TP.HCM mở rộng cánh cửa kết nối doanh nghiệp Việt - Trung trong kinh tế số
TP.HCM đang mở rộng cánh cửa kết nối doanh nghiệp Việt – Trung trong kinh tế số, tận dụng lợi thế hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để trở thành điểm gặp gỡ quan trọng cho hợp tác thương mại điện tử, chuỗi cung ứng thông minh và các mô hình công nghệ mới.
Hội thảo Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ngày 27/11 tại TP.HCM đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành xu thế chủ đạo của kinh tế khu vực. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm kết nối chiến lược của Đông Nam Á.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn cho hay vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố với gần 25% GDP cả nước và những bước đi tiên phong trong chuyển đổi số, đặc biệt là việc ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (HCMC C4IR) từ tháng 9/2024. Ông đánh giá quan hệ kinh tế Việt - Trung tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, thể hiện qua kim ngạch thương mại song phương gần 180 tỷ USD trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn đánh giá quan hệ kinh tế Việt - Trung tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, thể hiện qua kim ngạch thương mại song phương gần 180 tỷ USD trong năm 2023.
TP.HCM hiện dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư từ Trung Quốc với hơn 800 dự án trị giá gần 3 tỷ USD, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghệ số, sản xuất thông minh, logistics, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh. Theo ông Hà, đây là thời điểm thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, mô hình “siêu đô thị” đổi mới sáng tạo, cũng như phát triển tài chính số và tài chính xanh.
Để tạo sự an tâm cho doanh nghiệp Trung Quốc, TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy cơ chế kết nối vào thị trường ASEAN và đẩy mạnh hợp tác trong kinh tế xanh - phát triển bền vững. “TP.HCM sẵn sàng là đối tác chiến lược và cầu nối tin cậy của doanh nghiệp Trung Quốc trong quá trình mở rộng ra khu vực và thế giới”, ông Hà nhấn mạnh.

Bà Dương Nhan Nhan, Chủ tịch Hội Xúc tiến Thương mại Quảng Tây, cho biết đoàn Quảng Tây gồm 39 đại biểu từ 34 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hệ thống thông minh cao cấp, cơ khí chính xác, chuỗi cung ứng quốc tế, logistics hiện đại, nông nghiệp xanh... Bà đánh giá TP.HCM đang thể hiện “sức sống mạnh mẽ” trong đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với chuyển đổi xanh và kinh tế số, qua đó củng cố niềm tin của doanh nghiệp Quảng Tây vào triển vọng hợp tác công nghiệp với Việt Nam.
Bà cũng nhấn mạnh vai trò của Quảng Tây như cửa ngõ quan trọng trong giao thương giữa Trung Quốc và ASEAN, với Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất suốt 26 năm liên tiếp. Đây là nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và số hóa. Hiện Quảng Tây đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Hợp tác Đổi mới Sáng tạo Trí tuệ Nhân tạo Trung Quốc - ASEAN, định hướng mô hình “nghiên cứu tại Bắc Kinh - Thượng Hải - Quảng Châu, tích hợp tại Quảng Tây, ứng dụng tại ASEAN”, phù hợp với chiến lược phát triển đổi mới sáng tạo của TP.HCM.
Tại hội thảo, bà Dương đưa ra ba kiến nghị gồm: thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa TP.HCM và Quảng Tây; phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên đề liên quan trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, sản xuất xanh; và chia sẻ nguồn lực nhằm gắn kết Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP.HCM với Hội chợ CAEXPO cùng Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh & Đầu tư Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh.
Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, đồng thời là đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng - sản xuất. Trung Quốc cam kết thúc đẩy phối hợp chính sách trong các lĩnh vực kết nối, hợp tác sản xuất và kinh tế số, nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư song phương. “Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng sự hợp tác của doanh nghiệp hai nước”, ông nhấn mạnh.

Công bố biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HCMC C4IR và Tập đoàn Sunwah
Trong phần thảo luận, ông Yang Wen Bin - Giám sát trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam (chi hội TP.HCM) - đề xuất xây dựng cơ chế đối thoại hai chiều giữa chính quyền và doanh nghiệp để cập nhật kịp thời chính sách, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong kinh tế số và phát triển khu công nghiệp xanh.
Tại chương trình, HCMC C4IR và Tập đoàn Sunwah công bố biên bản ghi nhớ hợp tác. Sunwah, với hơn 50 năm hiện diện tại Việt Nam - đang đầu tư mạnh trong bất động sản, tài chính, giáo dục, văn hóa và công nghệ, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đại diện Tập đoàn Becamex cùng các đơn vị xúc tiến thương mại từ Quảng Tây và nhiều doanh nghiệp hai nước cũng đề xuất loạt hướng hợp tác mới.
Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trình bày tham luận về cơ hội đầu tư trong bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, IoT, logistics thông minh và công nghiệp xanh - những lĩnh vực được đánh giá còn dư địa phát triển lớn. Các ý kiến đều thống nhất rằng TP.HCM có vai trò cầu nối chiến lược giúp doanh nghiệp hai nước kết nối chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác kinh tế số và thúc đẩy mô hình phát triển bền vững trong kỷ nguyên xanh - số.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để thành phố “có áo mới, đủ rộng,...



