Công an TP. Châu Đốc tạm giữ 2 đối tượng chèo kéo du khách tại khu vực miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 3/6, Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, trong 2 ngày (31/5 và 1/6), đơn vị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Khắc Nam và Huỳnh Quốc Việt- đối tượng bán nhang, đèn, muối, gạo lưu động tại khu vực miếu Bà Chúa Xứ núi Sam về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Công an TP. Châu Đốc tạm giữ 2 đối tượng chèo kéo du khách tại khu vực miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - 1

Đối tượng Huỳnh Quốc Việt

Công an TP. Châu Đốc tạm giữ 2 đối tượng chèo kéo du khách tại khu vực miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - 2

Đối tượng Trần Khắc Nam

Trần Khắc Nam (sinh năm 1992, thường trú tổ 5, khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B), từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền sự và Huỳnh Quốc Việt (sinh năm 2002, thường trú tổ 8, khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam), có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 4 giờ, ngày 23/4, thấy 2 du khách nữ (chưa xác định họ tên, địa chỉ) đến mua muối, gạo và vật phẩm cúng Bà Chúa Xứ tại sạp “Quốc Nam” (thuộc tổ 27, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam), do anh Huỳnh Lê Xuân Phong (sinh năm 1986, thường trú tại tổ 12, khóm Vĩnh Phước 1, phường Núi Sam) trông coi, Trần Khắc Nam đã tiếp cận, giả vờ phụ xách túi muối, gạo cho 2 du khách đem cúng.

Sợ 2 du khách bị Nam lừa gạt chiếm đoạt tiền, nên anh Phong nhanh chóng ngăn cản, rồi trực tiếp dẫn khách đến miếu Bà Chúa Xứ núi Sam để cúng.

Bị anh Xuân Phong ngăn đường “kiếm ăn”, Nam liền tìm Huỳnh Quốc Việt kể lại sự việc. Sau đó, cả 2 đến sạp “Quốc Nam” tìm anh Phong, dùng đèn sáp đựng trong ly thủy tinh và gạch ống gây thương tích cho anh Phong là 3%.

Sau khi được mọi người can ngăn, Việt tiếp tục đến gánh hàng rong của chị Lê Mai Tuyết Nhi ở bên gần đó, lấy 1 cây dao Thái Lan dài 21,5cm đến đe dọa, không cho anh Phong trình báo công an, rồi bỏ đi.

Trước vụ việc trên, Công an TP. Châu Đốc khuyến cáo nhân dân và du khách khi đến tham quan và dâng hương trong Khu Du lịch quốc gia núi Sam cần cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo, như: Không mua nhang đèn, muối, gạo của các đối tượng bán dạo; không nên lấy phẩm vật cúng trước rồi trả tiền sau; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan…, chỉ nên mua hàng hóa, phẩm vật tại các quầy hàng có niêm yết giá cả rõ ràng; tự bảo quản tài sản cẩn thận…

Trường hợp du khách phát hiện các đối tượng cướp giật, trộm cắp, móc túi, lừa đảo, chèo kéo… gây ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh, đề nghị gọi trực tiếp Công an phường Núi Sam, số điện thoại: 02963.862.042 hoặc liên hệ trực ban Công an TP. Châu Đốc, số điện thoại: 02963.866.234  để được hỗ trợ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V (Báo An Giang)

CLIP HOT