Khảo sát thực tế tại xã Măng Đen và xã Sơn Tây Thượng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu các địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái và nâng cao sinh kế cho người dân.
Sáng 18/3,Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Sơn Mùa, Sơn Bua và Sơn Liên, xã Sơn Tây Thượng đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Năm 2025, địa phương hoàn thành toàn bộ 16/16 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra, trong đó thu ngân sách vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành và nhân rộng, từng bước tạo nền tảng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.



Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Ca Dong được quan tâm gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển lâu dài.

Ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng phát biểu tại buổi làm việc.
Trong quý I/2026, xã Sơn Tây Thượng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời đẩy mạnh triển khai các đề án, nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, xã hội, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.


Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Tây Thượng đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, có nhiều nỗ lực trong giảm nghèo, từng bước hình thành các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, thể hiện rõ tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và bước đầu tạo được sự liên kết trong sản xuất.
Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Sơn Tây Thượng tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch, xác định rõ các vùng sản xuất tập trung; tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, bảo đảm tính bền vững và có đầu ra ổn định.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, địa phương cần đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đến năm 2027 cơ bản không còn hộ nghèo.
Cùng với phát triển kinh tế, xã cần quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là hệ thống trường bán trú, tạo điều kiện học tập cho con em vùng cao.


Về hạ tầng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối; khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Đặc biệt, ông Niên lưu ý phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, tâm huyết, gần dân, sát dân; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, phát huy vai trò nêu gương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân; vận động người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; chú trọng củng cố đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là tại thôn, xóm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đã đi thăm, khảo sát thực tế mô hình du lịch cộng đồng tại Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo và Làng du lịch cộng đồng Kon Chênh, thuộc xã Măng Đen.

Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, xã Măng Đen.
Khảo sát tại Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ấn tượng với cách làm du lịch dựa trên nền tảng văn hóa bản địa. Không gian làng vẫn giữ được nét nguyên sơ với nhà sàn truyền thống và đời sống sinh hoạt đậm bản sắc của đồng bào Xơ Đăng. Đặc biệt, nơi đây được xem là “thủ phủ” của loài hoa địa lan được người dân trồng quanh tường rào, cổng nhà… mở ra không gian thiên nhiên thơ mộng tuyệt đẹp giữa đại ngàn.
Tận dụng điều kiện sẵn có, người dân nơi đây đã chủ động mở cửa đón khách, phát triển dịch vụ lưu trú tại nhà, tổ chức trải nghiệm văn hóa như trình diễn cồng chiêng, ẩm thực truyền thống… Qua đó, vừa góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, vừa tạo thêm nguồn thu nhập ổn định.

Làng Kon Chênh là nơi cư trú lâu đời của đồng bào M’Nâm, còn gìn giữ đậm nét bản sắc văn hóa qua các lễ hội, nghi lễ dân gian, không gian cồng chiêng, múa xoang và làn điệu dân ca truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Trên nền tảng đó, địa phương khai thác lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng Măng Đen để phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái và nông nghiệp, hình thành các mô hình trồng dược liệu, rau sạch kết hợp tham quan, trải nghiệm, từng bước tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân.
Qua khảo sát thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đánh giá cao tinh thần chủ động của địa phương và người dân trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Ông Niên nhận định, Măng Đen có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch theo hướng bền vững, song phải đặt yếu tố bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan và môi trường sinh thái lên hàng đầu; đồng thời, người dân phải là trung tâm, là chủ thể trong quá trình phát triển.



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị địa phương chú trọng trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho các làng du lịch; đồng thời, các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo kỹ năng làm du lịch, xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá, kết nối.
Cùng với đó, cần quy hoạch phát triển bài bản, tránh manh mún, tự phát, từng bước đưa du lịch cộng đồng trở thành hướng đi quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng Măng Đen.




