Báo Anh mơ chung kết “nội địa” Cúp C1, báo TBN ngại Chelsea - PSG ở vòng 1/8

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trước lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League, truyền thông Anh mong mỏi có thêm một trận chung kết “toàn Anh” nữa.

Tờ The Sun nhận định một trận chung kết toàn Anh “có thể xảy ra lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần đây” trong bài viết trước lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League diễn ra vào 18h hôm nay 13/12 (giờ Hà Nội). Trước đó, Liverpool và Tottenham gặp nhau ở chung kết mùa 2018/19 và Man City đụng độ Chelsea ở chung kết mùa 2020/21.

Báo Anh mơ chung kết “nội địa” Cúp C1, báo TBN ngại Chelsea - PSG ở vòng 1/8 - 1

The Sun kỳ vọng một trận chung kết toàn Anh nữa ở Champions League mùa này

Tờ báo Anh nhận định thêm: “Các câu lạc bộ Anh để lại dấu ấn khi cả 4 đại diện từ Ngoại hạng Anh đều đã vượt qua vòng bảng nhẹ nhàng để góp mặt ở lễ bốc thăm vòng 16 đội Champions League”.

Với việc không phải đụng độ nhau ở vòng 1/8 (theo quy tắc bốc thăm), Man City, Liverpool, Chelsea và MU có nhiều cơ hội tiến sâu ở Cúp C1 mùa này.

Theo diễn giải của The Sun về những đối thủ tiềm năng cho mỗi đại diện Ngoại hạng Anh, Chelsea là đội dễ phải đá “đại chiến” nhất với tỉ lệ lên tới 50%, khi 4 đối thủ tiềm năng của họ là Ajax, Real Madrid, Bayern Munich và Lille, lý do bởi “The Blues” đứng nhì bảng. Trong khi đó Liverpool, Man City và MU tỏ ra khá dễ thở với tỉ lệ chỉ khoảng 20-30%.

Trong khi đó, các đại diện Tây Ban Nha lại có nhiều lo lắng hơn. Tờ Sport cho rằng Real chắc chắn sẽ muốn tránh mặt 2 “ông lớn” Chelsea và PSG ở vòng 1/8, gọi đây là “những mối hiểm họa cho phong độ đang lên” của Real.

Báo Anh mơ chung kết “nội địa” Cúp C1, báo TBN ngại Chelsea - PSG ở vòng 1/8 - 2

Báo Tây Ban Nha lo cho Real

Nói thêm về những mối nguy này, Sport chỉ ra Chelsea chính là đội đã loại Real ở bán kết Champions League mùa trước, đánh bại “Kền kền trắng” 3-1 sau hai lượt trận. Trong khi đó, “không ai trong số Florentino Perez hay HLV Ancelotti muốn chạm mặt Mbappe trước kỳ vọng tiền đạo này có thể cập bến Bernabeu mùa sau”.

Các đại diện La Liga khác là Atletico Madrid và Villarreal đều xếp nhì bảng và có nguy cơ cao phải đụng độ những đội bóng hàng “top” ngay ở lượt knock-out đầu tiên.

Một thay đổi đáng chú ý tại vòng knock-out ở các cúp châu Âu từ năm nay là việc UEFA đã bỏ luật bàn trên sân khách tồn tại từ năm 1965. Nếu các trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau hai lượt trận, hai đội sẽ phải đá tiếp hai hiệp phụ kéo dài mỗi hiệp 15 phút, rồi đá luân lưu nếu vẫn hoà.

Theo chuyên gia thống kê người Tây Ban Nha - Fran Martinez, cặp đấu có xác suất xảy ra cao nhất là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Real Madrid, với 32,32%. Bên cạnh đó, Lionel Messi cũng có khả năng cao tái ngộ Cristiano Ronaldo, khi PSG là đối thủ tiềm năng thứ hai của Man Utd ở vòng knock-out đầu tiên với 17,82%.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT