'Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản' ở Cần Thơ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ hội Oóc Om Bóc và Đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Chương trình khai mạc được tổ chức hoành tráng với chủ đề “Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản”.

        Đua ghe Ngo là hoạt động không thể thiếu tại Lễ hội Oóc Om Bóc

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM ngày 29/10, ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ cho biết vừa có thêm một đội ghe Ngo tham dự giải đua diễn ra 2 ngày 4-5/11, tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng. Như vậy, tổng số đội tham dự đến thời điểm này là 61, trong đó có 8 đội nữ.

“Có 13 đội của tỉnh bạn là Cà Mau tham dự giải đua ghe Ngo. Trong đó 8 đội nam, 5 đội nữ. Tất cả những đội tham dự giải lần này cùng được Ban Tổ chức hỗ trợ 30 triệu đồng”, ông Lâm Hoàng Mẫu chia sẻ.

Ghe Ngo được thưởng từ vòng loại

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, tổng chi phí của Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 dự kiến hơn 8 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vận động xã hội hóa. Riêng giải đua ghe Ngo trên sông Maspéro hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong đó, phần thưởng dành cho các đội ghe Ngo đạt thứ hạng cao được cho là rất hấp dẫn. Cụ thể, hạng nhất ở cự ly 1,2 km nam và 1 km nữ cùng giá trị 200 triệu đồng; hạng nhì, ba, tư lần lượt là 150 triệu, 100 triệu và 80 triệu đồng.'Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản' ở Cần Thơ - 1'Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản' ở Cần Thơ - 2'Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản' ở Cần Thơ - 3Sông Maspéro hứa hẹn những cuộc tranh tài sôi nổi từ giải đua ghe Ngo năm 2025. Ảnh: Duy Khang.

Đối với giải thưởng vòng loại nữ, mỗi ghe nhất bảng được thưởng 5 triệu, nhì bảng 3 triệu đồng. Bốn đội ghe vào vòng tứ kết cự ly 1 km nữ cùng được thưởng 10 triệu đồng/đội.

Cự ly 1,2 km nam cơ cấu giải thưởng vòng loại nhiều hơn, trong đó 10 đội ghe nhất bảng cùng được thưởng 5 triệu và 10 đội ghe nhì bảng nhận thưởng 3 triệu đồng/đội. Những đội ghe thắng ở vòng 2 dự kiến là 16, mỗi đội được thưởng 6 triệu đồng; 8 đội ghe thắng vòng 3 mỗi độ được 8 triệu đồng và 4 đội ghe thắng tứ kết mỗi đội ghe được thưởng 10 triệu đồng.

Hiện, hàng chục đội ghe Ngo nam, nữ tham dự giải đang luyện tập sôi nổi tại sông Maspéro và các địa phương, tạo không khí vui tươi cho những ngày Lễ hội Oóc Om Bóc TP Cần Thơ năm 2025.

Rực rỡ Sông Trăng - Bừng sáng Di sản

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ, lễ hội này nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ hội Oóc Om Bóc và Đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer cũng đồng thời tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua đó, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tỉnh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Chương trình khai mạc lễ hội được tổ chức hoành tráng lúc 19h ngày 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ. Chương trình nghệ thuật chủ đề “Rực rỡ Sông Trăng - Bừng sáng Di sản” được đầu tư, dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, gồm nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ; sử dụng hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và công nghệ trình chiếu hiện đại; nội dung tập trung thể hiện đặc trưng văn hóa ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, phản ánh đời sống văn hóa tinh thần, đặc biệt là văn hóa truyền thống và tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.'Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản' ở Cần Thơ - 4

'Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản' ở Cần Thơ - 5Đội ghe Ngo đương kim vô địch chùa Tum Núp. Ảnh: Lâm Tô Dĩnh.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TP.HCM, TP Cần Thơ và các Đoàn nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Đoàn nghệ thuật Khmer, Vũ đoàn Hồng Anh và các CLB như CLB Văn hóa văn nghệ Chùa Bốn Mặt, CLB thiếu nhi, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương... cùng nhiều lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Trước một giờ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo, chương trình thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hậu phục vụ người dân, du khách sẽ được diễn ra trên sông Maspéro, đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao) thuộc phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng.

Tại đây, sẽ có 16 Đèn nước và 4 ghe Cà Hậu của 19 chùa Khmer trên địa bàn các xã, phường thuộc TP Cần Thơ. Hoạt động này diễn ra đến hết ngày 4/11. Tối 4/11, tại chùa Khleang của phường Sóc Trăng diễn ra lễ cúng Trăng với sự tham dự của các vị Sư, Achar, Phật tử của chùa và người dân thực hiện nghi thức cúng Trăng và trình diễn đâm cốm dẹp của một số nghệ nhân.'Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản' ở Cần Thơ - 6'Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản' ở Cần Thơ - 7Nhiều người theo dõi các đội ghe Ngo tập luyện trên sông Maspéro. Ảnh: Nhật Tân.

Sự kiện được chờ đợi nhất trên sông Maspéro là cuộc tranh tài của 62 đội ghe Ngo trong 2 ngày 4-5/11. Đối diện khán đài đua ghe Ngo là khu đô thị 5A – nơi diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2025. Hội chợ này kéo dài từ 28/10 đến 5/11 với gần 330 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các tổ chức xúc tiến thương mại và cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài TP Cần Thơ.

Trong thời gian này, Ban Tổ chức còn chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng chào mừng Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025 để phục vụ người dân và du khách đến với lễ hội.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT

'Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản' ở Cần Thơ
'Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản' ở Cần Thơ

Lễ hội Oóc Om Bóc và Đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Chương trình khai mạc được tổ chức hoành tráng với chủ đề “Rực rỡ sông Trăng - Bừng sáng di sản”.