Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2010

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 - 1Trong năm 2009, Ngành Văn hóa, Thể thao – Du lịch TPHCM đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, đã đạt được những thành tựu về các mặt công tác, hoạt động như: 8 lễ hội được tổ chức tại 24 quận, huyện; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng đa dạng

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM:

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2010

Hội nghị tổng kết hoạt động của Sở VHTT&DL TPHCM năm 2009 đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường Nhà hàng Phong Lan, Q.11, TPHCM sáng ngày 5.3.2010. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Tài – Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM, Nguyễn Văn Tấn – Vụ trưởng hụ trách Văn phòng Bộ VHTT&DL phiá Nam, đại diện các Ban, Ngành, Đoàn thể TPHCM và Cán bộ, Chuyên viên các đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL TPHCM.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 - 2

Đồng chí Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM trao cờ khen thưởng

cho các đơn vị xuất sắc thuộc Sở VHTTDL TPHCM

  • Điểm lại hoạt động công tác năm 2009

Trong năm 2009, Ngành Văn hóa, Thể thao – Du lịch TPHCM đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, đã đạt được những thành tựu về các mặt công tác, hoạt động như: 8 lễ hội được tổ chức tại 24 quận, huyện; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng đa dạng; công tác bảo tàng bảo tồn đến nay TPHCM đã có 124 công trình dự đều được xếp hạng di tích quốc gia; Hoạt động thể dục thể thao được duy trì và phát triển, thể thao thành tích cao đã tổ chức 152 giải, đặc biệt là tổ chức thành công AIG III với 8 môn thi tại TPHCM, với sự đóng góp 31 huấn luyện viên, 116 vận động viên đoạt 16 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng tại AIG III, tham dự Seagame 25 đoàn TPHCM đoạt 11 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng; hoạt động du lịch, tổng lượng khách quốc tế đến thành phố đạt 2.600.000 lượt, giảm 7% so với năm 2008, đạt 87% kế hoạch dự kiến năm 2009. Khách du lịch nội địa tăng 30%. Tổng doanh thu ước đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2008, đạt 10% kế hoạch năm 2009. Công tác gia đình đã tổ chức 40 lớp tập huấn nghiệp vụ gia đình với 5.689 lượt học viên, tổ chức 279 buổi tập huấn cho 14.206 người làm công tác tại cộng đồng, xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình...

  • Phương hướng, mục tiêu năm 2010

Ban Giám đốc Sở VHTT&DL TPHCM đã nêu bật 9 mặt công tác trong năm 2010. Đặc biệt, tăng cường chỉ đạo về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch phục vụ cho những lễ hội trọng tâm trong năm 2010. Đồng thời, Ban Giám đốc đã đề ra 7 giải pháp chủ yếu cho ngành VHTT&DL TPHCM phấn đấu, hoàn thành kế hoạch năm 2010.

T.S

  • Nhiệm vụ Ngành Du lịch TPHCM:

- Triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể giai đoạn 2010 – 2020.

- Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị đến du khách. Công bố chương trình Thành phố Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị năm 2010.

- Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch và chương trình hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành bạn.

- Triển khai tất cả chương trình phát triển du lịch TPHCM giai đoạn 2006 – 2010, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng của Ngành Du lịch TPHCM.

- Năm 2010, dự kiến đón khách quốc tế là 2.800.000 lượt (tăng 7% so với năm 2009), khách nội địa tăng 30% so với năm 2009. Tổng doanh thu toàn ngnàh đạt 40.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2009.

- Tăng cường phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tập trung đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

(Nguồn: Sở VHTT&DL TPHCM)

  • Về công tác thi đua, khen thưởng:

Qua phong trào thi đua với những thành tích đã đạt được trong năm 2009, Ban Giám đốc Sở VHTT&DL TPHCM đã đề nghị Bộ VHTT&DL và UBND TPHCM xét tặng:

-    Cờ thi đua chính phủ cho Sở VHTT&DL TPHCM

-    Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTT&DL cho Sở VHTT&DL TPHCM và 7 tập thể

-    Cờ thi đua xuất sắc năm 2009 của UBND TPHCM cho 18 tập thể.

-    Bằng khen của Bộ VHTT&DL do thành tích năm 2009 cho 28 tập thể và 3 cá nhân.

-    Bằng khen của UBND TPHCM cho 32 tập thể có thành tích xuất sắc 2 năm (2008 – 2009).

-    UBND TPHCM công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2009 cho 109 tập thể.

Tạp Chí Du lịch TPHCM đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2009”

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.1910 - 8.3.2010 và Kỷ niệm 1970 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM đã có buổi gặp mặt, sinh hoạt tại Hội trường Sở VHTT&DL TPHCM. Đến tham dự có bà Nguyễn Thị Lập Quốc – Nguyên Giám đốc Sở VHTT&DL TPHCM, Đại diện Ban Giám đốc, chuyên viên Khối Du lịch, và các phòng, ban Sở VHTT&DL TPHCM cùng CB, PV Tạp Chí Du lịch TPHCM. Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TPHCM đã trao Chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 của UBND TPHCM cho Tạp Chí Du lịch TPHCM. Ngoài ra, ông Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM cũng đã trao bằng khen cho 12 thành viên đã tích cực tham gia cuộc triển lãm “Mùa xuân – Thành phố Hồ Chí Minh hướng về Thủ đô 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 - 3

Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TPHCM (bìa trái), trao

Danh hiệu Tập Thể Lao động Xuất sắc năm 2009 của UBND TPHCM cho

Nhạc sĩ Vũ Hoàng - Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT