“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ladakh là điểm đến mơ ước của những “tín đồ” du lịch đam mê phiêu lưu mạo hiểm. Với sự kết hợp có một không hai của thiên nhiên - tâm linh - phiêu lưu, “tiểu Tây Tạng xứ Ấn” Ladakh càng cuốn hút hơn sau thời gian dài đóng cửa vì Covid-19. Nay, cơ hội khám phá và trải nghiệm mùa đông Ladakh lại được mở ra sau khi Ấn Độ chính thức chào đón du khách quốc tế từ ngày 15/11.

Cơ hội khám phá “vùng đất bí ẩn trên dãy Himalaya” trở lại

Ladakh là một khu vực ở bang Jammu và Kashmir, được tái lập thành lãnh thổ liên minh ở Ấn Độ từ tháng 8/2019. Đây là vùng đất thưa dân thứ nhì của Ấn Độ, với dân số chỉ khoảng 250.000 người. Là khu vực có nền văn hóa và lịch sử liên quan chặt chẽ với Tây Tạng - điều đem lại danh tiếng “tiểu Tây Tạng xứ Ấn” cho Ladakh, điểm đến này nổi tiếng là “vùng đất bí ẩn trên dãy núi Himalaya”, rất cuốn hút du khách bởi những vẻ đẹp độc lạ của vùng núi cao xa xôi, hiểm trở.

Sau nhiều năm gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, “cánh cửa” du lịch Ladakh dần rộng mở kể từ năm 1974 và đã nhanh chóng đưa nơi này trở thành một điểm đến du lịch mạo hiểm nổi tiếng toàn cầu.

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 1

Ladakh - điểm đến nổi tiếng là “vùng đất bí ẩn trên dãy núi Himalaya” rất cuốn hút du khách bởi những vẻ đẹp độc lạ của vùng núi cao xa xôi, hiểm trở.

Bất chấp khí hậu khắc nghiệt, đường sá xa xôi, địa hình hiểm trở, Ladakh vẫn hút hồn du khách cả trong nước và quốc tế bởi cấu trúc liên kết đa dạng, bao gồm các sa mạc lạnh nằm ở độ cao lớn trong Great Himalayas (dãy núi Himalaya, nơi sở hữu 14 đỉnh núi cao nhất thế giới bao gồm “nóc nhà thế giới” Everest), cùng vô số địa điểm hoang sơ đẹp như ở xứ sở thần tiên.

Những tháng mùa hè là cao điểm du lịch, đem lại những kỳ nghỉ độc đáo hoàn hảo cho du khách trải nghiệm Ladakh. Còn mùa đông Ladakh kéo dài từ cuối tháng 10 năm trước tới tháng 2 năm sau với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày đặc thường gây tắc đường bộ. Nhưng với “tín đồ” leo núi và thích trải nghiệm những môn thể thao mạo hiểm giữa khung cảnh hoang sơ giá lạnh, các tour khám phá mùa đông kỳ diệu ở Ladakh càng hấp dẫn hơn. Họ thường chọn các tour tới Ladakh bằng đường hàng không và tàu hỏa trong tháng 12.

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 2

Các tour khám phá mùa đông Ladakh luôn hấp dẫn những “tín đồ” du lịch đam mê phiêu lưu mạo hiểm.

Một vấn đề được các chuyên gia du lịch lưu ý là cần lên kế hoạch cẩn thận cho chuyến phiêu lưu tới Ladakh - bao gồm từ việc chọn tour phù hợp, tới lựa chọn lưu lại tại các homestay ấm cúng hay khách sạn sang trọng đầy đủ tiện nghi… Đừng quên đem theo thuốc chống say độ cao và chứng nhận xét nghiệm PCR (test nhanh kháng nguyên). Các khách sạn ở Ladakh khá nghiêm ngặt với quy trình bảo đảm an toàn sức khỏe cho du khách, nhất là trước nguy cơ lây lan nhanh hơn của biến thể mới Omicron hiện nay.

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 3

Xét nghiệm Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt tại Ladakh.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, du khách Ấn Độ và nước ngoài có một điểm chung là đều ưa thích trải nghiệm không khí tâm linh và vẻ đẹp đầy mê hoặc của các tu viện chênh vênh trên vách núi của Ladakh, bởi chúng đem lại cảm giác như ta được “xuyên không” trở lại kỷ Băng Hà.

Nhưng trong khi nhiều du khách trong nước chọn tour tham quan các hồ nước trên cao đóng băng, đẹp như những khối pha lê xanh khổng lồ, thì du khách nước ngoài thường chọn kết hợp các tour trekking leo núi với chinh phục những tuyến đường nguy hiểm vượt núi băng đèo, dù bị ví như “tuyến đường tử thần”.

Top 5 điểm đến hút khách trải nghiệm mùa đông Ladakh

Khardungla Pass - là tuyến đường đèo dành cho xe cơ giới cao nhất thế giới (ở độ cao 5.602 m), được mệnh danh là “con đường tử thần”, “đường lên thiên đường” thử thách thần kinh thép của các tay lái lão luyện. Khardungla Pass cũng là cửa ngõ dẫn vào thung lũng Nubra - “vườn cây trái” trù phú vào mùa hè, lộng lẫy như tiên cảnh trong mùa đông.

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 4

Khardungla Pass được mệnh danh là “con đường tử thần”, “đường lên Thiên đường” thử thách thần kinh thép của các tay lái lão luyện.

Với làn nước đóng băng như pha lê xanh, nổi bật giữa những đỉnh núi tuyết phủ lấp lánh bao quanh, cảnh quan độc lạ tại các hồ nước Pangong Tso (hồ nước mặn đẹp như tranh vẽ) và hồ Tsor Moriri được công nhận là Di sản Thế giới từ năm 2002, đem lại cho du khách cảm giác như thời gian cũng ngừng trôi trước vẻ đẹp diệu kỳ.   

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 5

Hồ Pangong Tso là hồ nước mặn đẹp như tranh vẽ, nổi bật giữa phong cảnh núi non ngoạn mục bao quanh.

Leh là thị trấn lớn nhất Ladakh, từng là kinh đô của Vương quốc Ladakh ở Himalaya. Hai điểm đến nổi tiếng nhất ở Leh là Leh Palace - Cung điện cũ của Hoàng tộc Ladakh, và Shanti Stupa - Bảo tháp Phật giáo có mái vòm màu trắng nổi bật trên một đỉnh đồi.

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 6

Leh Palace - Cung điện nguy nga của Hoàng tộc Ladakh xưa, nay bị bỏ hoang. Từ trên cao, sẽ ngắm được toàn cảnh thị trấn Leh tuyệt đẹp bên dưới.

Trekking tới khu bảo tồn Vườn Quốc gia Hemis, du khách có cơ hội “săn ảnh” loài Báo Tuyết quý hiếm, được mệnh danh là “vua núi tuyết”. Báo Tuyết thường chỉ từ trên đỉnh núi cao “hạ sơn” xuống vùng thấp hơn vào tháng 12.

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 7

Loài Báo Tuyết bí ẩn luôn thu hút các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi trên thế giới tìm đến "săn" ảnh.

Cuối cùng, hoạt động thu hút nhất nhì khi du khách đến với Ladakh, là các tuyến trekking xuyên băng tuyết chinh phục đỉnh núi cao, hoặc chiêm bái những tu viện tuyệt đẹp như Hemis, Alchi, Lamayuru, Shey, Thiksay…

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 8

Chadar Trek là tuyến trekking nổi tiếng nhất nhì ở “tiểu Tây Tạng xứ Ấn” Ladakh.

Mùa lễ hội đậm chất tâm linh khắp các tu viện Ladakh

Ladakh không chỉ nổi tiếng với khung cảnh “thần tiên” đẹp ma mị, mà còn cuốn hút bởi di sản văn hóa phong phú và các lễ hội sôi động. Lễ hội thường được tổ chức trong sân các tu viện Phật giáo trên khắp Ladakh, với các nhà sư mặc trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu và đeo mặt nạ, trình diễn Cham (vũ điệu mặt nạ thiêng - tượng trưng cho sự thanh lọc tâm trí, cũng là biểu hiện chiến thắng của cái Thiện trước cái Ác).

Nổi tiếng nhất dịp tháng 12 là 3 lễ hội chính, thu hút mọi người dân từ khắp các vùng của Ladakh tới tu viện tham dự, bao gồm:

Lễ hội Khelo India Winter Games: với các trò chơi mùa đông đồng cỏ đa môn của Ấn Độ. Lễ hội này được coi như Thế vận hội thanh niên Khelo - tên gọi đặt theo chương trình Khelo India, vốn được đề ra nhằm phục hồi lại văn hóa thể thao ở cấp cơ sở.

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 9

Khelo India Winter Games là lễ hội cấp quốc gia của Ấn Độ.

Lễ hội Galdan Namchot: nhằm kỷ niệm ngày sinh cũng như nhập Niết bàn và tu thành chính quả của Đức ngài Je Tsongkhapa (1357-1419 sau Công nguyên), một học giả nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng.

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 10

Lễ hội Galdan Namchot đánh dấu sự khởi đầu lễ hội Losar (lễ hội Năm mới) ở Ladakh.

Lễ hội Losar: là lễ hội Năm mới rất quan trọng của Ladakh, đánh dấu sự khởi đầu năm mới của cộng đồng Phật giáo. Lễ hội Losar được bắt đầu như một truyền thống dưới quyền tối cao của vị Vương Jamyang Namgyal thứ 9 của Tây Tạng từ thế kỷ 17, khi Vương Jamyang Namgyal quyết định dẫn đầu một cuộc chiến vào mùa đông và kết thúc trước thời điểm sau này tổ chức lễ hội Losar.

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 11

Lễ hội Losar kéo dài trong 15 ngày dịp Đông chí, từ khoảng ngày 8-30/12.

“Tiểu Tây Tạng xứ Ấn” rộng cửa đón du khách trải nghiệm lễ hội mùa đông Ladakh 2021 - 12

Năm nay lễ hội Losar bắt đầu từ ngày 24/12/2021, trùng với lễ Noel trên toàn thế giới.

Du lịch đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế, chiếm 1/2 GDP của Ladakh. Trước Covid-19, “tiểu Tây Tạng xứ Ấn” đã đón 279.937 lượt du khách năm 2019 (bao gồm 241.285 khách trong nước và 38.652 khách quốc tế). Năm 2020, tính tới tháng 6, số lượt du khách tới Ladakh giảm xuống còn 6.079 (bao gồm 5.019 lượt khách trong nước và 1.060 lượt khách nước ngoài), với doanh thu được investindia.gov.in ước tính đạt 84 triệu USD. Năm 2021 và 2022, Ladakh đang hy vọng số du khách tới “tiểu Tây Tạng xứ Ấn” sẽ gia tăng đáng kể.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Nguyễn (Theo Lehladakhindia, Investindia…) (Travellive+)

CLIP HOT