40 con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi nhan sắc vì... chỉnh sửa sắc đẹp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ở Saudi Arabia, lạc đà phải đẹp tự nhiên chứ không được can thiệp thẩm mỹ như tiêm botox hay filler.

Lễ hội lạc đà của vua Abdulaziz được tổ chức thường niên tại sa mạc phía đông bắc thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, với giải thưởng lên tới 66 triệu USD và phần tranh tài kéo dài một tháng.

Theo báo Sky News, có khoảng 40 con lạc đà đã bị loại khỏi Lễ hội lạc đà của vua Abdulaziz kể từ đầu tháng này.

40 con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi nhan sắc vì... chỉnh sửa sắc đẹp - 1

Một con lạc đà đẹp được đánh giá dựa trên hình dạng của đầu, cổ, bướu, phục trang hay tư thế. Ảnh: Sky News.

Các giám khảo quyết định con lạc đà chiến thắng dựa trên hình dạng của đầu, cổ, bướu, phục trang hay tư thế.

Tuy nhiên, botox (một loại thuốc chuyên dụng có thể giúp giảm nếp nhăn, vết chân chim ở khu vực quanh mắt hay ở trán), nâng cơ hay các biện pháp can thiệp thẩm mỹ khác khiến lạc đà trở nên đẹp hơn đều bị cấm.

40 con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi nhan sắc vì... chỉnh sửa sắc đẹp - 2

Những con lạc đà dự thi vào năm 2018. Ảnh: Sky News.

Ngày 8-12, Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia đưa tin các giám khảo đang tăng cường tìm và loại những con lạc đà đã qua "chỉnh sửa".

Nhờ công nghệ riêng, các giám khảo phát hiện nhiều chủ nuôi đã thực hiện các thủ thuật căng môi và mũi của lạc đà, sử dụng hormone để tăng cơ, tiêm botox vào đầu và môi, làm phồng các bộ phận cơ thể bằng dây thun hay tiêm filler vào mặt (tiêm filler sẽ giúp làn da căng mịn hơn).

"Chúng tôi muốn ngăn chặn tất cả hành vi giả mạo và lừa dối trong việc làm đẹp cho lạc đà", SPA dẫn lời ban tổ chức cho biết.

Năm 2018 có 12 con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi vì đã tiêm botox.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Khôi (Tuổi Trẻ Online)

CLIP HOT