Đến xem Lễ hội Lồng Tồng giữa đại ngàn Tây Nguyên
Trong 2 ngày, 20 – 21/3/2026 tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk đã ra diễn ra Lễ hội Lồng Tồng. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc đang sinh sống ở Tây Nguyên.
Theo Ban Tổ chức, trong tiếng Tày, Nùng, “Lồng Tồng” nghĩa là “xuống đồng”. Đây là lễ hội dân gian gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước, mang đậm tín ngưỡng phồn thực, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Hiện nay, xã Ea Kly có 10 thôn với đông đảo đồng bào từ các tỉnh phía Bắc di cư vào sinh sống. Trước đây, các nghi lễ chỉ diễn ra nhỏ lẻ trong phạm vi gia đình hoặc nhóm nhỏ.
Vì vậy, việc tổ chức lễ hội quy mô cấp xã lần đầu tiên đã đáp ứng mong mỏi của người dân, đồng thời tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Tái hiện sinh động đời sống sản xuất nông nghiệp, thể hiện sự gắn bó với đất đai.
Chương trình lễ hội được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, phần lễ bao gồm; nghi thức cúng cầu mùa, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc. Qua đó, thể hiện ước nguyện về một năm lao động sản xuất thuận lợi.

Các thanh niên dân tộc Tày, Nùng gieo hạt với niềm tin một năm mới no đủ.
Tại phần hội, người dân và du khách được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, sôi nổi như: ném còn, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố, thi lảy cỏ và bịt mắt bắt vịt.
Bên cạnh đó, còn các hoạt động thi ẩm thực, trình diễn trang phục dân tộc và giao lưu văn hóa giữa các thôn, buôn. Các gian hàng trưng bày sản vật địa phương góp phần làm nên không gian lễ hội rực rỡ sắc màu.

Nghi thức xuống đồng – phần lễ thiêng liêng nhất của Lễ hội Lồng Tồng.
Theo ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Ea Kly, việc tổ chức Lễ hội Lồng Tồng năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên địa phương chủ động đứng ra thực hiện nhằm phục dựng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Tày, Nùng trên địa bàn.

Các cô gái trong trang phục truyền thống.
Lễ hội không chỉ tái hiện nghi lễ xuống đồng, một nét sinh hoạt tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất nông nghiệp, mà còn góp phần tạo dựng không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng lành mạnh, vui tươi.

Đông đảo người dân và du khách tham gia các trò chơi dân gian tại lễ hội.
“Thông qua đó, địa phương mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Ea Kly đến với khách du lịch, từng bước khai thác tiềm năng phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc”, ông Hưng chia sẻ.


