Sửa đổi Luật Báo chí: Đề xuất tính đặc thù địa phương, hỗ trợ chuyển đổi số
Tọa đàm “Tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)” do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức tại TP.HCM đã đặt trọng tâm vào hai vấn đề lớn: thừa nhận đặc thù hoạt động báo chí tại các đô thị lớn và tìm lời giải cho bài toán chuyển đổi số trong bối cảnh nguồn thu truyền thống sụt giảm.
Chiều 11/9 tại TP.HCM, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức tọa đàm “Tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)”. Đây là một trong những bước quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).
Phát biểu khai mạc, ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội – cho biết, sau 8 năm thực thi, Luật Báo chí 2016 cùng các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn. Sự bùng nổ internet, mạng xã hội, quá trình sắp xếp bộ máy Nhà nước và nhu cầu hình thành các cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi luật, bảo đảm báo chí vừa phát triển, vừa thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận.
Tại tọa đàm, 11 ý kiến từ giới chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các cơ quan báo chí TP.HCM đã tập trung mổ xẻ những vấn đề then chốt. Trong đó có mô hình tổ chức cơ quan báo chí; phạm vi và đối tượng được cấp phép; quản lý hoạt động báo chí trên không gian mạng; và tính khả thi, hiệu lực của các quy định mới.
Nhiều đại biểu cho rằng các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng có đặc thù hoạt động báo chí sôi động, đóng góp đáng kể cho sự phát triển chung, do đó luật cần tính đến cơ chế cho phép hình thành nhiều cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện. Đây cũng là ý kiến chung của hầu hết đại diện báo chí tại TP.HCM.
Một chủ đề được quan tâm là tác động của chuyển đổi số. Trong bối cảnh báo chí đang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, nguồn thu truyền thống từ phát hành và quảng cáo sụt giảm mạnh, khi phần lớn thị phần quảng cáo đã chảy sang các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook. Thực tế, nhiều cơ quan báo chí trong nước chỉ giữ được khoảng 20–30% thị phần quảng cáo, khiến việc vận hành gặp khó khăn.
Theo đó, việc dự thảo luật đưa khái niệm “không gian mạng” và định nghĩa “kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng” được đánh giá là bước đi chiến lược, tạo “pháp nhân số” cho báo chí, giúp mở rộng phạm vi hoạt động hợp pháp, vừa thu hút độc giả, vừa mở ra cơ hội tạo nguồn thu mới. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng kiến nghị bổ sung quy định để báo chí được tiếp cận các quỹ hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, như tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024, nhằm tăng khả năng thích ứng, đầu tư công nghệ mới, ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và xây dựng nền tảng số.
Một số ý kiến khác nhấn mạnh cần chú trọng bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số, khi tình trạng vi phạm tác quyền diễn ra ngày càng phổ biến nhưng chưa có cơ chế xử lý hiệu quả.
Kết thúc tọa đàm, ông Triệu Thế Hùng khẳng định, những ý kiến đóng góp là cơ sở quan trọng để Ủy ban Văn hóa và Xã hội cùng cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự án luật. Theo ông, việc sửa đổi Luật Báo chí lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo hành lang pháp lý vững chắc cho báo chí Việt Nam phát triển bền vững, mà còn bảo đảm báo chí giữ vững vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng thời thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông hiện đại.

Chiều 27/8, Sở Du lịch TP.HCM đã chính thức công bố 15 chương trình du lịch mới, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh...