TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới từ chỉ đạo của Tổng Bí thư và tinh thần ‘Dám nghĩ - Dám làm’
Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 khép lại thành công, mở ra tầm nhìn chiến lược đưa Thành phố trở thành “siêu đô thị quốc tế”, với ba đột phá then chốt cùng quyết tâm hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã khép lại trong không khí tin tưởng, phấn khởi.
Thành phố bước vào một kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt và dám chịu trách nhiệm –
Xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Trung ương, của nhân dân cả nước và của chính người dân Thành phố mang tên Bác.
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc từ 13 đến 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã kết thúc tốt đẹp và để lại dấu ấn sâu sắc. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau quá trình sáp nhập, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đô thị đặc biệt – trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức chủ trì họp báo.
Phát biểu tại họp báo sau Phiên bế mạc, ông Dương Anh Đức – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cho biết, trọng tâm của Đại hội là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng phát triển Thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh cho giai đoạn 2025 – 2030.
Một trong những điểm nhấn của Đại hội là việc ra mắt các cơ quan lãnh đạo chủ chốt của Thành phố nhiệm kỳ mới, gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cùng Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV.
“Thành công này được xem là kết tinh của trí tuệ, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ, tạo nền tảng vững chắc để TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới”.
Đại hội đã tiếp thu đầy đủ, sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm – người đặt nhiều kỳ vọng và gửi gắm niềm tin vào Thành phố mang tên Bác.
Tổng Bí thư yêu cầu TP.HCM trở lại vị thế “cực đổi mới sáng tạo” của cả nước, trở thành hình mẫu của một siêu đô thị thông minh, bền vững, có tầm ảnh hưởng khu vực, nơi phát triển không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Ông nhấn mạnh, mọi chủ trương, chính sách của Thành phố phải luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống “dám nghĩ, dám làm” vốn là bản sắc của TP.HCM trong suốt chiều dài lịch sử.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng.
Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông khẳng định, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm đưa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư thành hiện thực sinh động trong đời sống kinh tế - xã hội.
Những lời căn dặn của Tổng Bí thư không chỉ là kim chỉ nam mà còn là nguồn động viên to lớn để TP.HCM phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, khắc phục hạn chế, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức và khẳng định vai trò đầu tàu phát triển của cả nước, Phó Bí thư nhấn mạnh.
Tại ngày làm việc cuối cùng, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 – 2030, xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và tinh thần tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng (2030), TP.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á; và đến 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước – trở thành một trong 100 thành phố đáng sống và có hệ sinh thái sáng tạo hàng đầu thế giới.
Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, Đại hội đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị – môi trường, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng; đồng thời xác định ba đột phá chiến lược gồm phát triển thể chế, hạ tầng và nhân lực. Cùng với đó là mười nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhằm tạo động lực mới cho Thành phố phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập sâu rộng.