120 phút biểu diễn với hàng loạt tiết mục đặc sắc, chương trình nghệ thuật Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời do tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngay dưới chân núi thiêng Yên Tử đã đưa hàng vạn khán giả theo dấu bước chân Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Đêm 17/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời” được tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhằm công bố giá trị nổi bật toàn cầu Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).
Sự kiện có sự tham gia của ông Jonathan Baker (ngồi giữa) Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời” diễn ra với 3 chương lấy mạch cảm hứng bắt nguồn từ non thiêng Yên Tử – nơi hội tụ linh khí đất trời và hồn cốt dân tộc. Mở đầu là màn khai từ "Hào khí Đông A - Tiếng vọng Non thiêng".
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã đưa khán giả hành trình ngược dòng lịch sử, đi theo dấu chân Phật hoàng Trần Nhân Tông...
... đồng thời là hành trình trở về với căn cốt của người Việt: Sống vững vàng giữa bể dâu, gắn tu thân với giữ nước, và tìm thấy an nhiên giữa cõi đời nghiệt ngã.
Ca khúc "Trần Nhân Tông lưu truyền chánh pháp nước Nam" đã tái hiện lại hành trình xây dựng hoằng dương Phật pháp Trúc lâm Yên Tử.
Ca khúc nổi tiếng "Trên đỉnh Phù Vân" của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương đã đưa khán giả đến với chốn non thiêng, với đỉnh chùa Đồng ngàn năm mây trắng...
Màn hát múa “Sợi thiêng Đông Bắc” là sự kết hợp khéo léo, tài tình giữa các nghệ nhân Then tính Bình Liêu, ca sĩ Nhà hát Quan họ Bắc Ninh và Đoàn Chèo Hải Phòng đã đem đến sắc màu văn hoá đặc sắc của 3 mảnh đất Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng - 3 chủ nhân của Di sản văn hoá mới của thế giới.
Tiếp nối và lan tỏa hào khí từ ngàn xưa, tinh thần “Kỷ luật – Đồng tâm” của người thợ mỏ đã được tái hiện trên sân khấu chương trình nghệ thuật với ca khúc "Đảng là mùa xuân người thợ".
Ca sĩ Đông Hùng với ca khúc "Thênh thang đường mới" đem đến những thanh âm đầy tự hào, khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Đông Hùng cũng là ca sĩ để lại ấn tượng cho hơn 50.000 khán giả trong chương trình concert Quốc Gia tổ chức tại Hà Nội với bài hát Hò kéo pháo và Lên Đàng.
Từ chân núi thiêng Yên Tử, chương trình nghệ thuật đưa khán giả vào cảm xúc hào hùng với nhịp bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, thể hiện khát vọng cùng nhau chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển, hùng cường và trường tồn.
Người dân và khách du lịch như trở lại dòng lịch sử theo bước chân Phật hoàng Trần Nhân Tông từ việc lãnh đạo quân dân nhà Trần đánh tan quân xâm lược phương Bắc. Ở đỉnh cao quyền lực, Ngài từ bỏ ngai vàng, khoác áo nâu lên núi Yên Tử tu hành, sáng lập lên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Đạo Phật mang đậm nét của người Việt.
Trải qua hơn 700 năm, giá trị tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông vẫn trường tồn và phát huy để rồi ngày hôm nay, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là DI sản văn hóa thế giới.
Ước tính trong đêm công bố, Yên Tử đã đón hàng vạn người dân, du khách cùng tín đồ Phật giáo đến tìm hiểu các giá trị tín ngưỡng, văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử