Mỹ lỏng lệnh cấm nhập cảnh, du khách quốc tế cần lưu ý gì?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mỹ bắt đầu mở cửa lại biên giới của mình để thu hút du khách nước ngoài, chấm dứt lệnh cấm nhập cảnh kéo dài 20 tháng.

Ngày 8/11, Mỹ nới lỏng những quy định từng đóng băng gần như toàn bộ việc du lịch và đi lại không thiết yếu từ 33 nước, bao gồm Anh, phần lớn châu Âu và Trung Quốc. Việc quốc gia này dỡ bỏ hạn chế áp đặt cách đây 19 tháng cho thấy Mỹ đang bước sang một giai đoạn lạc quan mới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Nhu cầu du lịch đến Mỹ bị dồn nén suốt 20 tháng qua đã làm lượng đặt vé máy bay đến Mỹ tăng đột biến trong ngày 8/11. Hãng hàng không Virgin Atlantic của Anh cho biết số lượng đặt vé tới Mỹ, chủ yếu là tới New York, đã tăng 600% kể từ có thông báo về việc nới lỏng.

Mỹ lỏng lệnh cấm nhập cảnh, du khách quốc tế cần lưu ý gì? - 1

Nới lỏng nhập cảnh khiến các chuyến bay đến Mỹ tăng đột biến ngày 8/11

Hiện tại, du khách cần có giấy chứng nhận tiêm chủng đã được WHO chấp thuận (như AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinopharm, Sinovac…) và có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi du lịch đến Mỹ.

Một ngoại lệ được nhập cảnh là người chưa tiêm chủng nhưng có hộ chiếu từ bất cứ quốc gia nào được cho là có ít vắc xin phòng Covid-19 (tức những quốc gia mới tiêm đủ cho chưa đầy 10% dân số).

Mỹ lỏng lệnh cấm nhập cảnh, du khách quốc tế cần lưu ý gì? - 2

Biên giới Mỹ đóng cửa đối với người nhập cảnh từ tháng 3/2020

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan đại dịch COVID-19, chính phủ Mỹ ra lệnh đóng cửa đối với du khách đến từ Trung Quốc vào đầu năm 2020. Các hạn chế sau đó được mở rộng sang các quốc gia khác. Các quy tắc cấm nhập cảnh đối với hầu hết các công dân không phải là người Mỹ đã từng ở Anh và một số quốc gia châu Âu khác, cũng như Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT