xe Miền Đông mới, ông Trần Thanh Việt, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Vận tải cho biết Tết Dương lịch được nghỉ 3 ngày, dự kiến khách đến bến khoảng 2.000 hành khách/ngày và 150 - 180 lượt xe ra vào. Lượng khách ra vào bến không quá đông, thậm chí ít hơn ngày thường.

Trong khi đó, ông Tạ Chương Chín, Phó tổng Giám đốc bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) cho biết, hiện lượng khách đi lại ở bến đã giảm do phần lớn tuyến xe khách cố định đã dời sang bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức).

Bến cũ chỉ còn phục vụ các tuyến đi Tây Nguyên và các tuyến có lộ trình đi qua Quốc lộ 13, 14.

Hàng ngàn người khăn gói về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023 - 3

Càng về chiều, các con đường đổ về sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu ùn tắc cục bộ vài nơi.

Từ 16 giờ chiều, các tuyến đường giao thông huyết mạch, lượng phương tiện qua lại cũng tăng cao, do người dân sinh sống và làm việc tại TP.HCM bắt đầu đổ dồn về các tuyến đường cửa ngõ để về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Lượng phương tiện tăng cao đột ngột khiến cho một số tuyến đường tại các cửa ngõ phía Tây, phía Đông bị ùn tắc cục bộ.

Các đơn vị điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông phải làm việc liên tục từ 14 giờ chiều.

Hàng ngàn người khăn gói về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023 - 4

Tranh thủ những ngày nghỉ lễ người dân TP.HCM tay xách nách mang khăn gói về quê nghỉ Tết.

Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ đầu giờ chiều 30/12, hành khách bắt đầu đổ về ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục về quê, du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Hàng ngàn người khăn gói về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023 - 5

Hành khách xếp hàng rồng rắn chờ làm thủ tục trước các quầy đăng kí.

Quầy làm thủ tục của các hãng hàng không bắt nhộn nhịp hành khách. Đây cũng là ngày đầu tiên trong cao điểm sân bay bắt đầu phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch 2023 (từ ngày 30/12/2022 đến 2/1/2022).

Đại diện Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày 30/12, sân bay này phục vụ 717 chuyến bay với lượng khách dự kiến hơn 112.000 người.

Trong đó, số khách đi là 57.000 người và hơn 55.000 khách đến; khách qua ga quốc nội là 75.000 người.

Hàng ngàn người khăn gói về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023 - 6

Người dân kiên nhẫn nhích từng chút một; trong khi đó, các xe ô tô chạy lấn vào làn xe máy càng khiến tình trạng ùn tắc trở nên căng thẳng hơn.

Hàng ngàn người khăn gói về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023 - 7

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2022, hành khách đổ về sân bay đông vào khung giờ cuối buổi chiều và tối.

Để đảm bảo trật tự an toàn cho hành khách, cảng cũng yêu cầu lưu ý theo dõi lịch bay, tần suất và mật độ khai thác từng khung giờ để sắp xếp nhân sự phù hợp, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hàng khách.

Đối với các đơn vị phục vụ mặt đất cũng được đề nghị tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách, hạn chế việc chậm chuyến dây chuyền gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

Hàng ngàn người khăn gói về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023 - 8

Dịp tết Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày liên tục (từ thứ 7 ngày 31/12/2022 đến hết thứ hai ngày 2/1/2023).

Thông tin về tình hình tàu phà tại 2 bến phà Bình Khánh và Cát Lái, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong (đơn vị quản lý 2 bến phà), cho biết dự báo nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết dương lịch tăng 20% với khoảng 60.000 đến 65.000 người/ngày.

Hai bến phà Bình Khánh và Cát Lái sẽ tăng 40-50 chuyến/ngày từ 31/12/2022 đến 2/1/2023. Cụ thể, bến phà Bình Khánh sẽ phục vụ 180 - 240 chuyến/ngày, phà Cát Lái phục vụ 230 - 240 chuyến/ngày.

Việc tăng chuyến phà sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp Tết dương lịch được thông suốt trên tuyến vận tải Nhà Bè - Cần Giờ và TP Thủ Đức nối với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Long

CLIP HOT