Động thổ dự án khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi gần 3.800 tỷ đồng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương dự Lễ động thổ dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi gần 3.800 tỷ đồng tại Quảng Ngãi.

Sáng 12/3, Quảng Ngãi tổ chức lễ động thổ dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (KCN VSIP II Quảng Ngãi) tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025).

Động thổ dự án khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi gần 3.800 tỷ đồng - 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình  nghe giới thiệu tổng quan về Dự án Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố. Đại diện Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM; lãnh đạo VSIP tại Việt Nam, Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, đại diện các nhà đầu tư trong và ngoài nước...đến dự.

Trong 10 năm hoạt động, KCN VSIP Quảng Ngãi đã thu hút được 44 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 1,5 tỷ USD đến từ các quốc gia như: Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Singapore,...; giải quyết việc làm cho khoảng 40 nghìn lao động. Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi là dự án thứ hai mang thương hiệu VSIP tại Quảng Ngãi.

Động thổ dự án khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi gần 3.800 tỷ đồng - 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức động thổ Dự án VSIP II Quảng Ngãi.

Dự án KCN VSIP II Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 1664/QĐ-TTg ngày 22/12/2023. Dự án có quy mô gần 500ha, tổng vốn đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, được triển khai tại xã Bình Thanh và Bình Hiệp (Bình Sơn). 

 Đây là dự án đầu tư xây dựng KCN hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, phát triển bền vững, được kỳ vọng tạo thêm động lực để thu hút các nhà đầu tư vào Quảng Ngãi. Các ngành được ưu tiên thu hút đầu tư gồm: Sản xuất ôtô, dệt may, chế biến thực phẩm, đồ uống, chế biến, chế tạo,...

Phát biểu tại lễ động thổ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh việc triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động dự án KCN VSIP II Quảng Ngãi hứa hẹn đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Dự án tạo quỹ đất sạch trong KCN để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, hỗ trợ tỉnh trong công tác xúc tiến, kêu gọi các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án FDI có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

KCN VSIP II Quảng Ngãi góp phần đa dạng hóa các ngành công nghiệp, tiếp cận với công nghệ hiện đại và trình độ quản lý tiên tiến của các quốc gia phát triển, góp phần đáng kể vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua hoạt động xuất nhập khẩu; giải quyết bài toán việc làm cho lao động địa phương, nâng cao mức sống người dân, đóng góp ngân sách tỉnh.

Hiện nay, Quảng Ngãi ưu tiên thu hút các dự án về công nghiệp phụ trợ, công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ, nhà ở xã hội,... 

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự chia sẻ lớn lao của người dân trong khu vực dự án; đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của VSIP Quảng Ngãi.

“Sự thành công của VSIP Quảng Ngãi là một dấu ấn, minh chứng thiết thực cho việc đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư kinh doanh song phương ngày càng hiệu quả, toàn diện và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp giữa hai nước Việt Nam và Singapore”, ông Bình nói.

Động thổ dự án khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi gần 3.800 tỷ đồng - 3

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Để Dự án KCN VSIP II Quảng Ngãi triển khai đúng tiến độ và đạt được kết quả như kỳ vọng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Tập đoàn Sembcorp và Becamex tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình các KCN, đô thị và dịch vụ; chỉ đạo đầu tư, phát triển KCN VSIP II Quảng Ngãi theo hướng KCN thông minh, hiện đại và bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo - đô thị - dịch vụ - công nghệ cao. Xác định quá trình công nghiệp hoá phải đảm bảo phát triển hài hoà với cộng đồng, hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế tri thức cho địa phương.

Quảng Ngãi tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục về chuẩn bị đầu tư và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định, đảm bảo người dân thuộc diện tái định cư có nơi ở mới phù hợp, tốt hơn nơi ở cũ, đảm bảo quyền lợi, sinh kế cho người dân trong vùng dự án.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục giữ ổn định môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật,… để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Singapore nói riêng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Quảng Ngãi đã trao giấy chứng nhận, biên bản ghi nhớ đầu tư cho các nhà đầu tư của VSIP Quảng Ngãi. Lãnh đạo VSIP Quảng Ngãi trao học bổng khuyến học cho các học sinh ở huyện Bình Sơn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT

Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây
Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa mùa tết gia tăng làm cho các tuyến đường, nhất là tại các giao lộ, trục đường chính kết nối các tỉnh, thành ra vào trung tâm thành phố quá tải và xãy tình trạng giao thông ùn ứ kéo dài.