Khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Quảng Trị
Ngày 27/3/2026, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Trường Ninh.
Công trình được triển khai nhằm tri ân Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh – vị danh tướng có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất Nam Bộ. Trong quá trình kinh lược phương Nam, ông đã thiết lập các đơn vị hành chính như dinh Trấn Biên, Phiên Trấn, thành lập phủ Gia Định, góp phần định hình vùng đất phương Nam.
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650, tại vùng đất nay thuộc xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như chưởng cơ, thống binh. Năm 1700, sau khi bình định biên cương, trên đường trở về dinh Trấn Biên, ông đột ngột qua đời tại Tiền Giang. Linh cữu ban đầu được an táng tại Cù Lao Phố (Đồng Nai), sau đó cải táng về quê nhà.


Dự án nhà thờ được xây dựng trên diện tích gần 10.000 m², gồm khu mở rộng nhà thờ hiện hữu với các hạng mục như nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà đón tiếp, cổng tam quan, khuôn viên cảnh quan, bãi đỗ xe cùng các công trình phụ trợ, tôn tạo khu mộ phu nhân.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 45 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Trị, tỉnh Đồng Nai và các nguồn huy động khác. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026, góp phần tạo điểm đến tâm linh, văn hoá phục vụ người dân và du khách.

Câu hỏi về “đặc khu đêm” hay phát triển xen cài thực chất không chỉ là bài toán không gian. Vấn đề cốt lõi là TP.HCM...



