Du khách ấn tượng với Tết Quân Dân ở Cần Thơ
Tết Quân Dân khép lại trong đêm tổng kết tại chùa Tum Núp (TP Cần Thơ) nhưng vẫn để lại những vấn vương trong lòng du khách về ngày hội nghĩa tình, thắm đượm tình quân – dân ở miền Tây.
Tối 12/4, tại chùa Tum Núp, xã An Ninh (Cần Thơ), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố này đã tổ chức lễ tổng kết Tết Quân Dân năm 2026.
Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 được Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ phối hợp với các địa phương tổ chức tại 4 địa điểm là phường Khánh Hòa, phường Ô Môn, xã Xà Phiên và xã An Ninh. Đây là năm thứ 6 Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây được tổ chức trên địa bàn TP Cần Thơ.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại lễ tổng kết Tết Quân Dân.
Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố, góp phần đem lại cho nhân dân đồng bào dân tộc Khmer cái tết đậm tình quân dân, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ và tăng cường mối quan hệ Quân - Dân đoàn kết, gắn bó keo sơn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chúc các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ đồng bào dân tộc Khmer mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026. Ông ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây cổ truyền của đồng bào Khmer.


Ngày Tết Quân Dân rộn ràng với nhiều hoạt động vui tươi, phấn khởi.
Theo Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, mô hình Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, tăng cường đoàn kết quân - dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đề nghị cơ quan Quân sự tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm để gắn các hoạt động Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây với phong trào, công trình, dự án xây dựng nông thôn mới của địa phương. Các hoạt động Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây cần gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, phát triển du lịch và kinh tế của địa phương.

Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào (áo đỏ) tham gia trình diễn quết cốm dẹp.
Theo đại tá Nguyễn Văn Cam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026, đơn vị đã cùng các địa phương lắp đặt 140 đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường; xây mới 3 cây cầu giao thông; đổ bê tông sân trường, lát gạch vỉa hè trường học; sửa chữa, đắp lề đường giao thông có tổng chiều dài 4,4km; phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường các tuyến đường với tổng chiều dài 61,6km…
Dịp này, các đơn vị và địa phương cũng tặng 238 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc Khmer 950 phần quà; tặng các học sinh vượt khó học giỏi 360 suất học bổng, 500 xe đạp; tặng các trường học 5 tivi; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.200 người dân.


Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ... tặng quà và nhà đại đoàn kết.
Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ còn phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tổ chức giải đua ghe ngo mini trên cạn, hội thi làm bánh dân gian, các loại bánh đặc trưng của đồng bào Khmer; trưng bày các sản phẩm đặc sản của địa phương, sản phẩm OCOP và tổ chức phiên chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phục vụ nhân dân…
Theo đại tá Nguyễn Văn Cam, tổng kinh phí tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 trên 18 tỷ đồng, trong đó vận động xã hội hóa gần 3 tỷ đồng. Những hoạt động sôi nổi, nội dung phong phú đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng người dân và du khách về những ngày Tết thắm đượm nghĩa tình quân dân.



