Quảng Ngãi đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 đẩy mạnh các hoạt động truyền thông theo hướng chủ động, toàn diện trên các phương tện truyền thông đến với du khách quốc tế.
Quảng Ngãi ban hành kế hoạch về truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ngãi đến với các nước trên thế giới giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hình ảnh địa phương năng động, giàu bản sắc và nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.


Quảng Ngãi đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông ra nước ngoài theo hướng chủ động, toàn diện và thống nhất. Một trong những cột mốc quan trọng là hoàn thành xây dựng hệ thống thông điệp truyền thông và bộ nhận diện hình ảnh tỉnh vào năm 2028 nhằm đảm bảo sự nhất quán trong các hoạt động quảng bá.
Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ tăng tỷ lệ thông tin tích cực trên các phương tiện truyền thông quốc tế.
Điểm nhấn của chiến lược lần này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc sản xuất, lan tỏa nội dung. Quảng Ngãi sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái truyền thông số, từ việc số hóa các sự kiện truyền thống đến việc đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Youtube và Tiktok.


Các nội dung sẽ được đa dạng hóa thông qua những câu chuyện truyền thông bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng dân tộc thiểu số để giới thiệu sự đa dạng bản sắc và tiến bộ nhân quyền của địa phương.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ huy động tổng lực các nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự tham gia của các doanh nghiệp, người có ảnh hưởng (KOLs) và cộng đồng người Quảng Ngãi ở nước ngoài trong vai trò “đại sứ văn hóa”.
Các sở, ban, ngành cũng sẽ phối hợp chặt chẽ để lồng ghép nội dung quảng bá vào các sự kiện đối ngoại, hội chợ quốc tế và các tour du lịch kết nối tiềm năng địa phương.
Với sự chuẩn bị bài bản và chuyên nghiệp, Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ tạo dựng được niềm tin và sự công nhận rõ nét từ cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và thu hút đầu tư bền vững.

Trong khi đó, mùa du lịch hè năm 2026, Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội Du lịch với chủ đề “Khám phá Quảng Ngãi - Nơi thiên nhiên và văn hóa hội tụ” không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho ngành du lịch.
Lễ hội Du lịch Quảng Ngãi kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6/2026 mở ra “thiên đường trải nghiệm” mới cho du khách.
Từ biển đảo Lý Sơn hoang sơ đến không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, mỗi hành trình là một lần chạm vào thiên nhiên, văn hóa và cảm xúc khó quên.
Mở màn cho chuỗi hoạt động là Lễ hội Khinh khí cầu diễn ra tại Quảng trường Phạm Văn Đồng. Từ độ cao lý tưởng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh trung tâm và vùng ven biển Quảng Ngãi - một trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc.


Lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Quảng Ngãi diễn ra vào ngày 30/4 hứa hẹn mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh bản sắc văn hóa biển đảo. Ngay sau đó, Carnival “Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi” sẽ khuấy động không khí với những màn trình diễn rực rỡ, kết nối cộng đồng và du khách.
Cùng với đó, các đoàn Famtrip và Presstrip được tổ chức nhằm giới thiệu những sản phẩm du lịch chủ đạo như văn hóa Sa Huỳnh, du lịch cộng đồng và hệ sinh thái biển đảo - những giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc riêng của Quảng Ngãi.
Tại đặc khu Lý Sơn, hàng loạt hoạt động mang tính biểu tượng sẽ diễn ra, nổi bật là Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island.

Đây không chỉ là những sự kiện thể thao-văn hóa mà còn là dịp để du khách hiểu hơn về lịch sử, tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo của người dân nơi đây. Giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, những hoạt động này tạo nên một bức tranh sống động, kết nối quá khứ và hiện tại.
Không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa với Lễ hội ẩm thực “Hương biển Quảng Ngãi”, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực địa phương. Từ những món hải sản tươi ngon đến đặc sản dân dã, tất cả tạo nên hành trình vị giác khó quên.
Cuối tháng 5, cầu Cổ Lũy sẽ trở thành sân khấu cho trình diễn diều nghệ thuật đầy màu sắc, trong khi rừng dừa nước Tịnh Khê lung linh với Lễ hội hoa đăng - điểm nhấn lãng mạn giữa thiên nhiên xanh mát.
Các hoạt động thể thao như: Giải Việt dã “Lý Sơn - Theo dấu chân tiền tiêu” hay đua thuyền truyền thống trên sông Trà Bồng không chỉ thu hút vận động viên mà còn tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở các điểm đến quen thuộc, lễ hội năm nay còn mở rộng kết nối với các địa phương lân cận. Các hoạt động tại Măng Đen mang đến trải nghiệm du lịch sinh thái, văn hóa bản địa với phiên chợ nông sản, trình diễn nghệ thuật và các sản phẩm OCOP đặc trưng.
Trong khi đó, các xã ven biển như Mỏ Cày tổ chức nhiều hoạt động thể thao, giải trí trên bãi biển, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách và kéo dài thời gian lưu trú.
Không gian du lịch sau sáp nhập tỉnh đã tạo thêm dư địa phát triển, mang lại diện mạo mới và sức hút mới cho các điểm đến tại Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi đã mở ra không gian phát triển rộng lớn với diện tích miền núi và số lượng dân tộc tăng, bản sắc phong phú hơn, thêm cơ hội liên kết du lịch biển-đồng bằng và miền núi-biên giới.

Hiện Quảng Ngãi có hai di sản được UNESCO ghi danh là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam; có 4 di tích được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt; 32 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia; hơn 230 di tích cấp tỉnh và di tích trong danh mục kiểm kê.
Riêng năm 2025, Quảng Ngãi đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Cổng Tò Vò và các di sản văn hóa phi vật thể: nghề gốm Mỹ Thiện; hát Ta Lêu và hát ca chôi của người H’rê; Tết Ngã Rạ (Sa Ní) và nghệ thuật Cà Đáo (múa) của người Co, Tri thức dân gian về Sâm Ngọc Linh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo đánh giá của các chuyên gia, các điểm đến tại Quảng Ngãi không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá, gắn với thiên nhiên và văn hóa địa phương. Đặc biệt, đây cũng là xu hướng mới đang được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, tổng lượng khách đến Quảng Ngãi năm 2025 ước đạt 5,2 triệu lượt, trong đó lượng khách quốc tế đến đạt khoảng 98.500 lượt; doanh thu du lịch đạt khoảng 3.700 tỷ đồng.




