SaigonTourist phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ USD năm 2015

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

SaigonTourist phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ USD năm 2015 - 1Sáng ngày 26/5/2010 – Tại Khách sạn Rex, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn ( Saigontourist) tổ chức Hội nghị Tiên tiến 2005-2009, nhằm tuyên dương 54 tập thể, 175 cá nhân đã có những thành tích xuất sắc nhất trong lao động, sáng tạo, góp phần vào quá trình phát triển thương hiệu Saigontourist giai đoạn 2005-2009 và phát động thi đua 2010-2015.

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN SAIGONTOURIST 2005-2009

SaigonTourist phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ USD năm 2015

SaigonTourist phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ USD năm 2015 - 2

Sáng ngày 26/5/2010 – Tại Khách sạn Rex, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn ( Saigontourist) tổ chức Hội nghị Tiên tiến 2005-2009, nhằm tuyên dương 54 tập thể,

175 cá nhân đã có những thành tích xuất sắc nhất trong lao động, sáng tạo, góp phần vào quá trình phát triển thương hiệu Saigontourist giai đoạn 2005-2009 và phát động thi đua 2010-2015.

Đến tham dự có Ông Huỳnh Vĩnh Ái-Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Ông Nguyễn Văn Tuấn-Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch. Bà Nguyễn Thị Hồng-Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Nguyễn Văn An-Chủ tịch HĐQT, SaigonTourist. Ông Nguyễn Hữu Thọ-Tổng Giám đốc Saigontourist và hơn 300 đại biểu đến tham dự.

Trong 5 năm qua, có hàng trăm tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương khen thưởng và đón nhận các danh hiệu cao quý của Nhà nước. Bình quân hàng năm có khoảng 5 đơn vị và cá nhân được tặng thưởng Huân Chương Lao Động, 5 đơn vị được Bằng khen/ Cờ Chính phủ, 20 đơn vị được Bằng khen của UBND.TP.HCM, Tổng Cục Du lịch Việt Nam, trên 5 đơn vị đạt giải thưởng Top ten Lữ hành và Top ten Khách sạn do Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng, trên 300 CBCNV- LĐ đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, trên 100 cá nhân được Bằng khen của UBND. TPHCM, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, 5 cá nhân nhận Bằng khen Chính phủ. Đặc biệt, Khách sạn Rex đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao Động. Ngoài ra, các đơn vị thành viên của Saigontourist cũng nhận được nhiều giải thưởng của các tổ chức khách hàng trong và ngoài nước trao tặng…

Ông Huỳnh Vĩnh Ái thay mặt lãnh đạo Bộ Văn Hóa – Thể thao – Du lịch phát biểu: Tôi xin chúc mừng những thành tựu đạt được của Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh chị em CBCNV & LĐ Saigontourist, đã nỗ lực lao động cống hiến hết mình, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, làm rạng danh không chỉ riêng cho đơn vị, cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn góp phần lớn, khẳng định thế mạnh của du lịch Việt Nam. Trong giai đoạn tới, với nền tảng , kinh nghiệm thực tiễn, Saigontourist sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong công tác thi đua – khen thưởng, hoàn thiện công nghệ quản lý mang dấu ấn Saigontourist – của Việt Nam, xây dựng đội ngũ nhân lực giỏi chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, yêu nghề, đưa Saigonoturist tiến lên, trở thành thương hiệu nổi tiếng hơn nữa, không chỉ trong nước, khu vực ASEAN mà mở rộng ra toàn Thế giới, cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu du lịch hàng đầu Thế giới. Thể hiện bản lĩnh doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập.

Ông Lê Văn An - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty SaigonTourist tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ và quyết tâm phấn đấu: “Xây dựng Tổng Công ty SaigonTourist thành Tập đoàn du lịch  hàng đầu Việt Nam và khu vực trên các lĩnh vực: Khách sạn, Lữ hành và các dịch vụ phụ trợ; phấn đấu đạt tổng doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2015.Góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Thành phố và cả nước;đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành trung tâm kinh tế – thương mại – du lịch – hàng đầu của cả nước”.

Bài ảnh: VŨ ĐỨC THÔNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.