Nhiều khách sạn, resort có tỷ lệ đặt phòng dưới 50% dịp Tết Dương lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều đơn vị kinh doanh lưu trú, nghỉ dưỡng tại Quảng Nam và Đà Nẵng có tỷ lệ đặt phòng không cao trong dịp Tết Dương lịch 2023, có nơi chỉ đạt dưới 50%.

Nhiều khách sạn, resort có tỷ lệ đặt phòng dưới 50% dịp Tết Dương lịch - 1

Nhiều khách sạn, resort tại Quảng Nam, Đà Nẵng chưa đạt tỷ lệ đặt phòng 100% trong dịp Tết Dương lịch 2023.

Dịp Tết Dương lịch 2023 này, Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng đang áp dụng chính sách giảm giá phòng theo mức 15-20% cho khách. Tuy nhiên, tỷ lệ đặt phòng tại đây dịp này cũng mới đạt 70%, đa số là du khách quốc tế. Theo giám đốc Mường Thanh Luxury Đà Nẵng - Nguyễn Văn Duẩn, tỷ lệ này là khá thấp nếu so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Đỗ Như Châu - CEO Tập đoàn Le Pavillon Hội An Group, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - cho hay, khách sạn của tập đoàn này có khoảng 200 phòng, thế nhưng lượng khách đặt phòng cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 hiện chưa tới 100 phòng. Lượng khách mà đơn vị đón chủ yếu là từ thị trường Singapore, Úc và Ấn Độ trong khi khách châu Âu chưa nhiều.

"Lượng khách nội địa ghi nhận trong dịp này giảm nhiều so với dịp lễ 30/4 và 1/5. Nguyên nhân do kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch chỉ cách nhau chưa đến một tháng", ông Châu cho biết.

Cùng tình trạng trên là khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hoi An, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông Tăng Hoàng Đức - Trưởng bộ phận Tiền sảnh TUI BLUE Nam Hoi An - cho biết, đến thời điểm hiện tại, tổng số phòng khách đặt trong dịp Tết Dương lịch 2023 chỉ đạt 43%. Theo đó, khu nghỉ dưỡng này chủ yếu đón du khách nội địa và khách chuyên gia từ các khu công nghiệp lân cận đến lưu trú và tham gia các chương trình chào đón năm mới.

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch cũng là thời điểm thị trường du lịch Trung Quốc tái mở cửa với quốc tế (8/1/2023), cũng là lúc các khách sạn, resort… sẵn sàng lên kế hoạch đón khách từ thị trường này trở lại. Theo ông Tăng Hoàng Đức, TUI BLUE đã có kinh nghiệm đón khách nước ngoài về cách ly tại thời điểm Covid-19 nên luôn sẵn sàng quy trình đón, phục vụ du khách đảm bảo an toàn theo các tiêu chuẩn phòng, chống dịch và phù hợp với tình hình thực tế.

Còn theo giám đốc Mường Thanh Luxury Đà Nẵng - Nguyễn Văn Duẩn, khách sạn này luôn sẵn sàng tâm thế đón khách Trung Quốc trở lại từ lâu nay và công tác phòng, chống dịch vẫn luôn được đảm bảo.

Nhiều khách sạn, resort có tỷ lệ đặt phòng dưới 50% dịp Tết Dương lịch - 2

Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An.

Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - cho biết, đến hiện tại gần như 100% các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng đã mở cửa trở lại sau đại dịch để phục vụ du khách.

Hiện ngành du lịch tỉnh Quảng Nam vẫn đợi chính sách nhập cảnh với du khách từ thị trường Trung Quốc và sẽ triển khai đón khách khi có thông tin chính thức. Trong năm qua, với nỗ lực đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, tỉnh Quảng Nam đón gần 4,8 triệu lượt khách, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch ước đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 8 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó tại Đà Nẵng, theo Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT), cao điểm từ ngày 28/12/2022 đến 3/1/2023 có khoảng 89 lượt chuyến bay đi/đến thành phố Đà Nẵng, sản lượng chuyến bay tăng 69 % so với cùng kỳ 2022. Đồng thời, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Đà Nẵng dự kiến đón 92 đến 94 lượt chuyến bay đi/đến thành phố, sản lượng chuyến bay tăng 98% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đoàn Lê

CLIP HOT