Maldives cấm cửa du lịch, giới nhà giàu Ấn Độ không còn chỗ trốn giữa đại dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Maldives đã ban hành lệnh cấm khách du lịch đến từ Nam Á, cắt đứt lối thoát cho những người Ấn Độ giàu có chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19 tại đất nước họ.

Bộ Du lịch và cơ quan nhập cư của quốc đảo san hô đã công bố lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với du khách đến từ các quốc gia Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan và Sri Lanka. Đồng thời, lệnh cấm còn áp dụng cho những du khách đã quá cảnh tại các quốc gia này trong vòng 14 ngày qua.

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 20/5/2021 và kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Chính phủ Maldives đang nỗ lực hết sức có thể để ngăn chặn sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 tại quốc đảo này. Từ giữa tháng 4 đến nay, số ca nhiễm hằng ngày tại đây liên tục tăng cao, từ 100 lên đến 1.572 trường hợp dương tính COVID-19.

Maldives cấm cửa du lịch, giới nhà giàu Ấn Độ không còn chỗ trốn giữa đại dịch - 1

Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng mạnh khiến Maldives cấp tốc ban hành lệnh hạn chế. Ảnh: Shutterstock

Theo ghi nhận từ cơ quan Bảo vệ Sức khỏe của Maldives, đó là số ca mắc mới hằng ngày cao nhất trong cả nước kể từ khi đại dịch xuất hiện. Nó xảy ra trong bối cảnh gia tăng các trường hợp nhiễm mới trong khu vực, đặc biệt là tại Ấn Độ, nơi đang bùng nổ làn sóng COVID-19 thứ hai, gây ra cái chết cho hàng nghìn người mỗi ngày.

Maldives là một trong những quốc gia đầu tiên mở cửa trở lại hoàn toàn cho khách du lịch vào năm ngoái. Trong những tuần gần đây, nó đã trở thành nơi “tạm trú” quen thuộc cho những người Ấn Độ giàu có, bao gồm cả các ngôi sao Bollywood vốn ưa chuộng những dịch vụ xa xỉ có tại đây, gây ra sự phẫn nộ trong lòng người dân Ấn Độ đang phải chật vật giành lấy sự sống ở quê nhà.

Tuy vậy, lệnh cấm du lịch không áp dụng đối với những du khách đang ở tại quần đảo này. Thế nhưng, nó sẽ làm thất bại kế hoạch của hàng trăm người, đặc biệt là người Ấn, từng hy vọng có thể trốn đến Maldives.

Maldives cấm cửa du lịch, giới nhà giàu Ấn Độ không còn chỗ trốn giữa đại dịch - 2

Các nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Ahmed Shurau/AFP/Getty Images

Bollywood tháo chạy giữa tâm dịch

Khi Ấn Độ chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng COVID-19 bắt đầu vào giữa tháng 3, một số nghệ sĩ Bollywood đã rời khỏi đất nước. Theo ghi nhận, các nữ diễn viên danh tiếng bao gồm Alia Bhatt, Shraddha Kapoor, Disha Patani và Janhvi Kapoor đã rời quốc gia tỷ dân này để chuyển đến sống tại Maldives. Và họ không phải là những người duy nhất.

Maldives cấm cửa du lịch, giới nhà giàu Ấn Độ không còn chỗ trốn giữa đại dịch - 3

Nữ diễn viên Bollywood Alia Bhatt tại Liên hoan phim Ấn Độ quốc tế (IIFA) diễn ra ở Mumbai vào tháng 9/2019. Ảnh: Punit Paranjpe/AFP/Getty Images 

Từ đầu năm nay, một lượng lớn du khách Ấn Độ đã nhập cảnh vào Maldives, trở thành nguồn khách du lịch lớn nhất tại đây. Theo Bộ Du lịch, từ tháng 1 đến tháng 3, gần 70.000 người Ấn Độ đã đến thăm đất nước, gấp đôi số lượng khách du lịch Ấn Độ đến quần đảo trong cả năm 2020.

Được biết, chi phí bay từ Ấn Độ đến Maldives cũng không hề rẻ, thậm chí là khá đắt đỏ, do ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế nhập cảnh từ các quốc gia khác dành cho Ấn Độ vào đầu tháng 4. Rajan Mehra, Giám đốc điều hành của Club One Air, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyến bay charter có trụ sở tại Ấn Độ, cho biết giá các chuyến bay thương mại tăng hơn bốn lần do các tùy chọn đi lại giữa các nước đã bị hạn chế. “Một số cá nhân đã trả hơn 65.000 USD cho vé một chiều trên chuyến bay charter đến Maldives vào tháng 4”, Mehra nói thêm.

Trong những tuần đầu tháng 4, dư luận Ấn Độ phẫn nộ trước việc một số ngôi sao Bollywood đã đăng ảnh du ngoạn Maldives, với những bãi biển đầy nắng và tiệc tùng xa hoa, trên mạng xã hội. Một vài người trong giới điện ảnh thậm chí đã công khai chỉ trích sự vô tâm của các ngôi sao khi phô trương sự giàu có của mình trước những người dân Ấn nghèo khổ đang lâm vào thời điểm vô cùng khó khăn.

“Những người nổi tiếng trong làng giải trí này đang chia sẻ những tấm ảnh nghỉ mát vào thời điểm thế giới đang quay cuồng với cuộc suy thoái tồi tệ nhất”, nam diễn viên Bollywood Nawazuddin Siddiqui nói. “Mọi người thì không có thức ăn còn họ thì đang phung phí tiền bạc”, nam diễn viên nhấn mạnh.

Ngay cả những ngôi sao không bay đến Maldives cũng phải đối mặt với sự thất vọng của không ít người dân Ấn Độ, bởi họ đã không cố gắng hơn nữa để giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19. Các ý kiến chỉ trích cho rằng, nền tảng truyền thông tốt của các diễn viên Bollywood đáng lẽ ra có thể được sử dụng để tạo sức ảnh hưởng và lan tỏa lời kêu gọi phòng chống đại dịch đến người dân, hoặc phối hợp cùng chính phủ nỗ lực khống chế dịch bệnh.

Maldives cấm cửa du lịch, giới nhà giàu Ấn Độ không còn chỗ trốn giữa đại dịch - 4

Người dân Ấn Độ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 gây nên. Ảnh: Shutterstock

Đối mặt trước áp lực dư luận và những khó khăn mà dịch bệnh gây ra, nhiều ngôi sao Bollywood dường như đã thức tỉnh.

Nữ diễn viên Alia Bhatt đã chia sẻ số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ vật tư y tế và ngân sách cho các tổ chức phi chính phủ và chính quyền bang để trợ giúp người dân trên các tài khoản mạng xã hội của mình. Trong một bài đăng vào cuối tháng 4, diễn viên trẻ chia sẻ: “Ấn Độ đang phải đối mặt với thời kỳ vô cùng bất ổn”.

Vào đầu tháng 5, Alia Bhatt cùng một số ngôi sao khác đã quyên góp được hơn 2 triệu USD cho một quỹ từ thiện cứu trợ bệnh nhân COVID-19.

COVID-19 lan sang các nước láng giềng của Ấn Độ

Nền kinh tế của Maldives phụ thuộc rất nhiều vào du lịch. Trước đại dịch, quần đảo này đã đón 1,7 triệu du khách vào năm 2019.

Khi đại dịch bùng phát, con số này đã giảm mạnh, chỉ còn hơn nửa triệu du khách vào năm 2020. Maldives sau đó đã quyết tâm trở thành một trong số ít những nơi nghỉ dưỡng xa xỉ khi đại dịch lây lan trên toàn thế giới.

Trong khi nhiều quốc gia khác đóng cửa biên giới, Maldives đã chọn mở cửa trở lại hoàn toàn cho du khách từ bất kỳ quốc gia nào vào tháng 7/2020.

Đầu tháng 4, các quan chức tại Maldives đã công bố kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho du khách đến đây, sau khi toàn bộ người dân trên đảo đều đã được tiêm phòng. Cho đến nay, khoảng 25% người dân quốc đảo đã được tiêm chủng đầy đủ.

Sang đến tháng 5, Maldives lại đưa ra lệnh hạn chế mới. Tất cả du khách khi nhập cảnh đều bắt buộc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 96 giờ tính từ lúc rời quốc gia của họ để đến Maldives. Sau đó, du khách đến từ các nước Nam Á chỉ được phép lưu trú tại các hòn đảo có người sinh sống. Mehra, Giám đốc điều hành của Club One Air, chia sẻ: “Việc này đã làm giảm nhu cầu sử dụng dịch vụ máy bay charter của khách hàng”.

Maldives không phải là nơi duy nhất hứng chịu sự hồi sinh của COVID-19. Sự bùng phát dịch bệnh ở Ấn Độ đã lan sang các nước láng giềng, khi các quốc gia này liên tiếp ghi nhận nhiều ca nhiễm mới mỗi ngày do biến chủng COVID-19 từ Ấn Độ gây nên, điển hình là tâm dịch ở phía bắc Nepal và phía nam Sri Lanka.

Maldives cấm cửa du lịch, giới nhà giàu Ấn Độ không còn chỗ trốn giữa đại dịch - 5

Người dân Maldives xếp hàng chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Xinhua/Getty Images

Không chỉ vậy, dịch bệnh còn lan sang cả các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Việt Nam đều ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng COVID-19 đang hoành hành tại Ấn Độ trên lãnh thổ của mình.

Sự lây lan nhanh chóng của virus đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế và nguồn cung cấp vật tư y tế của các nước, buộc một số nước phải kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia gần Ấn Độ đều cấm cửa du khách Nam Á. Một vài nước láng giềng vẫn quyết định mở cửa biên giới đón khách du lịch quốc tế.

Những hạn chế nhập cảnh từ Maldives sẽ khiến giới thượng lưu Ấn Độ phải nhanh chóng tìm một chỗ “tạm trú” mới. Hiện tại, Dubai đang là lựa chọn hàng đầu của những du khách siêu giàu này, với lượng đặt phòng khách sạn tăng lên 10% trong vài tuần nay. Giám đốc điều hành của Club One Air cho biết: “Một số khách hàng đã trả tới 1.400 USD cho một vé đến Dubai, cao gấp năm lần so với giá thông thường trên một chuyến bay thương mại”.

“Ngoài Maldives, các quốc gia khác cũng đang có động thái áp lệnh hạn chế nhập cảnh tương tự. Điều đó sẽ khiến cho lưu lượng du khách nhập cảnh vào Dubai tăng lên”, Mehra nói thêm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo (dịch) (CNN Travel)

CLIP HOT