Gia Lai gửi đi thông điệp ‘biến khó khăn thành hành động’ sau bão lũ
Giữa bộn bề sau bão lũ, Gia Lai đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ “Biến khó khăn thành hành động”, đứng dậy sau thiên tai bằng việc quyết tâm đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.
Những ngày đầu tháng 12, khi những vệt bùn đất của trận bão lũ lịch sử vừa quét qua Gia Lai – vùng đất giàu bản sắc văn hóa biển đảo và đại ngàn Tây Nguyên vẫn còn in hằn dấu tích thiệt hại do thiên tai gây ra.
Giữa những khó khăn ấy, Gia Lai đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ: Biến khó khăn thành hành động, đứng dậy sau thiên tai bằng việc quyết tâm đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Chiều 4/12, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2025, Nguyễn Thị Bích Ly, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cho hay đầu tháng 11/2025, bão số 13 khi vào đất liền gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Gia Lai. Ngay sau bão, từ ngày 16 đến 20.11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to gây ngập lụt nghiêm trọng.
Mưa bão dồn dập đã làm ngập lụt diện rộng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, công trình hạ tầng. Nhiều nhà dân vốn đã hư hại sau bão số 13 tiếp tục bị sập đổ, tốc mái, sập tường. Hệ thống trường học, trạm y tế, đường giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng. Toàn tỉnh bị mất điện diện rộng, giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Thiên tai đã khiến Gia Lai thiệt hại ước tính hơn 11.600 tỷ đồng.

Theo bà Ly, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, Gia Lai đặt mục tiêu biến tổn thất khó khăn sau bão lũ thành hành động, quyết tâm đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.
Bởi lẽ du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là cách để lan tỏa hình ảnh, tinh thần và những giá trị bản sắc văn hóa- kinh tế biển đảo và đại ngàn Tây Nguyên. Gia Lai sẽ chú trọng phát triển bền vững giá trị sinh thái biển đảo, hệ sinh thái rừng; ưu tiên an toàn cho cộng đồng, bảo tồn rừng, quản lý du lịch sinh thái và tăng cường cảnh báo thiên tai trong các điểm đến.

Bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại Hội nghị.
Chứng kiến cảnh tượng hoang tàn sau bão lũ và chứng kiến khí thế khẩn trương của những công trình phục hồi, du khách đến vùng đất này cói thể cảm nhận Gia Lai không chọn cách than khó, mà chọn hành động để sớm ổn định cuộc sống cho người dân, phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp.
Đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ là sự kiện du lịch.Đó là lời khẳng định: Dù thiên tai có thử thách đến đâu, Gia Lai vẫn đứng vững, vẫn mở lòng đón bạn bè trong nước và quốc tế bằng tất cả sự chân thành, hiếu khách,
Trước đó, ngày 11/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai, thống nhất về việc tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026.
Bộ giao Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai hoàn thiện các văn bản theo quy định và triển khai các hoạt động liên quan trong Năm Du lịch quốc gia 2026, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Gia Lai nói riêng tới du khách trong và ngoài nước.


Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.
Sự kiện được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng và sản phẩm du lịch của Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết thêm sau khi được Bộ đồng ý là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia, địa phương đang xây dựng phương án chi tiết theo yêu cầu, xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức, xây dựng một chuỗi các sự kiện lễ hội tại địa phương kéo dài từ tháng 1 đến tháng 12-2026.
Gia Lai được chọn là nơi đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ tăng cường xúc tiến, quảng bá, mà còn tạo nền tảng để thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm, hạ tầng và dịch vụ du lịch chất lượng cao hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.


