Đón hơn 200 lao động, phụ nữ mang thai từ TP.HCM về Quảng Ngãi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một hãng xe đã đưa miễn phí hơn 200 lao động khó khăn, phụ nữ mang thai và trẻ em từ TP.HCM về Quảng Ngãi.

Đón hơn 200 lao động, phụ nữ mang thai từ TP.HCM về Quảng Ngãi - 1

Chiều 25/7, đoàn xe nghĩa tình của hãng Chín Nghĩa đón hơn 200 người quê Quảng Ngãi về từ TP.HCM. Họ thuộc diện khó khăn gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc kẹt tại TP.HCM khi khám chữa bệnh, lao động tự do, mất việc làm.

Đón hơn 200 lao động, phụ nữ mang thai từ TP.HCM về Quảng Ngãi - 2

Trước khi lên xe về quê, hơn 200 công dân Quảng Ngãi được lấy mẫu xét nghiệm Realtime - PCR.

Đón hơn 200 lao động, phụ nữ mang thai từ TP.HCM về Quảng Ngãi - 3

Chị H. ôm con gần 2 tháng tuổi chờ đến giờ lên xe về quê. Trong số những người về quê lần này có khoảng 30 phụ nữ mang thai và nhiều trẻ em.

Đón hơn 200 lao động, phụ nữ mang thai từ TP.HCM về Quảng Ngãi - 4

Chị T. (ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) mang thai hơn 8 tháng cùng con trai 4 tuổi trước giờ lên xe. "Dịch bệnh căng thẳng, cuộc sống gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẫn suốt nhiều ngày qua. Sắp đến ngày sinh con nên ở trong này, tôi đứng ngồi không yên. May quá, địa phương huy động xe vào đón, mẹ con tôi biết ơn nhiều lắm", chị T. nói.

Đón hơn 200 lao động, phụ nữ mang thai từ TP.HCM về Quảng Ngãi - 5

Ảnh hưởng dịch Covid-19, đầu tháng 7 vừa qua, chị Lương Thị Thanh Xuân (ngụ thị xã Đức Phổ) mất việc làm. Từ tỉnh Bình Dương, người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7 về TP Thủ Đức, TP.HCM, ở trọ cùng người bạn. Ở khu phong tỏa, chị sốt ruột mất ăn, mất ngủ.

Đón hơn 200 lao động, phụ nữ mang thai từ TP.HCM về Quảng Ngãi - 6

Dịp này, Quảng Ngãi bố trí xe CSGT tham gia dẫn đoàn. Mỗi xe khách có một nhân viên y tế, một cán bộ công an và một tình nguyện viên đi theo để làm nhiệm vụ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo Zing News

CLIP HOT