Châu Âu đối mặt phong tỏa Giáng Sinh để siết phòng dịch COVID-19

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trước tình hình biến chủng Omicron đang lây lan mạnh, các nước châu Âu đang đau đầu tính toán áp giãn cách để vừa chống COVID-19 vừa đảm bảo kế hoạch nghỉ lễ Giáng Sinh.

Hà Lan bắt đầu giãn cách xã hội từ ngày 19/12 và các nước châu Âu có thể sẽ áp nhiều lệnh hạn chế phòng COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới khi biến thể Omicron lan lây lan nhanh chóng. Các trung tâm mua sắm ở các đô thị của Hà Lan đã đóng cửa khi nước này bắt đầu giãn cách khiến kế hoạch đón lễ Giáng sinh của mọi người bị đảo lộn.

Phát biểu trên truyền hình, ông Mark Rutte - Thủ tướng Hà Lan chia sẻ: “Tôi đứng đây tối nay trong tâm trạng rất buồn bã. Nói tóm lại trong một câu là Hà Lan sẽ quay trở lại phong tỏa từ 19/12”. Thủ tướng Hà Lan nói thêm rằng phong tỏa là việc “không thể tránh khỏi” trước nguy cơ bùng phát làn sóng COVID-19 thứ 5 do sự lây lan của biến thể Omicron còn dữ dội hơn những gì mà dư luận đã lo ngại.

Châu Âu đối mặt phong tỏa Giáng Sinh để siết phòng dịch COVID-19 - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Ultrecht (Hà Lan)

Trước đó một ngày, thủ đô Paris của Pháp thông báo hủy màn bắn pháo hoa truyền thống mừng năm mới vì lo ngại dịch bệnh. Ở Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sánchez đã kêu gọi đất nước cảnh giác khi biến thể Omicron lan rộng.

Tại Mỹ, cố vấn y tế Nhà Trắng, TS Anthony Fauci, thúc giục mọi người nếu muốn đi thăm người thân trong dịp nghỉ này thì hãy tiêm mũi vắc xin tăng cường và luôn đeo khẩu trang ở những không gian công cộng đông người. Ông nói rằng Omicron đang “hoành hành khắp thế giới” và việc đi lại sẽ làm tăng rủi ro lây nhiễm kể cả ở những người đã tiêm phòng. Từ đầu tháng này, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng 50%.

Tại Anh, trong ngày 19/12 đã ghi nhận thêm gần 83.000 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó, hơn 12.000 ca nhiễm biến thể Omicron. Theo số liệu chính thức, hiện Anh đã có trên 37.000 ca nhiễm biến thể Omicron nhưng giới chuyên gia y tế cho rằng, con số này có thể cao hơn gấp nhiều lần do đa số các ca nhiễm hiện nay chưa được giải trình tự gen để xác định chính xác biến thể.   

Châu Âu đối mặt phong tỏa Giáng Sinh để siết phòng dịch COVID-19 - 2

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở London (Anh)

Tại Italy, quốc gia phương Tây đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2020, số ca nhiễm mới và tử vong tăng lên trong những tuần gần đây, nhưng số ca hàng ngày vẫn thấp hơn một số quốc gia châu Âu khác như Anh và Đức.

Số liệu của Bộ Y tế Italy cho thấy, ngày 18/12, nước này có 123 ca tử vong vì COVID-19, so với 120 ca ngày 17/12, trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày giảm nhẹ xuống 28.064 từ 28.632 ca, số ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất kể từ cuối tháng 11/2020. Số ca mắc mới gia tăng đột biến, bất chấp các quy định mới về siêu thẻ xanh và thực tế là hơn 85% dân số Italy trên 12 tuổi hiện đã được tiêm vaccine đủ liều.

Châu Âu đối mặt phong tỏa Giáng Sinh để siết phòng dịch COVID-19 - 3

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Milan (Italy)

Tại Pháp, dù đã loại bỏ phương án phong tỏa hay áp lệnh giới nghiêm trong dịp cuối năm nhưng chính quyền Pháp cũng đã ra lệnh hủy bỏ các sự kiện tập trung đông người như bắn pháo hoa và lễ đón năm mới trên đại lộ Champs-Élysées. Dự kiến, đầu tuần này, Chính phủ Pháp sẽ công bố tiếp khuyến cáo về việc hạn chế số người dự các bữa tiệc cuối năm trong các gia đình.

Tại một số nước châu Âu khác, một loạt biện pháp hạn chế cũng được công bố. Đan Mạch sẽ đóng cửa rạp hát, rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc trong vòng 1 tháng. Cộng hòa Ireland sẽ đóng cửa các nhà hàng và quán bar kể từ 20h hàng ngày.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT