Đến Cố đô Huế sáng tác Mỹ thuật và Di sản

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trại sáng tác “Mỹ thuật và Di sản” là hoạt động mở có tính tương tác, diễn ra gần một tháng để các họa sĩ có điều kiện nuôi dưỡng cảm hứng trong tìm tòi, khám phá và sáng tạo tác phẩm.

Sáng ngày 25/3, tại khu vực sân điện Thái Hòa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trường Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế tổ chức khai mạc trại sáng tác “Mỹ thuật và Di sản”.

Đến Cố đô Huế sáng tác Mỹ thuật và Di sản - 1

Hấp dẫn chương trình nghệ thuật chốn cung đình

Sự kiện khai mạc này sẽ đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị trong việc tổ chức trại sáng tác mỹ thuật gắn liền với di sản. Đây được xác định là Trại sáng tác Mỹ thuật và Di sản lần thứ nhất và sự kiện này sẽ được tiếp diễn vào những năm tiếp theo.

Tham gia trại có 35 họa sĩ là các giảng viên, cán bộ trường Đại học Nghệ thuật Huế cùng hơn 30 sinh viên từ các khoa của trường Đại học Nghệ thuật Huế.

Ông Hoàng Việt Trung – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho hay: “Trại sáng tác “Mỹ thuật và Di sản” là một hoạt động mở có tính tương tác, diễn ra gần một tháng để các họa sĩ có điều kiện nuôi dưỡng cảm hứng trong tìm tòi, khám phá và sáng tạo tác phẩm”.

Đến Cố đô Huế sáng tác Mỹ thuật và Di sản - 2

Sự kiện khai mạc này đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị trong việc tổ chức trại sáng tác mỹ thuật gắn liền với di sản

Theo ông Trung, di sản văn hóa Huế là một phức hệ đa dạng, phong phú với nhiều loại hình, mà trong đó di sản văn hóa cung đình là hạt nhân có ý nghĩa nối kết để văn hóa Huế ngày một tỏa sáng. Quần thể di tích kiến trúc, Nhã nhạc, Thơ văn trên kiến trúc, Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn là 5 di sản tiêu biểu đã được UNESCO vinh danh.

Các di sản không chỉ mang nhiều ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật mà luôn tạo được nguồn hứng khởi sáng tạo đối với nhiều loại hình nghệ thuật. Hình ảnh, âm sắc, đường nét của di sản đã đi vào mỹ thuật Huế, mỹ thuật Việt Nam từ bao đời, tạo nên một dòng chảy liên tục, tiếp nối không ngưng nghỉ. Dòng chảy đó hôm nay lại được tiếp tục nhấn mạnh qua sự kiện khai mạc Trại sáng tác “Mỹ thuật và Di sản”.

Sáng kiến tổ chức trại sáng tác mỹ thuật tại khu di sản văn hóa Huế đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trường Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế bàn thảo khởi động từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài nên chưa được tiến hành.

Sau lễ khai mạc khởi động, từ ngày 31/3 đến 20/4, tại khu di sản Cố đô Huế (Hoàng Thành và các lăng tẩm, các danh thắng), các họa sĩ đi sáng tác thực tế theo hình thức trực họa tại các khu di sản. Thời gian tiếp theo dành cho công tác chuẩn bị bế mạc trại.

Đến Cố đô Huế sáng tác Mỹ thuật và Di sản - 3

Khai mạc Trại sáng tác “Mỹ thuật và Di sản”

Kết thúc trại sáng tác sẽ là dịp bế mạc trại bằng hình thức giới thiệu tác phẩm qua triển lãm “Mỹ thuật và Di sản” sẽ được tổ chức và khai mạc tại vườn Thiệu Phương, Hoàng Thành Huế vào ngày 29/4.

Được biết, tháng 6 năm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1982-2022). Do đó, Trại sáng tác “Mỹ thuật và Di sản” lần này được xem là một hoạt động chào mừng đầu tiên đối với sự kiện đặc biệt này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT