Đà Lạt: Bắt đối tượng nghiện ma túy dùng ống kim tiêm uy hiếp cô gái để cướp tài sản

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 27/7, Công an TP Đà Lạt đã bắt tạm giam Lê Tấn Thiện (21 tuổi, trú tại thôn Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Quá trình điều tra xác định, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 19/7, chị Trương Thị Ngọc H. (23 tuổi, ngụ tại Phường 4, TP Đà Lạt) đang đứng một mình trong công viên Ánh Sáng (Phường 1, TP Đà Lạt), Thiện nhặt một ống kim tiêm đã qua sử dụng vứt bỏ trong công viên tiến lại gần và cầm ống kim tiêm dí vào người chị H. đe dọa “tao bị nhiễm HIV, đưa tiền đây không tao đâm”.

Hoảng loạn nhưng do không mang tiền trong người, bị hại đành dùng điện thoại di động chuyển vào tài khoản do Thiện cung cấp số tiền 10 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng vứt bỏ kim tiêm rồi bỏ trốn. Bị hại cũng đến ngay Công an Phường 1, TP Đà Lạt trình báo sự việc.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, Công an TP Đà Lạt phát hiện Lê Tấn Thiện là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Ngày 11/7, Thiện từ Quảng Ngãi vào Đà Lạt, thường lui tới một quán game trên đường Trần Phú, Đà Lạt chơi. Thời gian ở Đà Lạt, do chưa tìm được việc làm, muốn có tiền tiêu xài nên Thiện đã gây ra vụ cướp tài sản.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Thiện để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản” được quy định tại Khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TIẾN DÂN (Báo Lâm Đồng)

CLIP HOT