VN-Index mất gần 12 điểm, khối ngoại “quay xe” bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, xả mạnh Vietcombank và FPT

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Áp lực bán gia tăng khiến chứng khoán bốc hơi gần 12 điểm. Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 1.000 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần với sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng. VN-Index giảm 11,81 điểm, tương ứng -0,9%, lùi về mốc 1.301,39 điểm sau khi không thể giữ được đà hồi phục trong phiên chiều. Trong khi đó, VN30 cũng giảm mạnh 17 điểm (-1,22%) xuống 1.384,4 điểm. Áp lực điều chỉnh lan rộng ở nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là ngân hàng và công nghệ thông tin.

VN-Index mất gần 12 điểm, khối ngoại “quay xe” bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, xả mạnh Vietcombank và FPT - 1

Thanh khoản thị trường sụt giảm so với trung bình 10 phiên gần nhất, khi tổng giá trị giao dịch toàn sàn HOSE chỉ đạt khoảng 20.756 tỷ đồng, thấp hơn mức trung bình 23.212 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng khối lượng giao dịch đạt gần 905 triệu cổ phiếu. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 444 mã giảm so với 332 mã tăng.

Rổ VN30 ghi nhận tới 24 mã giảm giá, chỉ 4 mã tăng và 2 mã đứng giá. Các cổ phiếu có vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh mạnh, trong đó nổi bật là FPT (-3,2%), BID (-2,14%), VPB (-2,7%), VCB (-2,04%) và CTG (-1,89%). Đây cũng là nhóm cổ phiếu kéo giảm mạnh nhất chỉ số VN-Index, khi riêng VCB và FPT đã lấy đi tổng cộng hơn 3,6 điểm.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu giữ được đà tăng tích cực như VPL (+3,38%) – tiếp tục chuỗi tăng trần kể từ khi niêm yết, cùng với VRE (+1,45%), PLX (+0,56%) và SAB (+0,4%). Tuy nhiên, những điểm sáng này không đủ sức kéo thị trường thoát khỏi áp lực điều chỉnh chung.

Ngành công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất trong phiên hôm nay, với mức giảm trung bình lên tới 3,18%. FPT dẫn đầu đà giảm với mức -3,2%, theo sau là CMG (-3,18%) và POT (-6,17%). Nhóm tài chính cũng giảm sâu 1,66% khi nhiều mã ngân hàng chịu áp lực bán mạnh như VPB (-2,7%), MSB (-2,08%), TCB (-1,51%) hay MBB (-1,6%).

Trái ngược với xu hướng chung, nhóm tiêu dùng không thiết yếu nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi, tăng trung bình 1,16% nhờ lực kéo từ các mã như VPL, GEE (+7%) và GEX (+3,71%). Đây là nhóm đóng góp tích cực nhất cho chỉ số VN-Index với tổng cộng hơn 2,9 điểm tăng.

Sau ba phiên mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ “quay xe” bán ròng gần 957 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào các mã trụ cột như VCB (-420 tỷ), FPT (-228 tỷ), VHM (-189 tỷ) và MSN (-102 tỷ). Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường điều chỉnh mạnh trong phiên chiều, khi lực cầu nội không đủ hấp thụ hết lượng cung từ khối ngoại.

Phiên giao dịch ngày 16/5 khép lại trong sắc đỏ với xu hướng điều chỉnh rõ rệt sau chuỗi tăng liên tiếp. Đà giảm lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, trong đó công nghệ và tài chính chịu tác động mạnh nhất. Lực bán gia tăng về cuối phiên, đặc biệt từ khối ngoại, đang tạo ra áp lực đáng kể cho đà hồi phục ngắn hạn của thị trường. Tuy nhiên, với mức tăng hơn 2,6% trong tuần, VN-Index vẫn giữ được xu hướng tăng trung hạn, dù có thể sẽ cần thời gian tích lũy thêm trong các phiên tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Kiên

CLIP HOT

Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID
Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID

Tại buổi họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 15/5, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, người dân TP.HCM có thể thể hiện ý chí, nguyện vọng của bản thân thông qua việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua VNeID.