Chủ quán tặng chè bưởi, chỉ mong khách… đọc sách

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, có một quán nhỏ ở phường Bình Thạnh đang lan tỏa điều tử tế theo cách rất riêng: tặng chè bưởi miễn phí chỉ để khuyến khích khách đọc sách.

Cuối tuần, quán Chè bưởi Mẹ Siêu Nhân ở phường Bình Thạnh trở nên rộn ràng theo một cách khác thường. Thay vì mỗi người một thiết bị điện tử, nhiều gia đình cùng ngồi lại bên nhau, lật giở những trang sách giữa không gian quán chè nhỏ. Mùi chè thơm, tiếng trò chuyện khẽ khàng và sự hiện diện trọn vẹn tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa nhịp sống đô thị tất bật.

Từ đầu tháng 11, chương trình “Đọc sách nhận chè miễn phí” được quán triển khai, thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh. Phần quà chỉ là ly chè hay chiếc bánh tráng nướng, nhưng điều giữ chân các gia đình chính là khoảng thời gian được ngồi cạnh con, cùng đọc và cùng trò chuyện. Với nhiều phụ huynh, đây là dịp hiếm hoi để việc đọc sách trở thành hoạt động chung, diễn ra một cách tự nhiên và thoải mái.

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 1

Những ngày cuối tuần, quán Chè bưởi Mẹ Siêu Nhân (207 Chu Văn An, phường Bình Thạnh, TP.HCM) trở nên rộn ràng theo một cách rất riêng, khi các gia đình cùng ngồi lại bên nhau đọc sách giữa không gian quán chè nhỏ.

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 2

Từ đầu tháng 11, chương trình “Đọc sách nhận chè miễn phí” được quán triển khai, thu hút nhiều phụ huynh đưa con đến tham gia vào mỗi dịp cuối tuần.

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 3

Theo chương trình, mỗi em nhỏ chỉ cần đọc một cuốn sách, hoàn thành phiếu đọc hiểu là có thể nhận một phần chè bưởi hoặc bánh tráng nướng miễn phí - phần quà giản dị nhưng mang ý nghĩa khuyến đọc.

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 4

Nhiều phụ huynh cho biết, điều khiến họ quay lại không phải vì món quà, mà vì có được một không gian để cùng con đọc sách, trò chuyện và gắn kết.

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 5

Chị Nhi (chủ quán) tất bật đón khách

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 6

Khi tham gia chương trình, nếu khách không dùng chè bưởi thì có thể đổi thành bánh tráng nướng thơm ngon

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 7

Nhiều phụ huynh cho biết, điều khiến họ quay lại không phải vì món quà, mà vì có được một không gian để cùng con đọc sách, trò chuyện và gắn kết.

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 8

Những cuốn sách thiếu nhi, đặc biệt là bộ “Gieo hạt cùng Vĩ nhân”, được lựa chọn với nội dung ngắn gọn, dễ đọc, lồng ghép các bài học về lòng nhân ái, ý chí và sự kiên trì.

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 9

Trong lúc đọc, các em nhỏ tập trung lật giở từng trang sách, ghi nhớ nội dung để trả lời những câu hỏi mở trong phiếu đọc hiểu, thay vì cầm điện thoại hay thiết bị điện tử.

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 10

Không gian quán được bố trí vừa đủ yên tĩnh, tạo điều kiện để trẻ đọc sách, trong khi phụ huynh đồng hành, lắng nghe và trao đổi cùng con.chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 11

Theo anh Lê Văn Quang, chủ quán Chè bưởi Mẹ Siêu Nhân, ý tưởng xuất phát từ mong muốn tạo ra một nơi mà các gia đình “thật sự hiện diện bên nhau”, thay vì mỗi người một màn hình

Theo anh Lê Văn Quang, chủ quán, điều anh tâm huyết không chỉ là tạo không gian đọc cho khách, mà còn là gieo thói quen đọc cho đội ngũ nhân viên - phần lớn là sinh viên đi làm thêm. Những buổi đọc sách, thảo luận và thuyết trình hằng tuần giúp các bạn trẻ rèn kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và tinh thần tự học. Từ đó, văn hóa đọc lan tỏa vào cách phục vụ và ứng xử, để quán chè không chỉ bán món ngọt, mà còn trở thành nơi mọi người cùng học hỏi và trưởng thành.

chu quan tang che buoi, chi mong khach… doc sach - 12

Mỗi tuần, nhân viên được chia nhóm đọc sách, thảo luận và trình bày lại nội dung đã đọc, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và tinh thần tự học. Theo anh Quang, khi những giá trị từ sách thấm vào người trẻ, chúng sẽ lan tỏa tự nhiên trong cách phục vụ và ứng xử. “Quán chè không chỉ là nơi bán món ngọt, mà còn là nơi để mọi người cùng lớn lên”, anh chia sẻ.

Gieo thói quen đọc từ những khoảnh khắc giản dị

Lần đầu đưa con đến quán tham gia hoạt động đọc sách, chị Đoàn Thị Minh Hải (36 tuổi, ngụ P. Bình Lợi Trung, TP.HCM) cho biết chị biết đến chương trình qua mạng xã hội. Với chị, điều quan trọng không phải là chè miễn phí mà là khoảng thời gian hai mẹ con được ngồi lại bên nhau.

“Đây là lần đầu tiên tôi và con cùng đọc truyện trong một không gian yên tĩnh như vậy, cảm giác rất ý nghĩa”, chị Hải chia sẻ. Chị cho biết ở nhà dù đã mua bộ Gieo hạt cùng vĩ nhân cho con nhưng khó duy trì việc đọc chung vì không gian chật hẹp và con dễ bị cuốn vào điện thoại.

Theo chị Hải, điểm đáng quý của chương trình là tạo điều kiện để phụ huynh gắn kết cùng con. “Vừa ăn, vừa đọc, vừa trò chuyện, con vui mà mẹ cũng vui”, chị nói.

Chị Nguyễn Thanh Thảo (34 tuổi, ngụ P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cũng đưa hai con đến quán. Chị đánh giá cao bộ sách Gieo hạt cùng vĩ nhân vì nội dung ngắn gọn, lồng ghép các giá trị sống tích cực. Theo chị, mô hình đọc sách kết hợp ăn chè là cách làm sáng tạo, giúp trẻ rời xa điện thoại.

Ở nhà, chị Thảo duy trì thói quen cho con tự chọn sách và đọc vào thời gian rảnh, từ đó hình thành dần thói quen đọc.

Chị Lương Thị Trúc Ly (ngụ P. Hạnh Thông, TP.HCM) cho rằng hoạt động tại quán mang đến trải nghiệm đọc mới mẻ. “Những câu chuyện ngắn, dễ hiểu giúp các bé rèn sự tập trung, ghi nhớ và hình thành thói quen đọc”, chị nói, đồng thời đề xuất nên thay đổi đầu sách để chương trình thêm hấp dẫn.

Không chỉ phụ huynh, các em nhỏ cũng hào hứng tham gia. Em Lương Phương Nghi, học sinh Trường Tiểu học Phan Văn Trị (TP.HCM), cho biết câu chuyện em đọc giúp em hiểu rằng cần có ý chí và sự chăm chỉ để vượt qua thử thách.

“Nếu muốn trả lời đúng câu hỏi trong phiếu đọc sách, con phải đọc kỹ và nhớ nội dung. Con học được nhiều từ mới và hiểu truyện hơn”, Nghi chia sẻ, đồng thời mong muốn nhiều bạn nhỏ khác cũng được tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang

CLIP HOT