23 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm
Ngày 19/5/2025, thị trường tài chính Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, trong khi tỷ giá ngoại tệ vẫn duy trì ổn định, bất chấp những biến động từ thị trường quốc tế.
Đáng chú ý, trong vòng hơn một tháng qua, có tới 23 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,1 - 1%, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát chặt chẽ lãi suất huy động.
Lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank và Techcombank hiện dao động từ 4,5% đến 5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Một số ngân hàng tư nhân vẫn duy trì mức cao hơn, nhưng chỉ còn một vài đơn vị niêm yết mức 6%/năm – mức cao nhất ở thời điểm hiện tại.
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tăng lãi suất huy động trở lại, với mức tăng từ 0,1-0,2%/năm các kỳ hạn tiền gửi từ 1-5 tháng và giảm 0,2%/năm kỳ hạn 6-15 tháng đối với tiền gửi trực tuyến.
Ngoài “lãi suất cao nhất” được công bố, một số ngân hàng còn cung cấp “lãi suất đặc biệt” với ưu đãi cực kì hấp dẫn. Techcombank công bố “Lãi suất cho Khách hàng cá nhân gửi tiền vào Tuần lễ PnP” áp dụng từ ngày 19/5 - 24/5; cụ thể, khách hàng sẽ được cộng đến 1%/năm lãi suất cho số dư tiết kiệm tăng thêm trong tháng nếu thỏa mãn các yêu cầu của chính sách.
Ở chiều tỷ giá, đồng Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định so với đồng USD, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm về cuối tuần, hiện là 24.960 đồng/USD. Còn giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn tạm dừng ở mốc 26.184 đồng/USD, thấp hơn mức kết thúc tuần trước.
Các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá mua vào – bán ra phổ biến trong khoảng 24.750 – 24.900 đồng/USD, không có biến động lớn so với tuần trước.
Ngoài ra, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 100,98. Chỉ số DXY khởi động phiên tuần trước với mức tăng mạnh hơn 1%. Nhưng sau đó, chỉ số này đã mất đà và giảm trở lại, giao dịch ổn định trên mức 100,5.
Chỉ số DXY hiện đang ở vùng then chốt, với ngưỡng hỗ trợ nằm trong khoảng 100,50 - 100 và vùng kháng cự dao động từ 101,50 đến 102. Nếu DXY có thể duy trì trên mức 100,50, khả năng cao sẽ tiến lên vùng 102 trong tuần này. Ngược lại, nếu phá vỡ xuống dưới ngưỡng 100,50, chỉ số có thể trượt về mốc 100.
Diễn biến hiện tại đã phản ánh tâm lý thị trường đang chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách lãi suất trong thời gian tới. Dù kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay đã giảm, nhưng các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các dữ liệu kinh tế mới và diễn biến địa chính trị toàn cầu.
Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng UOB Việt Nam cũng đã nhận định, đồng USD sẽ tiếp tục tăng giá do ảnh hưởng từ các chính sách của chính quyền Trump.
Theo dự báo, chỉ số USD Index có khả năng tăng mạnh vào cuối tháng 3 và đạt đỉnh mới vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm 2025, chỉ số này dự kiến sẽ bắt đầu giảm dần do các chính sách của ông Trump đã bộc lộ rõ nét và không còn tạo ra tác động mạnh mẽ như trước. Tỷ giá USD/VND có thể chạm mức cao nhất là 26,000 VND/USD trong năm nay trước khi hạ nhiệt.