Bóng đá Trung Quốc rối như canh hẹ: Thêm "đại gia" kiệt quệ, phải tuyên bố giải thể

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bóng đá Trung Quốc đang phải chịu ảnh hưởng cực lớn khi mới có thêm đội bóng tại Chinese Super League tuyên bố giải thể.

Wuhan Yangtze chính là đội mới đưa ra tuyên bố dừng tham gia các hệ thống bóng đá chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Trang chủ của CLB đưa ra thông báo có nội dung như sau:

Bóng đá Trung Quốc rối như canh hẹ: Thêm "đại gia" kiệt quệ, phải tuyên bố giải thể - 1

Cựu HLV tuyển Trung Quốc Li Tie từng có quãng thời gian làm việc ở Wuhan Yangtze

"Sau khi có sự cân nhắc kỹ lưỡng, Wuhan Yangtze sẽ giải thể, không còn tham gia vào hệ thống thi đấu của bóng đá Trung Quốc. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi sẽ giải quyết hết những khoản tiền lương của toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện. Ngoài ra, CLB cũng cố gắng giúp các HLV và cầu thủ tìm kiếm bến đỗ mới".

Việc Wuhan Yangtze sụp đổ là điều tất yếu, khi đội bóng này gặp nhiều khủng hoảng về tài chính. Mùa giải vừa qua ở Chinese Super League, họ phải thi đấu với phần lớn cầu thủ trẻ trong đội hình. Ngoài ra, đội bóng này còn bị trừ điểm vì nợ lương quá lâu.

Wuhan Yangtze thành lập năm 2009 và từng trải qua nhiều lần đổi tên. Theo tiết lộ của truyền thông Trung Quốc, trong vòng 11 năm, các nhà tài trợ đã đầu tư vào đội bóng này tới 3 tỷ Nhân dân tệ (442,31 triệu USD). Điều đó biến Wuhan Yangtze trở thành một trong những đại gia của bóng đá Trung Quốc.

Trước Wuhan Yangtze, đã có nhiều đội bóng khác của Trung Quốc cũng tuyên bố giải thể. Họ là Chongqing Liangjiang hay Jiangsu Suning.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phong Đức

CLIP HOT