Trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc tỉnh Đắk Lắk tại Hà Nội
Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ Quốc” vừa diễn ra tại Hà Nội, Đắk Lắk đã đem đến một không gian văn hóa dân tộc của địa phương để du khách tham quan, khám phá.
Từ ngày 27/2 đến ngày 1/3/2026, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Sự kiện quy tụ khoảng 300 đồng bào thuộc 32 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, thành phố, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, đậm bản sắc truyền thống.

Tái hiện nghi lễ cầu mùa, cầu an vui và Ngày hội của buôn làng Tây Nguyên.
Trong khuôn khổ sự kiện, tỉnh Đắk Lắk đã tái hiện sinh động nghi thức truyền thống, tham gia chương trình giới thiệu di sản, văn hóa, lễ hội của cộng đồng các dân tộc. Các nghệ nhân dân tộc Gia Rai và Ê Đê từ tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nghi lễ cầu mùa, cầu an vui để cầu mong mùa màng bội thu, sức khỏe và bình an.

Không gian trình diễn chế biến cà phê thủ công truyền thống của người Ê Đê.
Tại đây, du khách được trải nghiệm không gian trình diễn cà phê truyền thống, dệt thổ cẩm, đan lát và tạc tượng gỗ của các dân tộc Tây Nguyên; thưởng thức và học cách chơi các nhạc cụ truyền thống như đàn T'rưng, chiêng tre, thổi Đing Năm, Đing Buốt.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh việc trình diễn dệt thổ cẩm, đan lát và tạc tượng, tỉnh còn giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, không gian trình diễn cà phê Ê Đê được thiết lập để du khách tận mắt chứng kiến quy trình rang trên bếp củi, giã và lọc theo phương thức tự nhiên của đồng bào.

Du khách đến xem nghề dệt thổ cẩm truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên.
Đây còn là cơ hội để Đắk Lắk quảng bá bản sắc văn hóa, con người của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững dựa trên nền tảng di sản văn hoá.


