Diễu hành xe đạp Vì Côn Đảo xanh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Diễu hành xe đạp Vì Côn Đảo xanh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ - 1

Diễu hành xe đạp chủ đề “Vì Côn Đảo xanh” xuất phát tại Cột cờ huyện 

Sáng ngày 17/7 vừa qua, tại khu vực Cột cờ huyện Côn Đảo đã diễn ra hoạt động diễu hành xe đạp chủ đề “Vì Côn Đảo xanh”. Sự kiện do Sở Du lịch TP.HCM, Sở VH&TT phối hợp cùng với sở VH&TT tỉnh BRVT tổ chức.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng người dân huyện Côn Đảo.

Diễu hành xe đạp Vì Côn Đảo xanh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ - 2

Các đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức chào cờ  

Chương trình diễu hành sẽ bắt đầu từ Cột cờ của huyện đảo, qua cầu tàu 914, di tích nhà chúa đảo, di tích nhà công quán, di tích trại Phú Sơn, di tích trại Phú Hải dưới tán lá của những cây bàng hùng vĩ, trầm mặc qua chiều dài lịch sử và những cung đưởng xanh tươi, thanh bình với làn gió mát từ biển khơi.

Từng vòng quay bánh xe trong chương trình diễu hành hôm nay sẽ chậm rãi hơn, khẽ khàng hơn, lắng đọng hơn bởi trên từng tấc đất Côn Đảo thiêng liêng là mồ hôi, nước mắt, sự mất mát, đau thương và máu xương của những Mẹ Việt Nam anh hùng, những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với đất nước.

Diễu hành xe đạp Vì Côn Đảo xanh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ - 3

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ, từ địa ngục trần gian, Côn Đảo đã vươn mình đứng dậy, trở thành điểm đến du lịch xinh đẹp, trong lành, hấp dẫn và thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế khi được bình chọn là “top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á” năm 2016 -2017.

Đại diện duy nhất của Châu Á nằm trong danh sách “những nơi có nước trong xanh nhất thế giới” năm 2020 theo bình chọn của Tạp chí Travel and Leisure và là một trong hai đại diện của Đông Nam Á có mặt trong danh sách 52 điểm đến năm 2021 theo Thời báo New York Times.

Diễu hành xe đạp Vì Côn Đảo xanh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ - 4

Đoàn diễu hành đi qua các danh thắng, địa điểm nổi tiếng  

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, hoạt động diễu hành xe đạp “Vì Côn Đảo xanh” đã mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt, không chỉ thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn là minh chứng cho nỗ lực của các thế hệ đi sau trong công cuộc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc và xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, tiếp nối xứng đáng với thành quả cách mạng của các thế hệ đi trước.

Sự kiện còn thắt chặt mối quan hệ gắn bó, hợp tác cùng phát triển giữa TP.HCM và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của đất nước.

Diễu hành xe đạp Vì Côn Đảo xanh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ - 5

Chương trình biểu diễn dù lượn nghệ thuật đặc sắc

Bên cạnh đó, Cuộc diễu hành này còn giới thiệu đến khách du lịch trong nước và quốc tế về một Côn Đảo thanh bình, xinh đẹp, một điểm đến hấp dẫn của Việt Nam như chính tên gọi của cuộc diễu hành “Vì Côn Đảo xanh”.

“Theo từng vòng quay bánh xe trên từng tấc đất thiêng liêng Côn Đảo, qua cầu tàu 914, qua từng khu trại giam, qua nghĩa trang Hàng Dương, chúng ta cùng lắng lòng mình và dành sự tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đi trước cho cuộc sống hôm nay, để hứa cùng nhau xây dựng, bồi đắp để Côn Đảo và Tổ quốc Việt Nam ngày càng xinh tươi và trường tồn”, Giám đốc Sở du lịch TP.HCM xúc động bày tỏ.

Diễu hành xe đạp Vì Côn Đảo xanh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ - 6

Hơn 50 chiếc xe đạp đã được đưa ra Côn Đảo để thực hiện chương trình diễu hành 

Tại chương trình, hơn 50 chiếc xe đạp loại gắn khóa thông minh, có tính năng định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng 2G, 3G, 4G hoặc bluetooth trên di động của tập đoàn Trí Nam đã được đưa ra Côn Đảo để thực hiện chương trình diễu hành bằng xe đạp. 

Diễu hành xe đạp Vì Côn Đảo xanh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ - 7

Đoàn lãnh đạo TP.HCM và tỉnh BRVT tham gia diễu hành đạp xe vòng quanh các tuyến đường ven biển 

Tiếp theo sau phần nghi lễ, Lãnh đạo TP.HCM và tỉnh BRVT đã tham gia diễu hành bằng xe đạp theo lộ trình: đường Tôn Đức Thắng - Lê Đức Thọ - Nguyễn Huệ - Nguyễn Đức Thuận - Vũ Văn Hiếu - Nguyễn Văn Linh - Ngô Đức Kế - Võ Thị Sáu-Nguyễn Văn Linh - Lê Hồng Phong và kết thúc tại vòng xoay Lê Hồng Phong - Tôn Đức Thắng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT