Cấm du khách tự ý vào hang động núi lửa ở Đắk Nông
Bất cứ cá nhân, tổ chức nào tự ý xâm nhập, khám phá hệ thống hang động núi lửa Krông Nô khi bị phát hiện sẽ bị lập biên bản xử lý theo quy định.
Ngày 21/3, tin từ UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, vừa ban hành các văn bản nghiêm cấm người dân và du khách tự ý ra vào khu vực hang động núi lửa Krông Nô thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Theo đó, khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có địa hình hiểm trở với nhiều hang sâu, nhánh nhỏ, hố sâu nguy hiểm, là nơi phải bảo vệ, khai thác, quản lý các di sản. Do đó, các hành vi tự ý tham quan khu vực này đều bị nghiêm cấm.
Hang động núi lửa ở Đắk Nông. Ảnh: Ngô Minh Phương.
Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân địa phương và du khách, thời gian qua, chính quyền đã lắp đặt hệ thống biển cảnh báo; ngành chức năng cũng đã tăng cường tuyên truyền về nguy cơ mất an toàn khi người dân tự ý xâm nhập vào khu vực này.
Trước đó, vào chiều ngày 19/3, người dân đã trình báo về việc phát hiện một thi thể tại hang động C7, thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông 38 tuổi, trú tại TP. HCM.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 7/2020. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trải dài trên diện tích 4.760km2, với khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo. Trong đó có hệ thống gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000m cùng các miệng núi lửa, thác nước…