Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với chiêu thức dụ dỗ, lôi kéo tinh vi, thời gian qua, loại hình “tour du lịch 0 đồng” đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Đối tượng bị lôi kéo tham gia chủ yếu là những người trung niên, cao tuổi, cán bộ về hưu… thích đi du lịch song khả năng tài chính có hạn. Và cái bẫy du lịch miễn phí, bán hàng kém chất lượng đã phát huy tác dụng… Mặc dù, cách đây không lâu, Lao động Thủ đô đã có bài phản ánh tình trạng này.

Thủ đoạn tổ chức du lịch miễn phí

Lấy danh nghĩa tổ chức các chuyến tham quan, khám phá di tích lịch sử phi lợi nhuận (tour du lịch 0 đồng - phóng viên) một số cá nhân, đơn vị đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi (giảm giá sâu, bốc thăm trúng thưởng, mua một tặng hai…) nhằm bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá cao cho người tham gia…

Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng” - 1

Những hội viên Hội Nông dân xã Tiên Du được mời tham gia tham gia tour du lịch kết hợp tham quan trang trại trồng nấm dược liệu, đà điểu (Ảnh: Công an huyện Ba Vì).

Phản ánh đến báo Lao động Thủ đô, anh K.V.Q (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cho biết, người nhà anh Q suýt trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo với chiêu lừa “tour du lịch 0 đồng” để chào bán hàng kém chất lượng. Cụ thể, ngày 15/3, Hội Nông dân xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, nhận được lời mời từ Công ty TNHH Nông nghiệp thảo dược và chăn nuôi công nghệ cao (huyện Gia Lâm, Hà Nội) tham gia tour du lịch kết hợp tham quan trang trại trồng nấm dược liệu, đà điểu, gà Tây tại xã Vân Hoà, huyện Ba Vì. Người mời chào cho biết đây là chuyến du lịch trải nghiệm không thu phí, tài trợ thăm quan mô hình nuôi trồng liên kết, hướng dẫn kỹ thuật miễn phí và thu mua nông sản sau khi thu hoạch cho hội viên.

Sau khi lên danh sách, sáng 17/3, Công ty thuê xe du lịch 45 chỗ đón khoảng 40 hội viên Hội Nông dân xã Tiên Du đi tham quan trang trại. Chuyến đi thăm các trang trại chỉ kéo dài chưa đầy 60 phút. Sau đó, xe ô tô chở các hội viên tới nhà hàng Đá Phong thuỷ Hưng Thịnh Phát (thôn Hà Tân, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì). Tại đây, nhân viên của Công ty bắt đầu quảng cáo để chào bán các sản phẩm. Theo lời mời chào, sản phẩm có nhiều công dụng và giá vô cùng tốt để tri ân các hội viên.Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về dấu hiệu lừa đảo của “tour du lịch 0 đồng” trên, Công an xã Tản Lĩnh đã kịp thời đến ngăn chặn và làm việc với nhóm người có liên quan. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đã tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo “tour du lịch miễn phí 0 đồng” để người dân hiểu rõ và liên hệ xe để đưa người dân trở về nhà tại tỉnh Phú Thọ…

Không được may mắn như những hội viên Hội Nông dân xã Tiên Du, ông Trần Bá Phú (trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông) bức xúc, khoảng tháng 8/2022, ông Phú và 130 người (gồm cán bộ giáo chức, cựu chiến binh, người cao tuổi) được một công ty du lịch mời chào tham gia tour du lịch miễn phí tham quan Khu di tích ATK Định Hóa nằm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau khi chuyến đi kết thúc, xe của công ty du lịch chở cả đoàn đến một điểm nghỉ ngơi rồi mời các sản phẩm gia dụng. Cũng vì tin tưởng nhiều người đã mua hàng, nên ông Phú cũng bỏ 3 triệu đồng mua 1 nồi cơm điện không có thương hiệu. Khi về đến nhà, ông Phú mới biết mình đã bị lừa vì đây chỉ là một sản phẩm kém chất lượng mà giá thành cao…

Với chiêu thức dụ dỗ, lôi kéo tinh vi, thời gian qua, loại hình “tour du lịch 0 đồng” đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành như Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, Ninh Bình...Đối tượng bị lôi kéo tham gia chủ yếu là những người trung niên, cao tuổi, cán bộ về hưu thích đi du lịch song khả năng tài chính có hạn.

Người dân cần nâng cao cảnh giác

Với các “độc chiêu” lôi kéo dụ dỗ tinh vi và đánh vào tâm lý ham rẻ của nhiều người, các “tour du lịch 0 đồng” này đã khiến khách hàng phải nhả tiền ra để mua các sản phẩm kém chất lượng. Chỉ đến khi về nhà, đưa sản phẩm vào sử dụng hoặc kiểm tra giá các sản phẩm tương tự, người mua mới biết mình đã bị rơi vào bẫy. Nhiều người vẫn lo ngại tình trạng này sẽ vẫn tiếp diễn bởi các đối tượng này đã khôn khéo, tìm kiếm khách hàng tại các tỉnh khác. Khách hàng mà những đối tượng nhắm đến lại không thường xuyên tiếp cận với thông tin đại chúng.

Công an huyện Ba Vì khuyến cáo, đối với chính quyền địa phương các xã, thị trấn cần phải cảnh giác cũng như không được tùy tiện cấp giấy giới thiệu cho các doanh nghiệp nhằm tránh tình trạng bị lợi dụng để tổ chức các hoạt động mua bán hàng hóa kém chất lượng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Bên cạnh đó, các phòng, ban chức năng liên quan cũng cần tăng cường theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các công ty lữ hành tổ chức “tour du lịch 0 đồng”, từ đó kịp thời thông tin các cơ quan chức năng khi phát hiện sai phạm. Đặc biệt, người dân cần phải nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào về những “tour du lịch 0 đồng” để tránh mất tiền oan ức.

Theo các chuyên gia, điểm mấu chốt của du lịch giá rẻ biến tướng, “tour du lịch 0 đồng" là sự tham gia của những đối tượng lừa đảo núp bóng điều hành, hoạt động kinh doanh khép kín có sự tiếp tay của một số công ty lữ hành, hướng dẫn viên du lịch. Để xử lý tình trạng này, ngoài việc tăng cường phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các địa phương trong thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên, tuyên truyền cho khách về điểm cung ứng dịch vụ thì còn cần quản lý liên ngành chặt chẽ, đồng bộ của chính quyền địa phương, ngành Công Thương, Thuế, Ngân hàng, Công an, Quản lý lao động… Nếu không có sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt của các địa phương, các ngành liên quan, du lịch giá rẻ biến tướng sẽ còn diễn ra.

Để tránh “tiền mất, tật mang”, mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trước khi tham gia các “tour du lịch 0 đồng”; đồng thời nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Phương (Báo Lao Động Thủ Đô)