Kết nối TP.HCM, Gia Lai mở không gian phát triển, hút dòng vốn lớn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Gia Lai đang phát đi tín hiệu mạnh mẽ về một chu kỳ phát triển mới, với hàng loạt cơ hội đầu tư quy mô lớn cùng cam kết cải cách hành chính theo hướng thực chất, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chiều 20/3, tại TP.HCM, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức chương trình gặp gỡ lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Những lĩnh vực có lợi thế và giá trị gia tăng cao

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết đây là lần thứ ba ông trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp TP.HCM để kêu gọi đầu tư. Theo ông, Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều lợi thế, đặc biệt trong bối cảnh tăng cường liên kết với khu vực duyên hải.

Kết nối TP.HCM, Gia Lai mở không gian phát triển, hút dòng vốn lớn - 1

Tham dự buổi gặp mặt với lãnh đạo tỉnh Gia Lai có sự hiện diện của đại diện, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn TP.HCM.

Sự kết hợp giữa cao nguyên giàu tiềm năng về nông nghiệp, năng lượng tái tạo với vùng ven biển có thế mạnh về công nghiệp, cảng biển và logistics đang hình thành một không gian phát triển mở, tạo nên hệ sinh thái kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực.

Trên nền tảng đó, tỉnh đang chuẩn bị cho một làn sóng thu hút đầu tư quy mô lớn. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến tổ chức ngày 28/3, Gia Lai sẽ trao chứng nhận đầu tư với tổng giá trị gần 10 tỷ USD, đồng thời ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) khoảng 25 tỷ USD.

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế và giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, công nghiệp ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, logistics và du lịch nghỉ dưỡng.

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự chuẩn bị hạ tầng để đón dòng vốn mới. Chỉ trong hơn một năm, Gia Lai đã xúc tiến khoảng 10 khu công nghiệp, trong đó 3 khu đã triển khai thi công, 7 khu còn lại đang hoàn tất thủ tục.

Song song đó, hạ tầng giao thông liên vùng được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến cao tốc Quy Nhơn -Pleiku đã khởi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay cũng đang được triển khai, góp phần nâng cao năng lực kết nối.

Ở lĩnh vực cảng biển, tỉnh đã thu hút được nhà đầu tư sẵn sàng bỏ gần 10.000 tỷ đồng để xây dựng đê chắn sóng và triển khai toàn bộ dự án cảng - lĩnh vực vốn trước đây rất khó kêu gọi vốn.

Những bước đi này cho thấy Gia Lai đang chủ động chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng và các điều kiện cần thiết để đón các nhà đầu tư quy mô lớn.

Kết nối TP.HCM, Gia Lai mở không gian phát triển, hút dòng vốn lớn - 2

Quang cảnh cuổi họp mặt

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh cách tiếp cận mới trong cải cách hành chính. Theo đó, Gia Lai cam kết không để xảy ra tình trạng hồ sơ bị trả lại mà không có hướng dẫn cụ thể. Với dự án nhỏ, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn chi tiết ngay từ đầu; với dự án lớn, tỉnh áp dụng cơ chế hỗ trợ trực tiếp.

“Chúng tôi thành lập nhóm công tác do lãnh đạo tỉnh làm tổ trưởng để phối hợp triển khai cùng doanh nghiệp”, ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Nhóm này sẽ đồng hành xuyên suốt, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc, giúp quá trình phê duyệt diễn ra nhanh chóng. Nhờ đó, thời gian xử lý thủ tục được rút ngắn còn khoảng 60 ngày đối với dự án ngoài khu công nghiệp và 38 ngày đối với dự án trong khu công nghiệp.

Kết nối TP.HCM, Gia Lai mở không gian phát triển, hút dòng vốn lớn - 3

Theo ông Phạm Anh Tuấn, tỉnh đã thành lập các tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp làm tổ trưởng để đồng hành, phối hợp triển khai cùng doanh nghiệp.

Làm rõ hơn tinh thần “đồng hành”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định với các dự án lớn, chính quyền sẽ trực tiếp “làm cùng” doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục. “Doanh nghiệp nộp hồ sơ có thể yên tâm, các khâu sẽ được hỗ trợ triển khai. Đúng là chỉ điền thông tin, gửi đến thì mọi việc sẽ được thực hiện ngay”, ông nói.

Với nhà đầu tư nhỏ, tỉnh cam kết hướng dẫn cụ thể, giải đáp đầy đủ và có phản hồi rõ ràng, không để doanh nghiệp tự xoay xở.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là thủ tục đất đai, song tỉnh đang tập trung tháo gỡ và tin tưởng có thể giải quyết hiệu quả để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Gia Lai đồng thời khẳng định quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn và phát triển bền vững.

Tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics…

Từ phía cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch HUBA Nguyễn Ngọc Hòa đánh giá cao nỗ lực của Gia Lai trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Tuy nhiên, ông cho rằng logistics vẫn là điểm nghẽn lớn. Dù có lợi thế về vùng nguyên liệu, chi phí vận chuyển cao có thể làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm.

Theo ông, việc hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối Đông - Tây, đặc biệt là trục ra biển, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giảm chi phí và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Cùng quan điểm, bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM, cho biết chi phí logistics hiện chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm và chịu áp lực từ biến động giá nhiên liệu. Do đó, Gia Lai cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics và có chính sách ưu đãi rõ ràng để thu hút doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Kết nối TP.HCM, Gia Lai mở không gian phát triển, hút dòng vốn lớn - 4

Một số doanh nghiệp ý kiến tại buổi họp mặt

Ở góc nhìn chuyên gia, TS Trần Du Lịch nhận định Gia Lai đang sở hữu dư địa phát triển rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và logistics.

Theo ông, “Gia Lai mới” với diện tích gần 21.600 km², quy mô dân số khoảng 3,5 triệu người đang dần định hình vị thế rõ nét. Dù mới hợp nhất khoảng 9 tháng, bộ máy chính quyền hai cấp đã vận hành ổn định, tạo nền tảng cho phát triển.

Dẫn lại chia sẻ của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức, TS Trần Du Lịch cho biết môi trường hành chính tại Gia Lai đang chuyển biến theo hướng “làm giúp” doanh nghiệp, góp phần tăng sức hấp dẫn đầu tư.

Ông cũng dự báo, trong 1 - 2 năm tới, khi hệ thống hạ tầng dần hoàn thiện, Gia Lai có thể trở thành điểm kết nối quan trọng giữa cao nguyên và duyên hải, đồng thời tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Tuy nhiên, cơ hội này sẽ không kéo dài quá lâu. Khi hạ tầng hoàn chỉnh và dòng vốn đổ vào mạnh mẽ, quỹ đất và dư địa đầu tư sẽ nhanh chóng được lấp đầy.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng thẳng thắn cho biết tỉnh đang hướng đến thu hút các “sếu đầu đàn”, xây dựng nhóm doanh nghiệp tiên phong có doanh thu trên 1 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, AI, blockchain và xuất khẩu.

Kết nối TP.HCM, Gia Lai mở không gian phát triển, hút dòng vốn lớn - 5

UBND tỉnh Gia Lai và HUBA ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ông nhấn mạnh, các cam kết đầu tư đều mang tính thực chất: “Tôi ký là ký thật, làm thật, chứ không ký diễn”.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng cảnh báo các vị trí đầu tư thuận lợi đang dần thu hẹp. Nếu doanh nghiệp không nhanh chóng nghiên cứu và đưa ra quyết định, cơ hội có thể không còn trong vòng 1 - 2 năm tới.

Thực tế cho thấy, nhiều nhà đầu tư sau khi đến khảo sát đã quyết định ở lại triển khai dự án lâu dài, phản ánh môi trường kinh doanh tại Gia Lai ngày càng minh bạch, hấp dẫn và có tính đồng hành cao.

Tại sự kiện, UBND tỉnh Gia Lai và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo nền tảng thúc đẩy kết nối, xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án trong thời gian tới.

Với định hướng rõ ràng, hạ tầng tăng tốc và cam kết cải cách mạnh mẽ, Gia Lai đang từng bước định vị là điểm đến mới của dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang

CLIP HOT