Trung Quốc cam kết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam
Mục tiêu quan trọng nhất của chương trình hỗ trợ là giúp nạn nhân từ thân phận yếu thế trở thành người truyền cảm hứng thông qua việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng và tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp.
Ngày 16/4, tại TP.HCM, Hội nạn nhân chất độc da cam Thành phố đã có buổi làm việc với đoàn Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM về công tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập chia sẻ, công tác chăm sóc, hỗ trợ người dân sau chiến tranh của Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng.
Ông cho biết thêm, hiện nay, các di chứng chất độc hóa học tại Trung Quốc cũng kéo dài đến thế hệ thứ tư, thứ năm, kèm theo các ô nhiễm về thổ nhưỡng chưa xử lý được triệt để. Dù vậy, chính phủ Trung Quốc đã và đang nỗ lực trong công tác chăm sóc, hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc hóa học, giúp họ vươn lên mạnh mẽ.
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tại TP.HCM cho biết, cả nước hiện có 5,3 triệu người bị phơi nhiễm và khaongr hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam. Riêng tại thành phố và các vùng lân cận có khoảng 25 nghìn nạn nhân. Chất độc da cam đã gây hậu quả, di chứng nặng nề ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trong gia đình các nạn nhân. Sau khi chiến tranh kết thúc, do tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nên công tác chăm sóc nạn nhân da cam tại Việt Nam cũng gặp nhiều hạn chế.
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn đặc biệt nhấn mạnh, trong năm nay, hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), Hội đã xây dựng một lộ trình hoạt động phong phú, mang đậm tính nhân văn. Thời gian tới, Hội sẽ tập trung giúp đỡ nạn nhân và gia đình vượt qua nghịch cảnh, vươn lên hòa nhập xã hội và trở thành những người truyền cảm hứng.
Cuối buổi làm việc, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung đồng hành lâu dài, trong đó kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham gia hỗ trợ các nạn nhân da cam và phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và thơ ca. Mục tiêu quan trọng nhất là biến nạn nhân từ thân phận yếu thế trở thành người truyền cảm hứng thông qua ba trụ cột: chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng và tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Hội nạn nhân chất độc da cam Thành phố sẽ hợp tác cùng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM hỗ trợ các nạn nhân và gia đình bị nhiễm chất độc da cam trong thời gian tới.
Dự kiến, chương trình kỷ niệm sẽ được Hội nạn nhân chất độc da cam tại TP.HCM tổ chức vào tháng 8, với hàng loạt sự kiện quy mô lớn như: hội thảo khoa học quốc tế; triển lãm tranh, ảnh về nạn nhân chất độc da cam; chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam” và các hoạt động thể thao cộng đồng nhằm gây quỹ ủng hộ cho các nạn nhân.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tinh thần và vật chất trực tiếp, Hội còn chú trọng đến việc tạo sinh kế bền vững cho nạn nhân và gia đình họ. Trong đó, tổ chức các lớp dạy nghề đa dạng như: vẽ, làm hoa vải, may mặc, chụp ảnh, cùng các lớp kỹ năng như tiếng Anh, tiếng Hoa và âm nhạc...

Từng bị kiểm soát và thiếu khung pháp lý rõ ràng, mô hình cho thuê căn hộ ngắn ngày nay được quy định cụ thể trong Quyết...



