Xây dựng trạm dừng chân phục vụ du khách tại Long Thành- Đồng Nai

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Xây dựng trạm dừng chân phục vụ du khách tại  Long Thành- Đồng Nai - 1

Sáng ngày 11/09/2010 tại Xã Tam Phước, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ động thổ, khởi công dự án Trạm dừng chân  phục vụ du khách Long Thành (cạnh Bò Sữa Long Thành)- diện tích 7ha tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng do Tập đoàn Trung Thủy và Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai làm chủ đầu tư.


Đến tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo địa phương: Ông Võ Văn Một – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Ông Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; đại diện các Sở, Ngành Tỉnh Đồng Nai; đại diện nhà đầu tư: Bà Dương Thanh Thủy – Chủ Tịch HĐQT Tập đoàn Trung Thủy; Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình đến đưa tin và đặc biệt có Phu nhân Đồng chí Sáu Phong cùng đến tham dự.

Xây dựng trạm dừng chân phục vụ du khách tại  Long Thành- Đồng Nai - 2

Ảnh: Các vị đại biểu đang làm lễ động thổ Trạm dừng chân Long Thành-Đồng Nai

Xây dựng trạm dừng chân phục vụ du khách tại  Long Thành- Đồng Nai - 3

Ảnh: Bà Dương Thanh Thủy (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm với Phu nhân Đồng chí Sáu Phong

Xây dựng trạm dừng chân phục vụ du khách tại  Long Thành- Đồng Nai - 4

Tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng thay mặt nhà đầu tư phát biểu:

“Trong không khí cả tỉnh đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, sự hợp tác hỗ trợ từ phía các Sở Ban Ngành, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai và Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Thủy, long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ Long Thành tại xã An Phước, huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa.

Ảnh: Bà Dương Thanh Thủy – Chủ Tịch HĐQT Tập đoàn Trung Thủy tặng hoa cảm ơn Ông Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 



Xây dựng trạm dừng chân phục vụ du khách tại  Long Thành- Đồng Nai - 5

Đây là chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai trong việc phát triển mạnh các loại hình thương mại, du lịch và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao để trở thành ngành kinh tế quan trọng đóng góp lớn vào quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Xuất phát từ nhu cầu cần thiết hiện nay của Ngành Du lịch và nhu cầu đi lại của người dân, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cho Đồng Nai. Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy đã thống nhất hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Dịch vụ Long Thành. Công trình tọa lạc tại vị trí giáp ranh giữa huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa, trên tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 51 nối liền thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa và Vũng Tàu. Đầu tư gần 100 tỷ đồng bao gồm: hệ thống trung tâm thương mại, nhà hàng máy lạnh, nhà rường, nhà cổ, shop thủ công mỹ nghệ, siêu thị mini, khu nhà hội nghị, khu chức năng phụ kết hợp liên hoàn như khu ngồi ngắm cảnh thư giãn kết hợp thưởng thức ẩm thực, khu biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

Công trình được thiết kế theo kiến trúc mở, hòa mình trong thiên nhiên với các mái lá vòm hình tròn, hình vuông xen kẽ giữa những mảng xanh tạo nên bầu không khí tươi mát, ôn hòa bởi cây xanh, hồ nước, sân vườn được bố trí xuyên suốt đầy nghệ thuật. Cả công trình là một tổng thể hài hòa theo lối kiến trúc dân dã miền Đông Nam Bộ được tạo nên từ những vật liệu xây dựng gần gũi với tự nhiên như: mây, tre, lá…Tại đây du khách có thể thưởng thức ẩm thực phong phú, đặc biệt là những món ăn đặc sản của miền đất đỏ bazan Miền Đông; tham quan, mua sắm tại cửa hàng thủ công mỹ nghệ hoặc có thể thư giãn với những liệu pháp gym-spa chuyên biệt trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh, trong lành.

Ảnh: Phu nhân Đồng chí Sáu Phong chụp ảnh lưu niệm với phóng viên Lê Tân

Tại công trình này sẽ bố trí một diện tích nhất định làm showroom để các doanh nghiệp thành viên của tổ hợp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai tổ chức giới thiệu các sản phẩm của chuỗi sản xuất xuất thực phẩm khép kín “từ trang trại đến bàn ăn” và các sản phẩm hàng hóa khác, đồng thời các doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã trong tỉnh có điều kiện giới thiệu, quảng bá các loại trái cây nổi tiếng như: bưởi Tân Triều; chôm chôm, sầu riêng Long Khánh; xoài Xuân Lộc; mãng cầu, quýt Tân Phú; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ bàn tay tài hoa của những nghệ nhân của đất Đồng Nai như gỗ mỹ nghệ Trảng Bom, thổ cẩm của Tân Phú, gốm sứ Biên Hòa… đến du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân của tỉnh. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2011”.

Bà Dương Thanh Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy, cho biết: “Dự án trạm dừng Long Thành là một trong bốn dự án trọng điểm năm 2010 của Tập đoàn Trung Thủy. Dự án sẽ góp phần xây dựng và phát triển dịch vụ du lịch ở Tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam bộ với phương châm: Xanh – Sạch – Tiện nghi và Chất lượng…”.

T.L

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch
Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch

Lừa đảo dưới hình thức du lịch không phải là chiêu thức mới, thế nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy. Bởi những đối tượng lừa đảo đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi, đặc biệt trong thời gian qua nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã giả lập những website, fanpage và Công ty du lịch để tạo lòng tin cho khách hàng. Khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán những