Tọa đàm 'Năng lượng sạch trong phát triển du lịch' đang diễn ra sôi nổi
Tọa đàm do Tạp chí Du lịch TP.HCM kết hợp Ban tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh 2025 (ITE HCMC 2025) thực hiện. Các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành đang thảo luận sôi nổi.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM nêu ý nghĩa quan trọng của tọa đàm với ngành du lịch.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM cho biết, tọa đàm đặt vấn đề sử dụng năng lượng sạch như một giải pháp góp phần quan trọng phát triển du lịch bền vững và thực hành du lịch có trách nhiệm.
Toạ đàm lần này là sự kiện nối dài của các hoạt động đồng hành phát triển du lịch bền vững của Tạp chí trong thời gian qua. Tham gia cùng sự kiện là lãnh đạo các cơ quan quản lý du lịch (Cục Du lịch Quốc gia, Sở Du lịch TP HCM và lãnh đạo các Sở địa phương: Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Cà Mau, An Giang,...); lãnh đạo các hiệp hội quan tâm đến phát triển bền vững cùng nhiều chuyên gia, nhà phát triển du lịch, lữ hành uy tín như Vietravel, Focus, Lửa Việt, Du ngoạn Việt,...
Ông Nguyễn Quý Phương , Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế và Xúc tiến Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia phát biểu tại tọa đàm.
Bà Thu Hà nhắc lại chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (Tourism Promotion Organization for Global Cities - TPO) lần thứ 12 vừa diễn ra tại TP HCM, với chủ đề: Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi Xanh.
Tại buổi khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã nhấn mạnh: “Việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng TPO lần này là một cột mốc quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy du lịch khu vực phát triển đồng bộ, sáng tạo và bền vững”
Chủ đề của chương trình nghị sự đề cao mục tiêu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh diễn ra trong bối cảnh thế giới đối diện với những thách thức về biến đổi khí hậu và nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm của du khách.
Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM nói: "Gần đây, chúng ta thường nghe nhắc tới du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia, tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác. Trên thế giới, du lịch cũng được xác định là ngành kinh tế toàn cầu đầy hứa hẹn, nhưng cũng tiềm ẩn những thách thức môi trường. Theo Wikipedia Statista, toàn ngành du lịch chịu trách nhiệm khoảng 8–9 % tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu nhưng ngành du lịch có thể giảm 40% lượng khí thải nếu áp dụng các biện pháp bền vững".
Theo bà Hà, năng lượng tiêu thụ trong du lịch phần lớn nhất đến từ vận chuyển và vận hành các khu nghỉ dưỡng - khách sạn…, do đó, sử dụng năng lượng hiệu quả - tiết kiệm là tiền đề quan trọng góp phần phát triển du lịch bền vững.
Năm 2024, tại ITE, Tạp chí Du lịch TP HCM đã tổ chức Hội thảo - Tiêu chí thực hành Du lịch Net Zero. Trước đó, các toạ đàm về phát triển du lịch Xanh các vấn đề quy hoạch, thiết kế cũng đã được đặt ra như 1 giải pháp gốc rễ cần giải quyết nếu muốn tiến tới phát triển bền vững trong du lịch.
Các đại biểu tham dự tọa đàm.
Bà Thu Hà khẳng định: "Tọa đàm Năng lượng sạch trong phát triển du lịch là một chương tiếp nối lan tỏa các kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. Tọa đàm đồng thời góp thêm tiếng nói cụ thể hoá chủ đề chung của ITE HCMC 2025 hướng tới trong năm 2025: Du lịch bền vững - Trải nghiệm sống động mà UBND Thành phố và ngành du lịch thành phố hướng đến trong Hội chợ Du lịch Quốc tế kỳ này'.
Ông Nguyễn Quý Phương , Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế và Xúc tiến Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia rất đồng tình với ý nghĩa của tọa đàm này: "Toạ đàm Năng lượng sạch trong phát triển du lịch do Tạp chí Du lịch TP.HCM - đơn vị truyền thông về du lịch của TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tổ chức ITE HCMC 2025 thực hiện, đã nêu trúng và bàn luận một vấn đề cụ thể trong tổng thể câu chuyện chuyển đổi xanh của ngành du lịch".
Ông cho rằng, Hội chợ ITE HCMC 2025 xác định tầm nhìn chiến lược của ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch TP Hồ Chí Minh nói riêng với chủ đề “Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động”, không chỉ là nâng cao nhận thức về du lịch bền vững mà còn quan tâm xây dựng sáng tạo sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu về du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, khuyến khích các doanh nghiệp và địa phương xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, gây ấn tượng cho khách mua quốc tế, hướng đến điểm đến Việt Nam trong thời gian tới.
Bà Tạ Thị Tú Uyên - PGĐ Ban phát triển kinh doanh Vietralvel trao đổi tại tọa đàm.
Ông Nguyễn Quý Phương cho biết thêm, ngay trước thềm khai mạc ITE HCMC chỉ 1 ngày, Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu - TPO lần thứ 12 cũng diễn ra ở TP Hồ Chí Minh. Tại đây, bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO đã chia sẻ về chủ đề của Đại hội đồng lần thứ 12 của TPO là: Định hình tương lai ngành du lịch, hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”. Thông điệp này phản ánh cơ hội của thời đại và khẳng định rằng, chuyển đổi xanh đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện. Theo đó, nếu Việt Nam thích ứng kịp, du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự thịnh vượng không chỉ của TP Hồ Chí Minh mà cả nước Việt Nam.
Đang tiếp tục cập nhật...