Thị trường chứng khoán đỏ lửa, cổ phiếu Vingroup nằm sàn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tâm điểm chú ý phiên hôm nay chính là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, giảm kịch sàn 6,96% xuống còn 61.500 đồng – đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp mã này bị bán mạnh và nằm sàn.

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 21/4 khép lại với sắc đỏ áp đảo trên thị trường, khi VN-Index đánh mất 12,05 điểm, tương đương 0,99%, lùi về mốc 1.207,07 điểm. Áp lực bán tăng cao, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn, đã phủ bóng tiêu cực lên tâm lý thị trường và kéo thanh khoản toàn sàn HOSE xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần qua – đạt khoảng 18.641 tỷ đồng.

Tâm điểm chú ý phiên hôm nay chính là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, giảm kịch sàn 6,96% xuống còn 61.500 đồng – đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp mã này bị bán mạnh và nằm sàn. Với thanh khoản lên tới gần 15,5 triệu cổ phiếu, VIC trở thành mã tác động tiêu cực nhất lên chỉ số chung, lấy đi tới gần 4 điểm khỏi VN-Index. Đây cũng là một trong những cổ phiếu có giao dịch sôi động nhất trong ngày, nhưng phần lớn đến từ lực bán chủ động chiếm hơn 47% khối lượng khớp lệnh.

Thị trường chứng khoán đỏ lửa, cổ phiếu Vingroup nằm sàn - 1

Thị trường đỏ lửa trong phiên ngày 21/4

Bên cạnh VIC, hàng loạt mã ngân hàng và chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh như HCM (-6,33%), FTS (-4,57%), VCI (-3,64%), BID (-1,95%) và SSI (-1,93%). Nhóm cổ phiếu chứng khoán bị bán tháo mạnh nhất trên thị trường với mức giảm trung bình gần 2,7%. Ngược lại, vẫn xuất hiện một số điểm sáng như STB (+4,93%), SHB (+2,72%), TPB (+2,65%) và BCM (+2,2%) – giúp hãm bớt đà rơi của chỉ số.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm tựa hiếm hoi khi mua ròng hơn 172 tỷ đồng trên HOSE. Các mã được khối ngoại gom nhiều nhất bao gồm FPT (+156,6 tỷ), VIC (+152,7 tỷ) và E1VFVN30 (+74,6 tỷ). Tuy nhiên, đồng thời họ cũng bán ròng mạnh ở các mã như HCM, TPB và VNM.

Phiên hôm nay ghi nhận 339 mã giảm giá so với chỉ 181 mã tăng, phản ánh tâm lý thị trường vẫn thận trọng, nhất là trong bối cảnh mùa báo cáo tài chính quý I đang diễn ra với nhiều ẩn số chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, yếu tố bên ngoài như tiến độ đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiếp tục là ẩn số chi phối dòng tiền.

Kết thúc phiên, chỉ số VN30 cũng giảm 11,95 điểm về 1.294,29 điểm. Các chỉ số phụ như HNX-Index và UPCoM-Index cũng cùng chung xu hướng điều chỉnh, phản ánh sự lan tỏa tiêu cực trên toàn thị trường. Trong bối cảnh hiện tại, việc cơ cấu danh mục và lựa chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt vẫn là chiến lược ưu tiên cho nhà đầu tư dài hạn.

Nhận định về thị trường trong trung hạn, tại hội thảo đầu tư “From Asia to Vietnam 2025” do Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam tổ chức, ông Matthew Smith – Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Khối Khách hàng tổ chức – cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã duy trì sự ổn định tương đối so với nhiều thị trường khác trong khu vực và toàn cầu. Việc trì hoãn thuế quan vào ngày 9/4 là yếu tố hỗ trợ tích cực giúp thị trường hồi phục thời gian gần đây.”

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nhà đầu tư không nên quá hưng phấn và khuyến nghị duy trì sự thận trọng trong ngắn hạn. Theo ông, thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp cho đến tháng 7, khi có thể xuất hiện các diễn biến mới liên quan tới chính sách thuế. Ông Matthew Smith nhấn mạnh, mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa Tổng thống Trump và Việt Nam có thể là một yếu tố tích cực trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới.

Về dài hạn, ông Matthew tin tưởng nửa cuối năm 2025 sẽ là thời điểm khởi sắc hơn cho thị trường Việt Nam. Dù FTSE chưa nâng hạng thị trường Việt Nam trong thông báo gần đây nhưng có thể sẽ có thông báo tích cực hơn vào tháng 10. Đồng thời, nếu Việt Nam được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong vài năm tới sau khi hoàn thiện hệ thống giao dịch KRX và CCP, dòng vốn ngoại sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy thị trường đi lên.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Kiên

CLIP HOT

Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây
Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa mùa tết gia tăng làm cho các tuyến đường, nhất là tại các giao lộ, trục đường chính kết nối các tỉnh, thành ra vào trung tâm thành phố quá tải và xãy tình trạng giao thông ùn ứ kéo dài.